Giám sát xử lý thư ký tòa án đi karaoke, dương tính với ma túy ở Hải Phòng

Mai Chi |

Quận ủy Hồng Bàng (Hải Phòng) sẽ giám sát việc xử lý cán bộ, thư ký tòa quận dương tính với ma túy theo quy định pháp luật.

Ngày 27.7, ông Lê Văn Mịch, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Quận ủy Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, vụ việc cán bộ thư ký Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng dương tính với chất ma túy tại quán karaoke sẽ được Ủy ban kiểm tra Quận ủy giám sát việc xử lý theo quy định.

Như Lao Động đã đưa tin, vào hồi 17h30' ngày 17.7, tại quán karaoke VKV (xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng), lực lượng chức năng đã phát hiện tại phòng hát VIP 1 có 3 nam và 4 nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Kiểm tra sau đó, lực lượng chức năng phát hiện 7 đối tượng dương tính với ma túy. Trong số này có ông Nguyễn Hồng Chính – cán bộ, thư ký tòa án nhân dân quận Hồng Bàng. Chủ nhà là Lê Quốc Tuấn, cũng dương tính với chất gây nghiện.

Điều đáng nói, tại thời điểm kiểm tra, CA huyện An Dương còn ghi nhận có ông Trần Văn Cường (SN 1983), cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an quận Hồng Bàng cũng có mặt tại quán hát karaoke.

Theo báo cáo từ Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng, trong các ngày 19 - 20.7, đơn vị này không thấy ông Chính đi làm, không liên lạc được điện thoại. Phải đến ngày 21.7, lãnh đạo Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng mới nắm bắt được việc ông Chính bị Công an huyện An Dương tạm giữ do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán hát karaoke.

Trong giải trình của ông Trần Văn Cường với Công an quận Hồng Bàng, thì trưa ngày 17.7, ông Cường cùng ông Chính đến nhà người bạn ở tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng để ăn tân gia nhà mới. Đến 14h cùng ngày, ông Cường đến quán hát karaoke.

Đến quán hát, do uống rượu nên buồn ngủ, ông Cường ngủ khoảng 30 phút, tỉnh dậy ra về. Khi vừa ra khỏi phòng hát thì gặp lực lượng chức năng, được yêu cầu về trụ sở Công an huyện An Dương để làm rõ vụ việc. Ông Cường được test nhanh với chất gây nghiện, có kết quả âm tính nên đến 21h ngày hôm sau, ngày 18.7 được cho về.

Theo ông Lê Văn Mịch, ngay sau khi có thông tin về vụ việc, Quận ủy Hồng Bàng cũng đã yêu cầu hai đơn vị là Công an và Tòa án nhân dân quận báo cáo về vụ việc.

Do 2 cán bộ liên quan là Đảng viên, là cán bộ thuộc các đơn vị này quản lý, nên Quận ủy sẽ đợi kết quả điều tra cuối cùng của cơ quan điều tra, từ đó có căn cứ xử lý.

Quận cũng sẽ giám sát việc xử lý về hành vi đi hát karaoke trong thời gian thành phố cấm để phòng dịch, cũng như hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của cán bộ, thư ký tòa án.

“Với tinh thần sai đến đâu, xử lý đến đó, Quận ủy Hồng Bàng sẽ thẩm tra, xác minh để có căn cứ xử lý đúng quy định” – ông Mịch nói.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Cáp viễn thông căng như "mạng nhện" ở nhiều tuyến phố trung tâm Hải Phòng

Đặng Luân |

Mặc dù TP.Hải Phòng có chủ trương hạ ngầm toàn bộ hệ thống đường dây điện, đường cáp viễn thông, tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều tuyến phố trung tâm thành phố còn tình trạng dây dợ chằng chịt vắt qua đường, gây mất mĩ quan đô thị, ảnh hưởng an toàn giao thông.

Vụ 2 người chết trong đám cháy ở Hải Phòng: Nạn nhân có nhiều vết đâm

Mai Dung |

Tối 26.7, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy xảy ra tại thôn An Bồ, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Tạm giữ hình sự thư ký toà án ở Hải Phòng vì sử dụng ma tuý ở quán karaoke

Mai Chi |

Chiều 22.7, theo nguồn tin của Lao Động, lực lượng chức năng của Hải Phòng vừa phát hiện một vụ tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy trái phép trên địa bàn, trong đó có cả một thư kí tòa án cấp quận.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cáp viễn thông căng như "mạng nhện" ở nhiều tuyến phố trung tâm Hải Phòng

Đặng Luân |

Mặc dù TP.Hải Phòng có chủ trương hạ ngầm toàn bộ hệ thống đường dây điện, đường cáp viễn thông, tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều tuyến phố trung tâm thành phố còn tình trạng dây dợ chằng chịt vắt qua đường, gây mất mĩ quan đô thị, ảnh hưởng an toàn giao thông.

Vụ 2 người chết trong đám cháy ở Hải Phòng: Nạn nhân có nhiều vết đâm

Mai Dung |

Tối 26.7, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy xảy ra tại thôn An Bồ, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Tạm giữ hình sự thư ký toà án ở Hải Phòng vì sử dụng ma tuý ở quán karaoke

Mai Chi |

Chiều 22.7, theo nguồn tin của Lao Động, lực lượng chức năng của Hải Phòng vừa phát hiện một vụ tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy trái phép trên địa bàn, trong đó có cả một thư kí tòa án cấp quận.