Gian lận điểm thi ở Sơn La: "Cò chạy điểm" không nhớ tên người nhờ?

Cường Ngô |

Ông Lê Văn Thời chuyển thông tin cá nhân thí sinh cho bạn mình là ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GDĐT Sơn La, nhưng lại cho rằng, việc này là do một người khách nhờ, và đến nay ông đã quên... tên người này.

Giáo viên, công an làm "cò chạy điểm"

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Sơn La vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố 8 người trong vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 tại địa phương này.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành triệu tập, xác minh đối với 18 trường hợp là đối tượng trung gian, để làm rõ động cơ, mục đích việc nhận thông tin từ người thân thí sinh, trực tiếp thí sinh hoặc thông qua đối tượng trung gian khác.

Kết quả, có 3 trường hợp thừa nhận chuyển thông tin cá nhân thí sinh để nhờ nâng điểm thi. Có 13 trường hợp thừa nhận chuyển thông tin cá nhân thí sinh nhưng mục đích chỉ "nhờ xem điểm trước". Có 2 trường hợp không thừa nhận liên quan và không cung cấp thông tin thí sinh cho các bị can và đối tượng trung gian khác.

Trong số 18 trường hợp trên, có tới 15 người là cán bộ đang công tác trong ngành giáo dục của Sơn La. Nhiều người trong số này đang trực tiếp tham gia vào công tác giảng dạy tại các trường học trên địa bàn, đồng thời cũng có không ít người đang làm công tác quản lý của ngành giáo dục. Trong đó có ông Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GDĐT Sơn La.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 28.6.2018, ông Hà đến phòng làm việc của ông Trần Xuân Yến đưa danh sách ghi thông tin cá nhân, nhờ nâng điểm cho 4 thí sinh, gồm N.Y.K, SBD 14001479, nâng điểm các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, với tổng số điểm là 27 điểm; T.T.M.A, SBD 14001293, nâng điểm các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, tổng số điểm là 27 điểm (hai thí sinh này cũng nằm trong danh sách của ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GDĐT Sơn La); L.V.H, SBD 14000309, nâng điểm các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, tổng số điểm là 26 điểm; LC.C, SBD 14002571, nâng điểm các môn Toán, Vật lý, tiếng Anh, tổng số điểm là 27 điểm.

Cũng theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Sơn La, trong số những người làm trung gian, có một số người đang công tác trong ngành công an. Trong đó, ông Nguyễn Minh Khoa, nguyên Phó trưởng Công an huyện Mai Sơn, hiện là cán bộ Công an tỉnh Sơn La.

Thông qua các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, ông Khoa đã nhận và chuyển thông tin cá nhân của 5 thí sinh cho các bị can trong vụ án để sửa và nâng điểm. Trong 5 thí sinh này có con của lãnh đạo cấp phòng Công an tỉnh Sơn La và UBND TP. Sơn La.

Sau khi bị triệu tập, ông Khoa khẳng định, việc nhận và chuyển thông tin cá nhân các thí sinh cho các trường hợp liên quan là để nhờ “xem trước kết quả điểm thi” cho các thí sinh trước khi Bộ GDĐT công bố điểm thi. Ông không nhận tiền, lợi ích vật chất từ gia đình thí sinh và không chuyển tiền, lợi ích vật chất cho ai khác.

Nhờ "xem trước điểm thi" của thí sinh nhưng quên tên người nhờ

Tại cơ quan An ninh điều tra, ông Hoàng Tiến Đức thừa nhận trước khi chấm thi, có một số trường hợp là lãnh đạo cơ quan trên địa bàn tỉnh; cán bộ Sở GDĐT và ngoài xã hội có con, em dự thi tìm gặp ông đưa thông tin cá nhân, nhờ "xem trước kết quả thi" cho thí sinh.

Ông Hoàng Tiến Đức - bên phải ngoài cùng. Ảnh Tiền Phong
Ông Hoàng Tiến Đức (ngoài cùng bên phải). Ảnh Tiền Phong

Trong đó có trường hợp của thí sinh N.H.P, SBD 14000619, do ông Lê Văn Thời, chủ nhà hàng "Sơn Hồng Phúc" ở phường Chiềng Cơi, TP Sơn La, nhờ ông Đức chuyển thông tin cá nhân cho nhóm bị can.

Về nội dung này, tại cơ quan điều tra, ông Lê Văn Thời cho rằng, khoảng cuối tháng 6.2018, tại nhà hàng của ông, có một thực khách (ông Thời không nhớ tên), đã đọc thông tin cá nhân thí sinh N.H.P cho ông Thời để nhờ vả "xem trước điểm thi". Ông Thời đồng ý.

Lúc này, thấy có ông Hoàng Tiến Đức là bạn của ông Thời cũng đến ăn, tiếp khách tại nhà hàng, nên ông Thời đã đến gặp và chuyển thông tin cá nhân thí sinh trên cho ông Đức để nhờ giúp đỡ.

Về động cơ, mục đích chuyển thông tin của thí sinh cho ông Đức, ông Thời khẳng định, việc làm đó chỉ để nhờ "xem trước điểm thi", chứ không nhờ "nâng điểm" cho thí sinh, và cũng không trao đổi, hứa hẹn gì về tiền bạc, lợi ích vật chất khác.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Nâng điểm thi ở Sơn La: Mang bài thi về, sửa đến khi "điểm đẹp" mới thôi

Đặng Chung |

Trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, có thí sinh được “phù phép” từ 0,45 điểm/3 môn thành 27 điểm. Để làm được điều này, các cán bộ được giao nhiệm vụ tổ chức và giám sát kỳ thi đã cấu kết gian lận, thậm chí mang bài thi của thí sinh được “đặt hàng” về nhà để sửa kết quả.

Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La thừa nhận gì khi bị cơ quan An ninh triệu tập?

Cường Ngô |

Trong quá trình điều tra vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La, Cơ quan An ninh điều tra đã triệu tập ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La để làm rõ hành vi nhờ cấp dưới xem điểm cho chỗ quen biết.

Phó Giám đốc Sở GDĐT Sơn La khai "nâng điểm do lãnh đạo gửi gắm"

Cường Ngô |

Ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc Sở GDĐT Sơn La khai đã nâng điểm thi cho 13 thí sinh, trong đó cấp trên trực tiếp nhờ ông nâng điểm thi cho 8 thí sinh.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Nâng điểm thi ở Sơn La: Mang bài thi về, sửa đến khi "điểm đẹp" mới thôi

Đặng Chung |

Trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, có thí sinh được “phù phép” từ 0,45 điểm/3 môn thành 27 điểm. Để làm được điều này, các cán bộ được giao nhiệm vụ tổ chức và giám sát kỳ thi đã cấu kết gian lận, thậm chí mang bài thi của thí sinh được “đặt hàng” về nhà để sửa kết quả.

Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La thừa nhận gì khi bị cơ quan An ninh triệu tập?

Cường Ngô |

Trong quá trình điều tra vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La, Cơ quan An ninh điều tra đã triệu tập ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La để làm rõ hành vi nhờ cấp dưới xem điểm cho chỗ quen biết.

Phó Giám đốc Sở GDĐT Sơn La khai "nâng điểm do lãnh đạo gửi gắm"

Cường Ngô |

Ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc Sở GDĐT Sơn La khai đã nâng điểm thi cho 13 thí sinh, trong đó cấp trên trực tiếp nhờ ông nâng điểm thi cho 8 thí sinh.