Giám đốc Công an tỉnh An Giang kêu gọi người dân tố giác tội phạm truy nã

Mai Phương |

0962297777 là số điện thoại đường dây nóng vận động người dân tố giác tội phạm truy nã do đích thân đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang quản lý.

Ngày 17.6, Công an tỉnh An Giang phát đi thông báo về việc Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang tiếp tục công khai số điện thoại đường dây nóng tố giác tội phạm truy nã.

Theo đó, khi phát hiện đối tượng truy nã, người dân có thể liên hệ qua đường dây nóng của đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh (số điện thoại và Zalo 0962297777).

Đại tá Đinh Văn Nơi tiếp tục công bố đường dây nóng vận động người dân tố giác tội phạm truy nã. Ảnh: CA An Giang
Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang tiếp tục công bố đường dây nóng vận động người dân tố giác tội phạm truy nã. Ảnh: CA An Giang

Mọi tin báo của người dân sẽ được đích thân Giám đốc Công an tỉnh An Giang đảm bảo giữ bí mật và sẽ trao phần thưởng xứng đáng cho những tin báo có giá trị.

Bên cạnh đó, thông báo cũng cho biết, đại tá Đinh Văn Nơi cũng đã chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ thiết lập đường link để công khai hình ảnh và thông tin của các đối tượng đang bị truy nã, để mọi người dân dễ dàng phát hiện và thông báo đến đường dây nóng (http://congan.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/trang-chu/thong-tin-can-biet/doi-tuong-truy-na)

Diệp Văn Cường, đối tượng có lệnh truy nã nguy hiểm toàn quốc vừa bị Công an huyện Châu Thành bắt giữ. Ảnh: CA An Giang
Diệp Văn Cường, đối tượng có lệnh truy nã nguy hiểm toàn quốc vừa bị Công an huyện Châu Thành bắt giữ. Ảnh: Công an An Giang

Bên cạnh đó, đại tá Đinh Văn Nơi cũng kêu gọi những gia đình có người thân đang bị truy nã cần tích cực vận động, sớm đưa các đối tượng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, tái hòa nhập cộng đồng, được sum họp đoàn tụ với gia đình.

Các đối tượng truy nã vì lý do nào đó trong cuộc sống, nhất thời thiếu suy nghĩ đã trót sai phạm và đang lẩn trốn, thì nên đến cơ quan công an gần nhất đầu thú, để được khoan hồng.

Theo đại tá Đinh Văn Nơi, hiện toàn tỉnh có 154 đối tượng truy nã vẫn còn đang sống ngoài vòng pháp luật. Được biết, vào đầu tháng 5.2021, đại tá Đinh Văn Nơi cũng dùng số điện thoại này làm đường dây nóng tiếp nhận thông tin phòng, chống dịch COVID-19.

Mai Phương
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo nạn mạo danh Giám đốc Công an tỉnh An Giang trên mạng xã hội

Phạm Giang |

Chiều tối 12.6, Công an tỉnh An Giang phát đi thông báo cảnh báo về nạn mạo danh Giám đốc Công an tỉnh An Giang trên mạng xã hội.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang vận động tặng 100.000 khẩu trang y tế

Vũ Tiến |

Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trao tặng 100.000 khẩu trang y tế cùng nhiều mặt hàng thiết yếu khác cho lực lượng phòng chống COVID-19 tuyến biên giới

Giám đốc Công an tỉnh An Giang Đinh Văn Nơi bị mạo danh trên Facebook

Lục Tùng |

Chiều 25.5, Công an tỉnh An Giang xác nhận Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã bị mạo danh trên Facebook.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Cảnh báo nạn mạo danh Giám đốc Công an tỉnh An Giang trên mạng xã hội

Phạm Giang |

Chiều tối 12.6, Công an tỉnh An Giang phát đi thông báo cảnh báo về nạn mạo danh Giám đốc Công an tỉnh An Giang trên mạng xã hội.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang vận động tặng 100.000 khẩu trang y tế

Vũ Tiến |

Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trao tặng 100.000 khẩu trang y tế cùng nhiều mặt hàng thiết yếu khác cho lực lượng phòng chống COVID-19 tuyến biên giới

Giám đốc Công an tỉnh An Giang Đinh Văn Nơi bị mạo danh trên Facebook

Lục Tùng |

Chiều 25.5, Công an tỉnh An Giang xác nhận Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã bị mạo danh trên Facebook.