Giám đốc làm giả con dấu, ngụy tạo hồ sơ dự thầu bán cho doanh nghiệp

HẢI ĐĂNG |

Giám đốc cùng cấp phó Công ty Kiến Gia Hưng tại Nghệ An vừa bị bắt về hành vi làm giả con dấu, tài liệu ngụy tạo hồ sơ dự thầu bán cho doanh nghiệp.

Chiều 20.10, Công an TP.Vinh (Nghệ An) thông tin, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Đình Ngọc (SN 1994, trú huyện Đô Lương), Nguyễn Thanh Tịnh (SN 1992, trú huyện Nghi Lộc), là giám đốc và phó giám đốc Công ty Cổ phần Thiết kế kiến trúc và đầu tư xây dựng Kiến Gia Hưng đặt tại một tòa nhà chung cư tại xã Nghi Phú (TP.Vinh).

Được biết, Giám đốc Nguyễn Đình Ngọc cùng cấp phó bị bắt về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Tài liệu từ cơ quan công an, 2 đối tượng này đã làm giả rất nhiều tài liệu trong hồ sơ dự thầu như Cam kết dự thầu, Bảo lãnh vốn của ngân hàng… cho một số doanh nghiệp tại địa bàn Nghệ An để tham dự thầu các công trình xây dựng, mua sắm trang thiết bị.

Theo đó, với mỗi bộ hồ sơ giả dự thầu, Nguyễn Đình Ngọc và cấp phó thu từ 20 đến 30 triệu đồng của các doanh nghiệp. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng máy tính để làm giả con dấu, chữ ký của một số ngân hàng trong giấy bảo lãnh thầu, bảo lãnh vốn...

Các đối tượng nhận lời làm giả hồ sơ dự thầu cho một số doanh nghiệp không có đủ năng lực để tham gia dự thầu, dẫn đến nhiều hệ lụy.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Làm giả con dấu để qua mặt cảnh sát và trốn thuế

LÊ PHI LONG |

Bằng cách sử dụng máy scan và in phun màu, các đối tượng đã làm giả 66 lệnh vận chuyển giả con dấu nhằm tránh sự kiểm tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông và trốn đóng thuế, phí để thu lợi bất chính.

Làm giả con dấu, chức danh bác sĩ, bán hàng trăm giấy khám sức khoẻ giả

Việt Dũng |

Vũ Thị Chiến đặt làm giả con dấu tròn, chức danh bác sĩ một số Bệnh viện và Phòng khám trên địa bàn thành phố Hà Nội rồi in giấy khám sức khoẻ bán.

Bắt đối tượng làm giả con dấu đưa người qua chốt kiểm dịch

Trần Ngọc Duy |

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện, làm rõ vụ việc đối tượng có hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch, sử dụng con dấu giả của cơ quan chức năng để đưa dẫn người qua chốt kiểm dịch vào địa bàn tỉnh.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Làm giả con dấu để qua mặt cảnh sát và trốn thuế

LÊ PHI LONG |

Bằng cách sử dụng máy scan và in phun màu, các đối tượng đã làm giả 66 lệnh vận chuyển giả con dấu nhằm tránh sự kiểm tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông và trốn đóng thuế, phí để thu lợi bất chính.

Làm giả con dấu, chức danh bác sĩ, bán hàng trăm giấy khám sức khoẻ giả

Việt Dũng |

Vũ Thị Chiến đặt làm giả con dấu tròn, chức danh bác sĩ một số Bệnh viện và Phòng khám trên địa bàn thành phố Hà Nội rồi in giấy khám sức khoẻ bán.

Bắt đối tượng làm giả con dấu đưa người qua chốt kiểm dịch

Trần Ngọc Duy |

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện, làm rõ vụ việc đối tượng có hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch, sử dụng con dấu giả của cơ quan chức năng để đưa dẫn người qua chốt kiểm dịch vào địa bàn tỉnh.