Giám đốc Cty Gốm sứ: Tôi không biết Lý Đình Vũ lấy trộm dầu thải để làm gì?

Cường Ngô |

Theo Giám đốc Công ty Gốm sứ Thanh Hà, ban lãnh đạo công ty không ký lệnh xuất dầu thải ra bên ngoài cho Lý Đình Vũ và đồng phạm. Bản thân ông cũng không hiểu tại sao, đối tượng Lý Đình Vũ lại lấy trộm chất thải của công ty.

 

Sáng 21.10, Công ty CP gốm sứ Thanh Hà (Phú Thọ) - nơi Lý Đình Vũ nhận 10m3 dầu thải mang đổ xuống đầu nguồn nhà máy nước Sông Đà - có thông cáo khẳng định không liên quan tới hành vi đổ dầu của ông Vũ.

Ông Nguyễn Đức Truyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gốm sứ Thanh Hà - trao đổi với Lao Động về vụ việc này.

Ông nói gì về việc đối tượng Lý Đình Vũ khai được một người phụ nữ tên là Trang ở Phú Thọ thuê đổ chất thải. Trang yêu cầu Vũ đến công ty của ông lấy chất thải, sau đó đem đổ trộm?

- Vừa qua, tôi đi công tác ở Đà Nẵng nên không biết việc các đối tượng vào công ty của tôi lấy dầu thải cho đến khi đọc báo.

Gần đây, bảo vệ công ty trao đổi lại với tôi rằng, có một ôtô tải đi vào công ty và bộ phận kho đã xuất dầu thải vào các thùng nhựa cho các đối tượng trên, rồi cho xe đó ra khỏi công ty.

Ban lãnh đạo công ty không ký lệnh xuất dầu thải ra bên ngoài cho Vũ và đồng phạm. Việc xuất dầu thải này là hoàn toàn trái quy định của công ty. Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao, đối tượng Lý Đình Vũ lại lấy trộm chất thải của công ty tôi nữa.

Chúng tôi đã yêu cầu trưởng bộ phận kho làm báo cáo về vụ việc và sẽ có hình thức kỷ luật.

Ngày 8.10, người dân Phú Minh, Kỳ Sơn, Hoà Bình cho biết quanh khu vực suối đầu nguồn gần nhà máy nước Sông Đà xuất hiện một mùi khét, lẫn dầu đã qua sử dụng. Ảnh: Người dân cung cấp
Ngày 8.10, người dân xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, quanh khu vực suối đầu nguồn gần nhà máy nước Sông Đà xuất hiện mùi khét, lẫn dầu đã qua sử dụng. Ảnh: Người dân cung cấp

Thông tin trên một vài trang báo cho rằng, trong lời khai của Vũ, "người phụ nữ tên Trang" thuê Vũ mang chất thải đi đổ là con dâu của giám đốc công ty gạch ở Phú Thọ. Thực hư việc này thế nào?

- Tôi chỉ có 3 cô con gái, không có con trai. Nên thông tin cho rằng, người phụ nữ đó là con dâu tôi hoàn toàn không chính xác.

"Người phụ nữ tên Trang", như lời Vũ khai, có quan hệ thế nào với công ty ông?

- Bên tôi có 3,4 người tên Trang. Người được cho đã liên hệ với Lý Đình Vũ như lời khai của Vũ tại cơ quan công an là chuyên viên Phòng kinh doanh. Tôi khẳng định, công ty tôi chỉ giao kết hợp đồng với các đơn vị có đủ năng lực để xử lý dầu thải.

Ông có biết đối tượng Lý Đình Vũ không?

- Tôi không biết và cũng chưa làm việc bao giờ.

Công ty Gốm sứ Thanh Hà. Ảnh: T.H
Công ty Gốm sứ Thanh Hà. Ảnh: T.H

Chất thải mà Lý Đình Vũ lấy từ công ty ông, sau đó mang đi đổ trộm là loại chất thải gì?

- Đó là loại dầu thải từ máy xúc của xe cơ giới nông nghiệp. Một năm có khoảng hơn 200 lít dầu thải từ máy ép ra. Theo chu kỳ 6 tháng, máy phải thay dầu thải một lần. Chúng tôi đã ký kết hợp đồng với Công ty Môi trường Xanh để xử lý số dầu thải này. Khi nào đủ 20m3 chất thải, công ty này đến chở, mang đi xử lý.

Quan điểm của ông về sự việc này thế nào?

- Tôi không bao giờ ủng hộ những đối tượng phá hoại môi trường. Công ty tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với công an để họ sớm điều tra, làm rõ sự việc này. Chúng tôi không dung túng cho kẻ phạm tội. Ai sai đến đâu, xử lý đến đó.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Công ty gốm sứ Thanh Hà lên tiếng về việc xả thải dầu xuống sông Đà

Nguyễn Hà |

Trước những thông tin về việc Công ty cổ phần gốm sứ Thanh Hà có liên quan đến sự việc xả thải dầu xuống sông Đà, ngày 21.10, công ty đã chính thức lên tiếng.

Chuyên gia phân tích hai giả thiết về nguồn thải "đầu độc" nước sông Đà

Long Nguyễn - Phạm Đông |

Ông Đỗ Minh Đức - nguyên Phó Giám đốc Công ty Cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình đã đưa ra 2 giả thiết về nguồn chất thải "đầu độc" nước sông Đà.

Công bố mới nhất về kết quả xét nghiệm chất lượng nước sông Đà

N.H |

Công bố mới nhất của Sở Y tế Hà Nội ngày 20.10 về kết quả xét nghiệm chất lượng nước sông Đà cho thấy, các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả ở ngưỡng an toàn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Công ty gốm sứ Thanh Hà lên tiếng về việc xả thải dầu xuống sông Đà

Nguyễn Hà |

Trước những thông tin về việc Công ty cổ phần gốm sứ Thanh Hà có liên quan đến sự việc xả thải dầu xuống sông Đà, ngày 21.10, công ty đã chính thức lên tiếng.

Chuyên gia phân tích hai giả thiết về nguồn thải "đầu độc" nước sông Đà

Long Nguyễn - Phạm Đông |

Ông Đỗ Minh Đức - nguyên Phó Giám đốc Công ty Cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình đã đưa ra 2 giả thiết về nguồn chất thải "đầu độc" nước sông Đà.

Công bố mới nhất về kết quả xét nghiệm chất lượng nước sông Đà

N.H |

Công bố mới nhất của Sở Y tế Hà Nội ngày 20.10 về kết quả xét nghiệm chất lượng nước sông Đà cho thấy, các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả ở ngưỡng an toàn.