Gian lận điểm thi ở Hoà Bình: Mức án cao nhất là 10 năm, chủ mưu 8 năm tù

Việt Dũng |

Tòa án tỉnh Hòa Bình cho rằng, các bị cáo vì động cơ vụ lợi và động cơ cá nhân đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, lợi dụng mối quan hệ để cấu kết, can thiệp nhằm nâng điểm thi cho 65 thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2017-2018.

Sau 10 ngày thẩm vấn, nghị án, sáng 21.5, TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Vinh (cựu trưởng phòng khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình) 8 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng tội danh này, bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn (40 tuổi, cựu Hiệu phó trường nội trú huyện Lạc Thủy) lĩnh 3 năm tù. Ngoài ra, Tuấn còn chịu 7 năm tù về tội Nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt, bị cáo lĩnh 10 năm tù.

Bị cáo Khương Ngọc Chất (45 tuổi, cựu Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh) lĩnh 6 năm tù; Diệp Thị Hồng Liên (46 tuổi, cựu Phó phòng Khảo thí) lĩnh 3 năm tù. Nguyễn Khắc Tuấn (chuyên viên phòng khảo thí) 5 năm tù.

9 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 18 tháng tù (cho hưởng án treo) đến 24 tháng tù giam cùng tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Riêng Hồ Chúc lĩnh 30 tháng tù về tội Đưa hối lộ.

Các bị cáo câu kết để nâng điểm

Theo HĐXX, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, vì động cơ vụ lợi và động cơ cá nhân đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, lợi dụng mối quan hệ để cấu kết, can thiệp nhằm nâng điểm thi cho 65 thí sinh. Trong đó 45 thí sinh trúng tuyển đã bị buộc thôi học.

Trong vụ án, các bị cáo đều có chức vụ, quyền hạn nhất định. Đặc biệt, đa số bị cáo còn lại thầy cô giáo mẫu mực trong ngành nhưng chỉ vì nể nang bạn bè, người thân và đồng nghiệp, các bị cáo đã vi phạm pháp luật.

Hành vi các bị cáo gây mất uy tín, lòng tin nhân dân và mất công bằng với các thí sinh, ảnh hưởng đến toàn ngành giáo dục.

HĐXX xác định bị cáo Nguyễn Quang Vinh không nhận tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ trong quá trình điều tra và tại tòa, chỉ thừa nhận thiếu trách nhiệm.

Song, căn cứ sự đồng nhất trong lời khai của Đỗ Mạnh Tuấn, Nguyễn Khắc Tuấn và Diệp Thị Hồng Liên, tòa có đủ căn cứ xác định bị cáo đã cấu kết chặt chẽ để thực hiện việc nâng điểm.

Trước kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, bị cáo Vinh được giao nhiệm vụ ủy viên ban chỉ đạo kỳ thi, trưởng ban thư ký hội đồng thi. Bị cáo Vinh đã đã bàn bạc, chỉ đạo Đỗ Mạnh Tuấn can thiệp, nâng điểm bài thi trắc nghiệm cho một số thí sinh.

Tòa sơ thẩm cho rằng, đáng lẽ bị cáo Vinh phải kiên quyết đấu tranh với cái sai nhưng bị cáo đã cố tình vi phạm pháp luật. Bị cáo và Đỗ Mạnh Tuấn thống nhất sửa trực tiếp bài thi của thí sinh trước khi quét file ảnh gửi về Bộ GD&ĐT.

Theo đó, bị cáo chuẩn bị chìa khóa phòng chứa, chấm bài thi trắc nghiệm, bố trí niêm phong cửa phòng chấm thi để bóc được dễ dàng, khó bị phát hiện...

Do đó, bị cáo Vinh có vai trò cầm đầu, chủ mưu vụ án.

Tuy quá trình điều chưa thành khẩn khai báo, đổ lỗi cho cấp dưới nhưng Vinh có nhân thân tốt, có thành tích trong công tác, gia đình có công với cách mạng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Đỗ Mạnh Tuấn đã thực hiện chỉ đạo của Vinh, lôi kéo Nguyễn Khắc Tuấn dùng thủ đoạn can thiệp bài thi để sửa, nâng điểm cho các thí sinh.

Trong vụ án, Đỗ Mạnh Tuấn thực hiện phạm tội đồng phạm có tổ chức với vai trò tích cực. Tuấn còn nhận hối lộ 300 triệu để nâng điểm cho 2 thí sinh.

Đối với bị cáo Chất, HĐXX thấy, bị cáo là đồng phạm có tổ chức, là người xúi giục Mạnh Tuấn nâng điểm.

Chất không thừa nhận tội trong quá trình điều tra và tại tòa. Bị cáo chỉ nhờ người xem điểm. Nhưng căn cứ lời khai của Tuấn, giữa Tuấn và Chất đã có sự bàn bạc, trao đổi từ trước khi kỳ thi diễn ra. "Hành vi của bị cáo rất nghiêm trọng", tòa nhận định.

Quá trình điều tra, Chất không thành khẩn khai báo nhưng quá trình công tác, bị cáo có nhiều thành tích, gia đình có công với cách mạng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nữ giáo viên tự nhận là "tấm gương mờ" trong vụ sửa điểm thi ở Hòa Bình

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Loan - giáo viên trường THPT Lạc Long Quân kiêm tổ trưởng chấm thi môn Ngữ Văn năm 2018, lạc giọng khi nói lời sau cùng trong vụ án sửa điểm tại Hòa Bình.

Xét xử vụ sửa điểm ở Hòa Bình: Bị cáo xin được "làm người chạy lại"

Việt Dũng |

Đỗ Mạnh Tuấn (nguyên Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Lạc Thủy) lấy câu nói "Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại" để mong được giảm nhẹ vì hành vi sửa điểm.

Xét xử sửa điểm thi ở Hòa Bình: Bị cáo bật khóc "thanh minh" hành vi

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Loan - giáo viên trường THPT Lạc Long Quân kiêm tổ trưởng chấm thi môn Ngữ Văn năm 2018 đã liên tục bật khóc và cho biết rất hối hận về hành vi của mình.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Nữ giáo viên tự nhận là "tấm gương mờ" trong vụ sửa điểm thi ở Hòa Bình

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Loan - giáo viên trường THPT Lạc Long Quân kiêm tổ trưởng chấm thi môn Ngữ Văn năm 2018, lạc giọng khi nói lời sau cùng trong vụ án sửa điểm tại Hòa Bình.

Xét xử vụ sửa điểm ở Hòa Bình: Bị cáo xin được "làm người chạy lại"

Việt Dũng |

Đỗ Mạnh Tuấn (nguyên Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Lạc Thủy) lấy câu nói "Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại" để mong được giảm nhẹ vì hành vi sửa điểm.

Xét xử sửa điểm thi ở Hòa Bình: Bị cáo bật khóc "thanh minh" hành vi

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Loan - giáo viên trường THPT Lạc Long Quân kiêm tổ trưởng chấm thi môn Ngữ Văn năm 2018 đã liên tục bật khóc và cho biết rất hối hận về hành vi của mình.