Giám đốc 8X làm giả hợp đồng, lừa tiền người góp vốn lĩnh án 20 năm tù

Anh Tú |

TPHCM - Huỳnh Thanh Sang đã tự lập hàng loạt công ty và trực tiếp soạn các hợp đồng gia công phần mềm với một số cơ quan, tổ chức; đặt mua các con dấu giả đóng trực tiếp lên các hợp đồng này để lừa các bị hại hàng chục tỉ đồng.

Ngày 14.6, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Huỳnh Thanh Sang (sinh năm 1986, ngụ ở quận 6) 20 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, năm 2017, Huỳnh Thanh Sang quen biết với ông H.K.T thông qua bà H.T.N. Sang tự xưng là Phó Khoa Công nghệ thông tin của một trường đại học tại TPHCM, đang cùng các cộng tác viên viết phần mềm cảm biến vân tay cho Công ty TNHH Apple của Mỹ tại Việt Nam.

Sang cũng cho biết, mỗi hợp đồng viết phần mềm sẽ thu lợi nhuận 70% giá trị hợp đồng. Nếu ông T. góp vốn đầu tư sẽ hưởng lợi 30% trong số 70% tiền lời khi hoàn thành hợp đồng

Để tạo lòng tin, Sang đã lên mạng đặt một đối tượng không rõ lai lịch làm giả con dấu của Công ty TNHH Apple Việt Nam và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM.

Sau khi có con dấu, Sang tự soạn thảo nội dung Hợp đồng gia công phần mềm trị giá 500.000 USD giữa ông P.R.D, Giám đốc Công ty TNHH Apple Việt Nam với Sang, Phó Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM và đóng dấu giả lên đưa cho ông T. xem.

Tin tưởng, ông T. đã thống nhất hợp tác thực hiện dự án và đồng ý góp vốn.

Ngày 28.3.2018, Sang thành lập Công ty Cổ phần Quốc tế SSKEY ở P.Tân Phú, Q.7. Sang hợp thức hóa việc góp vốn với ông T. bằng các hợp đồng hợp tác. Ông T. đã chuyển cho Sang gần 1,7 tỉ đồng.

Sau khi thành lập công ty, Sang tiếp tục đặt mua trên mạng 9 con dấu giả với giá 500.000 đồng/một con dấu của các cơ quan tổ chức gồm: Con dấu của Bộ GDĐT, Sở Tư pháp TPHCM và 7 công ty.

Sang tiếp tục soạn các hợp đồng gia công phần mềm giữa Công ty Cổ phần Quốc tế SSKEY với các cơ quan, công ty trên và đóng con dấu giả này vào các hợp đồng rồi đưa cho ông T., bà N. và ông N.X.D (bạn ông T.) xem.

Tin tưởng, ông T. đã chuyển cho Sang tổng cộng 29,1 tỉ đồng, ông D. chuyển 3,7 tỉ đồng và bà N. chuyển hơn 1 tỉ đồng. Đến khoảng tháng 2 và tháng 5.2019, Sang ký biên bản thanh lý và tất toán hai trong số các hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký với ông T. và chuyển cho ông T. 7,6 tỉ đồng. Sang cũng trả cho bà N. 2,2 tỉ đồng.

Đến cuối tháng 6.2019, khi đến hạn thanh toán một số hợp đồng hợp tác kinh doanh, ông T. không thấy Sang thanh toán. Khi kiểm tra lại, ông T. phát hiện hợp đồng trên là giả nên yêu cầu Sang trả lại tiền. Sau đó, Sang trả lại cho ông T. hơn 8,2 tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Ông T. đã làm đơn tố cáo Sang gửi đến Cơ quan CSĐT Bộ công an. Tổng số tiền mà Sang chiếm đoạt của ông T. là 14 tỉ đồng, ông D. là 3,7 tỉ đồng.

Ngày 31.3.2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Huỳnh Thanh Sang thực hiện trên địa bàn TPHCM.

Ngày 12.5.2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã Huỳnh Thanh Sang- Giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế SSKEY để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại tòa hôm nay, Sang thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai, do cần tiền tiêu xài nên đã tự soạn các hợp đồng gia công phần mềm với một số cơ quan, tổ chức nhằm chiếm đoạt tiền.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính, mất trật tự an toàn xã hội nên cần có bản án nghiêm nhằm răn đe.

HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho ông T. 14 tỉ đồng, ông D. 3,7 tỉ đồng. Đối với số tiền 2,2 tỉ đồng bị cáo trả cho bà N., HĐXX ghi nhận việc bà N. trả lại hơn 1,1 tỉ đồng (số tiền sau khi đã trừ đi 1 tỉ đồng Sang chiếm đoạt của bà N.) để bồi thường cho các bị hại khác.


Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Hoàn tất cáo trạng truy tố nữ giám đốc vẽ dự án ma lừa đảo hơn 550 tỉ

Anh Tú |

TPHCM  - Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Angel Lina - và 3 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 550 tỉ đồng của 413 bị hại.

Cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo lừa đảo hơn 1.000 nạn nhân

Việt Dũng |

Hà Nội - Trần Đức Trung - cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo và đồng phạm bị cáo buộc tổ chức 2 chương trình, thu tiền theo hình thức đa cấp, lừa đảo 1.008 nạn nhân.

Nhờ chuyển khoản rồi tháo chạy, chiêu lừa đảo mới xuất hiện ở An Giang

Nghiêm Túc |

An Giang – Nhờ chủ cửa hàng chuyển tiền vào tài khoản của mình rồi thanh niên tháo chạy, chiêu lừa đảo mới ở An Giang.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hoàn tất cáo trạng truy tố nữ giám đốc vẽ dự án ma lừa đảo hơn 550 tỉ

Anh Tú |

TPHCM  - Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Angel Lina - và 3 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 550 tỉ đồng của 413 bị hại.

Cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo lừa đảo hơn 1.000 nạn nhân

Việt Dũng |

Hà Nội - Trần Đức Trung - cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo và đồng phạm bị cáo buộc tổ chức 2 chương trình, thu tiền theo hình thức đa cấp, lừa đảo 1.008 nạn nhân.

Nhờ chuyển khoản rồi tháo chạy, chiêu lừa đảo mới xuất hiện ở An Giang

Nghiêm Túc |

An Giang – Nhờ chủ cửa hàng chuyển tiền vào tài khoản của mình rồi thanh niên tháo chạy, chiêu lừa đảo mới ở An Giang.