Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An lên tiếng về vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Liên quan đến vụ án bà Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù vì sai phạm liên quan đến việc lập quy chế chi tiêu nội bộ sai quy định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Nghệ An đã có thông tin với báo chí.

Như Lao Động đã thông tin, vào ngày 24.4, TAND huyện Hưng Nguyên kết án 5 năm tù đối với bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến năm 2017, bà Dung là Bí thư chi bộ, chủ tài khoản của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (nay là Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên), đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao nhiều lần thanh toán trái quy định để chiếm đoạt số tiền gần 45 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp.

Cơ quan tố tụng cáo buộc bà Dung đã có sai phạm khi không gửi quy chế chi tiêu nội bộ về Sở GDĐT để thông qua theo quy định.

Tại phiên tòa, bà Dung cho rằng, quy chế chi tiêu nội bộ đã được xây dựng công khai, đã gửi cho Phòng Tài chính và Kho bạc Nhà nước huyện Hưng Nguyên để kiểm soát chi. Nguyên nhân Trung tâm không gửi quy chế chi tiêu nội bộ về Sở GDĐT là do cơ quan này chỉ quản lý về mặt chuyên môn, không quản lý về mặt tài chính.

Tuy nhiên, đại diện Viện KSND huyện Hưng Nguyên bác bỏ ý kiến của bà Dung, với lý do theo quy định, Sở GDĐT là cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện.

Sáng 16.5, trao đổi với phóng viên, GS.TS Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Nghệ An cho biết đối với các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, các trường THPT, Sở GDĐT không quản lý về tài chính mà chỉ quản lý về mặt chuyên môn, do đó các cơ sở giáo dục nói trên hàng năm không gửi Quy chế chi tiêu nội bộ về Sở.

“Huyện quản lý về tài chính nên chịu trách nhiệm phê duyệt quy chế chi tiêu nội bộ của các cơ sở trực thuộc” – Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Nghệ An nói.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Phương - hiệu trưởng trường THPT Nghi Lộc 2 cho biết, quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của trường không gửi về Sở GDĐT mà chỉ gửi về Phòng Tài chính huyện Nghi Lộc để duyệt và Kho bạc Nhà nước huyện để kiểm soát chi.

“Do Sở GDĐT không quản lý tài chính nhà trường nên hàng năm trường không gửi quy chế chi tiêu nội bộ về Sở” – ông Nguyễn Văn Phương cho biết.

Liên quan đến vấn đề nói trên, một cán bộ tài chính tỉnh Nghệ An cho biết theo quy định hiện hành, Sở GDĐT quản lý các trường THPT về chuyên môn, UBND huyện quản lý về mặt tài chính.

“Quy định này rất chồng chéo, bất cập, chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị nên để Sở GDĐT quản lý cả chuyên môn và tài chính đối với các trường THPT, để thống nhất và thuận tiện trong khâu quản lý, điều hành” – cán bộ này nói.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Chưa có căn cứ xem xét đơn xin tại ngoại của gia đình bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

TAND tỉnh Nghệ An cho biết chưa có cơ sở xem xét đơn xin bảo lĩnh tại ngoại của gia đình bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên.

Chánh án nói về việc gia đình bà Lê Thị Dung phản ánh chưa nhận được bản án

QUANG ĐẠI |

Sau 20 ngày kể từ ngày tuyên án, gia đình bị cáo Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết chưa nhận được bản án.

Vụ bà Lê Thị Dung: Hiệu trưởng kiêm bí thư chi bộ không được tính công

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ bà Lê Thị Dung, nguyên giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, bị kết án 5 năm tù, một cán bộ công đoàn tại Nghệ An nêu ý kiến: Việc Hiệu trưởng kiêm nhiệm chức danh Bí thư chi bộ không được tính giờ là rất thiệt thòi.

Bắt giam nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh

An Trịnh |

Tối 18.5, khu vực nhà riêng của ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã bị cảnh sát phong toả.

Góc nhìn thể thao 111: Tấm huy chương vàng nỗ lực của Huỳnh Thị Mỹ Tiên

Nhóm PV |

Góc nhìn thể thao 111 trò chuyện với vận động viên điền kinh Huỳnh Thị Mỹ Tiên, nhìn lại hành trình cô đã nỗ lực để giành huy chương vàng tại SEA Games 32.

Ngắm nhìn nhà vách đất ở bản người Hà Nhì trên đường đến cực Tây

Văn Thành Chương |

Trên đường đến cực Tây Tổ quốc có một bản nhỏ của người Hà Nhì khá hoang sơ và xinh đẹp được bao quanh bởi một dòng suối trong vắt...

Đoàn kết trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh - hạt nhân của đoàn kết toàn dân

PGS TS Trần Hậu - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam |

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhấn mạnh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. Nghiên cứu tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh chúng ta rút ra nhiều điều tâm đắc cho cuộc sống hôm nay.

Khả năng nắng nóng kỷ lục, mưa bão cực đoan nối đuôi nhau trong năm nay

AN AN - MINH HÀ |

PGS.TS. Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia khuyến cáo ngoài khả năng xác lập kỷ lục nắng nóng; trong những năm El Nino không loại trừ nguy cơ xuất hiện những đợt mưa cực đoan, cơn bão có quỹ đạo bất thường, khó dự báo. 

Chưa có căn cứ xem xét đơn xin tại ngoại của gia đình bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

TAND tỉnh Nghệ An cho biết chưa có cơ sở xem xét đơn xin bảo lĩnh tại ngoại của gia đình bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên.

Chánh án nói về việc gia đình bà Lê Thị Dung phản ánh chưa nhận được bản án

QUANG ĐẠI |

Sau 20 ngày kể từ ngày tuyên án, gia đình bị cáo Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết chưa nhận được bản án.

Vụ bà Lê Thị Dung: Hiệu trưởng kiêm bí thư chi bộ không được tính công

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ bà Lê Thị Dung, nguyên giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, bị kết án 5 năm tù, một cán bộ công đoàn tại Nghệ An nêu ý kiến: Việc Hiệu trưởng kiêm nhiệm chức danh Bí thư chi bộ không được tính giờ là rất thiệt thòi.