Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An vừa bị bắt có nhiều cơ sở xăng dầu của cá nhân

Kỳ Quan |

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Lương Đình Tiến - Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An, người vừa bị bắt tạm giam ngày 15.4 - có nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu của cá nhân ông. Ông Tiến bị bắt liên quan đến việc buôn lậu xăng dầu với tư cách cá nhân chứ không liên quan đến Công ty Xăng dầu Long An do ông làm Giám đốc.

Ông Lương Đình Tiến được chuyển từ nơi khác về Công ty Xăng dầu Long An cách đây hơn 10 năm, phụ trách một cơ sở cấp huyện (huyện Bến Lức) của Công ty Xăng dầu Long An. Sau đó, ông được rút về làm lãnh đạo cấp phòng, rồi Phó Giám đốc Công ty trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty vào tháng 10.2020.

Theo những người làm trong Công ty Xăng dầu Long An, ông Tiến có nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu của cá nhân ông, và việc buôn lậu xăng dầu của ông liên quan đến các cơ sở này chứ không liên quan gì đến việc kinh doanh của Công ty Xăng dầu Long An (Petrolimex Long An). Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cũng đã lên tiếng khẳng định điều này.

Như Lao Động đã thông tin, ngày 15.4, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Long An khám xét trụ sở Công ty Xăng dầu Long An (Petrolimex Long An, thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) tại số 10 Trà Quý Bình, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An. Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Đình Tiến - Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An - để điều tra về hành vi buôn lậu.

Việc bắt tạm giam ông Tiến và khám xét trụ sở công ty có liên quan đến đường dây sản xuất buôn bán xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TPHCM) cầm đầu. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 41 bị can, thu giữ 10 tàu thủy, 6 xe bồn, 2,7 triệu lít xăng, 120 tỉ đồng tiền mặt, cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Bắt Giám đốc Petrolimex Long An vì liên quan chuyên án xăng giả

HÀ ANH CHIẾN |

Tiếp tục đấu tranh, mở rộng Chuyên án 920G - triệt phá đường dây nhập lậu xăng, làm xăng giả số lượng 2,7 triệu lít - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai thi hành lệnh bắt một lãnh đạo Petrolimex Long An.

Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Đề xuất mức án tù cho hàng loạt bị cáo

BẢO TRUNG |

Đại diện VKSND tỉnh Đắk Nông - giữ quyền công tố tại tòa sơ thẩm, đã công bố bản luận tội đối với các bị cáo trong đường dây xăng giả của Trịnh Sướng. Riêng cá nhân Trịnh Sướng bị đề xuất mức án từ 12 đến 13 năm tù đối với hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả ra thị trường.

Công an bắt giữ 2 tàu bỏ trốn trong chuyên án 920G- buôn lậu xăng dầu

HÀ ANH CHIẾN |

Hai tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 trong chuyên án 920G buôn lậu xăng dầu đã đâm va vào tàu của lực lượng chức năng rồi bỏ trốn, sau đó sơn sửa lại để che mắt - đã bị công an tỉnh Đồng Nai thu giữ, khởi tố 3 bị can.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắt Giám đốc Petrolimex Long An vì liên quan chuyên án xăng giả

HÀ ANH CHIẾN |

Tiếp tục đấu tranh, mở rộng Chuyên án 920G - triệt phá đường dây nhập lậu xăng, làm xăng giả số lượng 2,7 triệu lít - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai thi hành lệnh bắt một lãnh đạo Petrolimex Long An.

Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Đề xuất mức án tù cho hàng loạt bị cáo

BẢO TRUNG |

Đại diện VKSND tỉnh Đắk Nông - giữ quyền công tố tại tòa sơ thẩm, đã công bố bản luận tội đối với các bị cáo trong đường dây xăng giả của Trịnh Sướng. Riêng cá nhân Trịnh Sướng bị đề xuất mức án từ 12 đến 13 năm tù đối với hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả ra thị trường.

Công an bắt giữ 2 tàu bỏ trốn trong chuyên án 920G- buôn lậu xăng dầu

HÀ ANH CHIẾN |

Hai tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 trong chuyên án 920G buôn lậu xăng dầu đã đâm va vào tàu của lực lượng chức năng rồi bỏ trốn, sau đó sơn sửa lại để che mắt - đã bị công an tỉnh Đồng Nai thu giữ, khởi tố 3 bị can.