Gian lận điểm thi: Nhờ xem điểm nhưng "cảm ơn nước nôi" đến 300 triệu đồng

Cường Ngô |

Chiều ngày 16.10, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La thẩm vấn đối với người làm chứng trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh này. Nhiều nhân chứng khẳng định việc đưa thông tin thí sinh, mục đích chỉ "nhờ xem điểm".

Tất cả đều... nhờ xem trước điểm thi

Bà Lò Thị Trường là người được gọi thẩm vấn đầu tiên. Theo Chủ tọa Quản Hữu Chiến, ngày 27.6.2018, bị cáo Lò Văn Huynh - cựu Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục nhận của bà Lò Thị Trường (phường Chiềng An, thành phố Sơn La) thông tin của thí sinh Lù Mạnh H, nâng điểm các môn Toán, Văn, Lịch sử để đủ điểm xét tuyển vào Học viện Công an nhân dân.

Trước bàn khai báo, bà Trường cho biết bản thân là cháu của bị cáo Lò Văn Huynh. Trong Kỳ thi THPT quốc gia 2018, con trai của bà Trường là thí sinh Lù Mạnh H dự thi nên đã gửi thông tin thí sinh nhờ ông Huynh xem trước điểm thi. Sau đó, con trai bà đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân, nhưng bị trả về vì không hợp lệ.

Bị cáo Lò Văn Huynh xác nhận lời khai của bà Lò Thị Trường là đúng. Song, ông Huynh nói có một vấn đề mà bà Trường chưa khai, đó là bà Trường từng cảm ơn ông 300 triệu đồng. Bà Trường sau đó thừa nhận nội dung này và nói rằng đó chỉ là "tiền nước nôi".

“Tôi cảm ơn chú Huynh nhưng chú lại cho tôi rồi ạ”, bà Lò Văn Trường cho hay.

Lò Thị Trường. Ảnh: C.N
Lò Thị Trường. Ảnh: C.N

Người làm chứng Trần Văn Điện - cán bộ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thành phố Sơn La cũng được HĐXX gọi lên thẩm vấn. Ông Điện cho biết, ông và bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga – cựu chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục có mối quan hệ quen biết qua công việc. Tại Kỳ thi THPT quốc gia, người đàn ông này nhờ bị cáo Nga xem giúp điểm cho 4 thí sinh là con của bạn thân và đồng nghiệp.

Đối chất với ông Trần Văn Điện về nội dung này, bà Nga cho hay, Trần Văn Điện đưa 4 thẻ học sinh cho bị cáo, trong đó có 3 thẻ sinh viên gấp lại, nhờ nâng lên 24 điểm, một thẻ học sinh ghi thông tin thí sinh, nhờ nâng lên 27 điểm.

Theo bà Nga, 3 trường hợp được nhờ nâng lên 24 điểm sẽ được cảm ơn 240 triệu, còn trường hợp nâng lên 27 điểm là 350 triệu đồng. Ông Trần Văn Điện đưa tổng số tiền 1 tỉ 40 triệu đồng cho bị cáo ngay sau kỳ thi kết thúc.

Ông Trần Văn Điện cho rằng lời khai của bà Nga không đúng sự thật. “Để đỡ sốt ruột cũng như kịp thời điều chỉnh nguyện vọng nên tôi chỉ nhờ xem trước điểm thi thôi, không nhờ nâng điểm như chị Nga khai với quý tòa”.

Trần Văn Điện.
Trần Văn Điện.

“Nhờ xem trước điểm thi” cũng là lời khai của người làm chứng Nguyễn Thị Thủy (bạn học của ông Trần Văn Điện) và ông Lê Việt Dũng (đồng nghiệp với Trần Văn Điện).

“Vì quá sốt ruột muốn biết con trai có đỗ Học viện Cảnh sát không, tôi đã nhờ anh Điện xem điểm trước thời gian công bố, không có mục đích nào khác”, bà Nguyễn Thị Thủy nói.

 "Tôi không làm chuyện đó"

Nhân chứng Đinh Thị Lan (em dâu của bị cáo Nga) cũng khẳng định không nhờ bà Nga nâng điểm cho con trai mà chỉ nhờ “xem trước điểm thi”. Tuy nhiên, thực tế con trai bà Lan đã đỗ vào Học viện Kỹ thuật Quân sự, nhưng sau đó bị trường trả về. Theo bà Lan “vì điểm của cháu không đúng với điểm thật”.

Người làm chứng Nguyễn Thị Xuyên cũng được gọi lên thẩm vấn. Bà Xuyên nói mình là bạn thân với bị cáo Đặng Hữu Thủy - cựu Phó hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu và khẳng định không đưa tiền hay lợi ích vật chất cho Thủy. Mục đích nhờ đưa thông tin cho bị cáo Thủy chỉ nhờ xem trước điểm thi, không nhờ nâng điểm.

Gọi bị cáo Đặng Hữu Thủy lên đối chất, nam bị cáo cho rằng ngày 26.8.2018, ông nhận xem điểm giúp cho cháu của bà Nguyễn Thị Xuyên (giáo viên Trường THCS Mường Bằng, Mai Sơn, Sơn La). Sau đó, bà Xuyên đã cảm ơn ông 200 triệu đồng. Nhưng sau đó đã trả lại. Lý do trả lại vì bị cáo thấy rằng hành vi nhận tiền cảm ơn này là sai trái.

Bà Nguyễn Thị Xuyên nói “đây chỉ là lời khai của ông Thủy. Thực tế tôi không làm chuyện đó”.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Cựu PGĐ Sở GDĐT Sơn La bất ngờ phản bác cáo trạng

Cường Ngô |

Là người được gọi thẩm vấn cuối cùng trong phiên xét xử gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 sáng nay, bị cáo Trần Xuân Yến – cựu Phó giám đốc Sở GDĐT Sơn La bất ngờ bác cáo trạng truy tố liên quan trách nhiệm và hành vi trong vụ gian lận điểm thi.

Gian lận điểm thi: "Tôi thương đồng nghiệp sửa điểm vất vả nên đã sửa cùng"

Cường Ngô |

Bị cáo Cầm Thị Bun Sọn trước bục khai báo đã nói về động cơ sửa điểm thi. Bị cáo cho biết vì thấy thương bà Nguyễn Thị Hồng Nga làm việc sửa điểm thi vất vả và áp lực nên mới giúp đỡ chứ không có động cơ nào khác.

Xử gian lận điểm thi Sơn La: Đề nghị áp giải ông Hoàng Tiến Đức đến tòa

Cường ngô |

Ông Hoàng Tiến Đức - cựu giám đốc Sở GDĐT - được tòa triệu tập với vai trò người làm chứng tiếp tục vắng mặt trong phiên tòa gian lận điểm thi ở Sơn La.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cựu PGĐ Sở GDĐT Sơn La bất ngờ phản bác cáo trạng

Cường Ngô |

Là người được gọi thẩm vấn cuối cùng trong phiên xét xử gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 sáng nay, bị cáo Trần Xuân Yến – cựu Phó giám đốc Sở GDĐT Sơn La bất ngờ bác cáo trạng truy tố liên quan trách nhiệm và hành vi trong vụ gian lận điểm thi.

Gian lận điểm thi: "Tôi thương đồng nghiệp sửa điểm vất vả nên đã sửa cùng"

Cường Ngô |

Bị cáo Cầm Thị Bun Sọn trước bục khai báo đã nói về động cơ sửa điểm thi. Bị cáo cho biết vì thấy thương bà Nguyễn Thị Hồng Nga làm việc sửa điểm thi vất vả và áp lực nên mới giúp đỡ chứ không có động cơ nào khác.

Xử gian lận điểm thi Sơn La: Đề nghị áp giải ông Hoàng Tiến Đức đến tòa

Cường ngô |

Ông Hoàng Tiến Đức - cựu giám đốc Sở GDĐT - được tòa triệu tập với vai trò người làm chứng tiếp tục vắng mặt trong phiên tòa gian lận điểm thi ở Sơn La.