Giám đốc tổ chức sản xuất nhớt giả cùng 3 nhân viên lãnh án

Anh Tú |

TPHCM - Làm ăn thua lỗ, giám đốc Công ty TNHH dầu nhớt Văn Thành chuyển sang tổ chức sản xuất, buôn bán nhớt giả các hãng nổi tiếng.

Ngày 15.7, TAND TPHCM đã tuyên phạt Đỗ Văn Khiến (SN 1988, ngụ tại Gia Lai- nguyên Giám đốc Công ty TNHH dầu nhớt Văn Thành) 11 năm tù cộng với bản án cũ 1 năm tù về tội “Đánh bạc”, tổng hợp, Khiến phải chịu mức án 12 năm tù; bị cáo Lã Văn Hải (SN 1994, ngụ tại Ninh Bình) 6 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” .

Đồng phạm giúp sức cho Khiến, Ngô Văn Đằng (SN 1976, ngụ tại Bạc Liêu) 5 năm tù và Nguyễn Văn Đức (SN 2001, ngụ tại Gia Lai) 4 năm tù về tội “Sản xuất hàng giả” .

Đồng thời, tòa buộc Đỗ Văn Khiến phải chịu nộp phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Theo cáo trạng, vào chiều 25.11.2020, các trinh sát thuộc Đội 7 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang Lã Văn Hải điều khiển xe ôtô tải chở số lượng lớn dầu nhớt một số nhãn hiệu nổi tiếng nghi là hàng giả.

Hải khai chở thuê số hàng này cho Đỗ Văn Khiến. Đồng loạt khám xét các địa chỉ tại quận Bình Tân, Quận 12, huyện Hóc Môn, Cơ quan điều tra thu giữ thêm số lượng lớn dầu nhớt giả thành phẩm các loại, nhớt nguyên liệu và máy móc, trang thiết bị dùng để sản xuất nhớt giả.

Làm việc với Công an, Đỗ Văn Khiến thừa nhận Công ty Văn Thành được thành lập năm 2017 để kinh doanh dầu nhớt chính hãng. Tuy nhiên, do công việc kinh doanh không thuận lợi, khoảng đầu năm 2018, Khiến tổ chức sản xuất, buôn bán nhớt giả nhãn hiệu các loại tại căn nhà thuê ở huyện Hóc Môn.

Đầu năm 2019, Khiến quen biết một người phụ nữ tên Thoa cũng sản xuất, buôn bán nhớt giả tại kho hàng ở phường Hiệp Thành, Quận 12 nên đề nghị làm chung và sử dụng một phần diện tích kho để sản xuất, buôn bán nhớt giả.

Khiến mua dầu nhớt nguyên liệu với giá 850.000 đồng/thùng phi loại 200 lít và các thùng, xô, can, chai tem mác, bồn chứa, máy móc. Sau đó, Khiến cho bơm nhớt từ thùng phi lên bồn chứa rồi chiết ra chai đóng thành phẩm.

Số nhớt giả sau khi đóng thành phẩm, Khiến đã bán cho người phụ nữ tên Phương ở An Giang, người đàn ông tên Sĩ ở Kiên Giang và người đàn ông tên Thải ở Cà Mau với số tiền khoảng 2,2 tỉ đồng.

Cáo trạng đã xác định, Đỗ Văn Khiến giữ vai trò chủ mưu, tổ chức, thuê mướn các đối tượng Lã Văn Hải, Ngô Văn Đằng, Nguyễn Văn Đức trực tiếp thực hiện việc sản xuất nhớt giả và chi trả tiền lương cho các đối tượng này.

Đối với trị giá hàng hóa thu giữ thời điểm kiểm tra là nhớt giả của các nhãn hiệu là 132 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định được tổng số tiền Đỗ Văn Khiến thu lợi bất chính từ việc bán nhớt giả thành phẩm là 2,2 tỉ đồng. Đối với Thoa, tên thật là Nguyễn Thị Tho, CQĐT tách hành vi của Tho và một bị cán khác để tiếp tục điều tra xác minh xử lý.

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, xâm phạm chính sách quản lý về kinh tế của nhà nước, phạm tội có tổ chức, cần xử nghiêm. Tuy nhiên xét thấy các bị cáo hoàn cảnh khó khăn, đã khắc phục một phần hậu quả nên đã tuyên phạt các bị cáo mức án trên.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Tạm giam 4 tháng 3 đối tượng trực tiếp sản xuất xăng giả ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 24.6, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra đối với 3 đối tượng được xác định trực tiếp tham gia thực hiện việc sản xuất, tiêu thụ xăng giả trên địa bàn.

Đột kích kho sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả quy mô lớn ở Hải Dương

Mai Dung |

Hải Dương - Tối 19.6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Gia Lộc phát hiện cơ sở sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả quy mô lớn.

An Giang: Phát hiện một hộ dân miền núi nghi sản xuất dầu nhớt giả

Vũ Tiến |

An Giang – Cơ quan chức năng phát hiện một hộ dân miền núi nghi sản xuất dầu nhớt giả nhãn hiệu nổi tiếng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tạm giam 4 tháng 3 đối tượng trực tiếp sản xuất xăng giả ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 24.6, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra đối với 3 đối tượng được xác định trực tiếp tham gia thực hiện việc sản xuất, tiêu thụ xăng giả trên địa bàn.

Đột kích kho sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả quy mô lớn ở Hải Dương

Mai Dung |

Hải Dương - Tối 19.6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Gia Lộc phát hiện cơ sở sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả quy mô lớn.

An Giang: Phát hiện một hộ dân miền núi nghi sản xuất dầu nhớt giả

Vũ Tiến |

An Giang – Cơ quan chức năng phát hiện một hộ dân miền núi nghi sản xuất dầu nhớt giả nhãn hiệu nổi tiếng.