Giám sát, quản lý địa bàn để chặn đứng tội phạm bảo kê

Quang Việt |

Việc phát hiện, triệt phá các ổ nhóm tội phạm bảo kê gặp không ít khó khăn. Để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, lực lượng chức năng cần giám sát, quản lý địa bàn thì chúng “hết cửa làm ăn”.

Nhức nhối tội phạm hoạt động bảo kê

Sau vụ việc tài xế xe tải chở vật liệu khi qua địa bàn quận Tây Hồ (Hà Nội) bị nhóm thanh niên hung tợn chặn đường, dùng hung khí gây thương tích, hư hỏng tài sản, Công an Hà Nội cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã vào cuộc, đưa ra ánh sáng ổ nhóm bảo kê vật liệu xây dựng.

Thông tin được Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội cho biết, chiều 29.8 vừa qua. Cụ thể, lực lượng chức năng làm rõ, Nguyễn Thị Lan Hương, tức Hương “đen”, 44 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thành lập Công ty Lan Hương, chuyên mua bán kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn hai quận Tây Hồ và Bắc Từ Liêm.

Hương thuê công nhân chở vật liệu, phế thải xây dựng bằng xe ba bánh tự chế và xe tải nhỏ trong các công trình xây dựng biệt thự liền kề, chung cư. Đối tượng thâu tóm toàn bộ hoạt động kinh doanh, vận chuyển phế thải và vật liệu xây dựng cao hơn so với mức giá trung bình.

Thời gian gần đây, trên địa bàn do Hương “quản lý” xuất hiện một số xe chở vật liệu xây dựng từ nơi khác, tranh giành các đầu mối bán vật liệu, dọn dẹp chở phế thải xây dựng. Thấy vậy, Hoàng Trung Thành (32 tuổi, Thanh Hóa) - đàn em của Hương - liền nhận để bản thân “giải quyết”, không cho bất cứ ai được phép cướp mối làm ăn của "đàn chị".

Ngày 9.8, khi được nhân viên của công ty thông báo về trường hợp có nhóm người nơi khác đang dọn dẹp phế liệu xây dựng tại một căn biệt thự, Thành đã rủ Đặng Văn Thanh (30 tuổi, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội)… mang theo gậy bóng chày, dao, điều khiển xe máy và ôtô đến khu vực cổng khu biệt thự Skylake để chờ xe ôtô chở phế liệu này.

Khi xe tải hiệu Hyundai, BKS: 29C-888.XX do anh Nguyễn Văn T, 30 tuổi điều khiển đi từ phía khu đô thị thuộc phường Xuân Tảo ra đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, địa bàn phường Xuân La, quận Tây Hồ, nhóm Thanh, Thành đuổi theo.

Ngay sau đó, Thanh và Thành xuống xe đi bộ chặn đầu xe đập tay vào kính chửi anh T, phóng xe đuổi theo và chặn đầu xe tải. Thanh và Thành dùng gậy bóng chày đập phá xe của anh T làm vỡ đèn, kính xe và khiến anh này bị xây xát.

Bị tấn công và chặn đầu, anh T nhấn ga bỏ chạy theo hướng Hoàng Quốc Việt và đến Công an quận Tây Hồ trình báo. Ngày 18.8, Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hành vi “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Đến ngày 26.8, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội đã bắt giữ Thanh và Thành.

Hôm 28.8, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa có văn bản chỉ đạo công an vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các băng nhóm hoạt động “bảo kê” kinh doanh trái phép tại khu vực quảng trường Lâm Viên, TP.Đà Lạt (nếu có); báo cáo tỉnh trong tháng 9.

Trong thời gian qua, địa điểm du lịch Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt thường xuyên mất an ninh trật tự bởi hoạt động bán rong, chèo kéo du khách. Thậm chí, vào những ngày cao điểm du lịch, khu vực quảng trường còn xuất hiện các dịch vụ cho thuê môtô, ôtô trẻ em, xe điện. Những dịch vụ này phần lớn là tự phát, không được cơ quan chức năng cấp phép. Đáng nói cũng tại quảng trường này xuất hiện nhiều nhóm người có dấu hiệu bảo kê hoạt động cho thuê xe điện.

Bám sát, quản lý địa bàn để ngăn chặn bảo kê

Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học (Bộ Công an), để xử lý vấn đề của tội phạm bảo kê, yếu tố quan trọng hàng đầu là vai trò chính quyền địa phương nhằm giám sát, quản lý địa bàn. Vai trò của tổ chức an ninh cơ sở, các lực lượng quản lý là hết sức quan trọng, phải nắm được thông tin đầu tiên. Ở cơ sở, cán bộ công an các phường, xã cần phải đi sâu để nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện ra các băng ổ nhóm bảo kê đang hoạt động nhằm cưỡng đoạt hay cướp tài sản.

Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, các đối tượng thực hiện hoạt động bảo kê, có hành vi đe dọa, uy hiếp, hành hung người khác để chiếm đoạt tài sản có thể xử lý hình sự về tội Cưỡng đoạt tài sản (điều 170) hoặc tội Cướp tài sản (điều 168) Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương nói gì về việc có hay không sự bảo kê trong vụ chôn chất thải?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến vụ chôn chất thải trái phép lớn chưa từng có ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan công an đang điều tra làm rõ, chính quyền địa phương cũng đang xác minh làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.

Bắt hai đối tượng trong đường dây bảo kê vật liệu xây dựng ở Hà Nội

Việt Dũng |

Hà Nội - Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội vừa phối hợp với Công an quận Tây Hồ triệt xóa nhóm bảo kê hoạt động xây dựng và vận chuyển vật liệu, phế thải.

Công an vào cuộc điều tra nhóm "bảo kê" quảng trường Lâm Viên ở Đà Lạt

Hữu Long |

Lâm Đồng -  Công an vào cuộc điều tra tình trạng bán hàng rong và một số băng nhóm “bảo kê” kinh doanh trái phép ở quảng trường Lâm Viên tại Đà Lạt.


Bảo kê vật liệu xây dựng ở Hà Nội: Dân “cắn răng” chịu phí, doanh nghiệp nhỏ không có cửa tồn tại

NHÓM PV |

Hà Nội - Với việc kết hợp độc chiếm, bảo vệ địa bàn tuyệt đối bằng cái gọi là “dân xã hội”, người mua nhà tại các khu đô thị cao cấp, khu dân cư sẽ phải “cắn răng” mua vật liệu xây dựng với giá cao mà không có sự lựa chọn. Còn các đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ dường như không có “cửa” để tồn tại.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Bình Dương nói gì về việc có hay không sự bảo kê trong vụ chôn chất thải?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến vụ chôn chất thải trái phép lớn chưa từng có ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan công an đang điều tra làm rõ, chính quyền địa phương cũng đang xác minh làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.

Bắt hai đối tượng trong đường dây bảo kê vật liệu xây dựng ở Hà Nội

Việt Dũng |

Hà Nội - Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội vừa phối hợp với Công an quận Tây Hồ triệt xóa nhóm bảo kê hoạt động xây dựng và vận chuyển vật liệu, phế thải.

Công an vào cuộc điều tra nhóm "bảo kê" quảng trường Lâm Viên ở Đà Lạt

Hữu Long |

Lâm Đồng -  Công an vào cuộc điều tra tình trạng bán hàng rong và một số băng nhóm “bảo kê” kinh doanh trái phép ở quảng trường Lâm Viên tại Đà Lạt.


Bảo kê vật liệu xây dựng ở Hà Nội: Dân “cắn răng” chịu phí, doanh nghiệp nhỏ không có cửa tồn tại

NHÓM PV |

Hà Nội - Với việc kết hợp độc chiếm, bảo vệ địa bàn tuyệt đối bằng cái gọi là “dân xã hội”, người mua nhà tại các khu đô thị cao cấp, khu dân cư sẽ phải “cắn răng” mua vật liệu xây dựng với giá cao mà không có sự lựa chọn. Còn các đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ dường như không có “cửa” để tồn tại.