Gian lận điểm thi ở Hoà Bình: Bắt giam một nguyên trưởng phòng Công an tỉnh

Cường Ngô |

Nguyên Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hòa Bình vừa bị khởi tố vì những sai phạm trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh này.

Mở rộng điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, ngày 13.9, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Khương Ngọc Chất.

Ông Chất sinh năm 1975, nguyên Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hòa Bình, trú tại xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Đối tượng này bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự.

Sau khi có quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 13.9, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam; ngày 14.9 tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Khương Ngọc Chất.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Diệt tận gốc nạn gian lận thi cử

LÊ THANH PHONG |

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành kỷ luật 15 đảng viên có con được nâng điểm trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2018. 15 đảng viên này có khuyết điểm để con được can thiệp, sửa chữa, nâng điểm thi trong kỳ thi, sau đó sử dụng kết quả thi không hợp pháp để được xét tuyển vào học các trường đại học và học viện trái pháp luật.

Khởi tố bổ sung nhiều cán bộ, giáo viên trong vụ gian lận thi cử Hòa Bình

Vương Trần |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bổ sung vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đưa hối lộ và nhận hối lộ” xảy ra tại tỉnh Hòa Bình

Tại sao hủy bỏ quyết định xét kỷ luật cá nhân liên quan gian lận thi

Tâm An |

Tại sao hủy bỏ quyết định xét kỷ luật cá nhân liên quan gian lận thi cử; 7 khoản tiền phụ huynh không phải đóng trong năm học 2019-2020; Lý giải màn chào hỏi, ôm, cụng tay đón học trò mỗi sáng của cô giáo lớp 1; Đắk Nông: Thiếu giáo viên trầm trọng, trò có nguy cơ nghỉ học... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Diệt tận gốc nạn gian lận thi cử

LÊ THANH PHONG |

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành kỷ luật 15 đảng viên có con được nâng điểm trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2018. 15 đảng viên này có khuyết điểm để con được can thiệp, sửa chữa, nâng điểm thi trong kỳ thi, sau đó sử dụng kết quả thi không hợp pháp để được xét tuyển vào học các trường đại học và học viện trái pháp luật.

Khởi tố bổ sung nhiều cán bộ, giáo viên trong vụ gian lận thi cử Hòa Bình

Vương Trần |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bổ sung vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đưa hối lộ và nhận hối lộ” xảy ra tại tỉnh Hòa Bình

Tại sao hủy bỏ quyết định xét kỷ luật cá nhân liên quan gian lận thi

Tâm An |

Tại sao hủy bỏ quyết định xét kỷ luật cá nhân liên quan gian lận thi cử; 7 khoản tiền phụ huynh không phải đóng trong năm học 2019-2020; Lý giải màn chào hỏi, ôm, cụng tay đón học trò mỗi sáng của cô giáo lớp 1; Đắk Nông: Thiếu giáo viên trầm trọng, trò có nguy cơ nghỉ học... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.