Giám định tâm thần kẻ xông vào lớp chém học sinh tử vong ở Thanh Hóa

Quách Du |

Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận do có mâu thuẫn với bố của em Phước, nên đã cầm dao xông vào trường đâm Phước tử vong và nhiều người khác bị thương.

Ngày 5.5, thông tin từ cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994, trú tại xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh), người vừa gây ra vụ đâm chém hàng loạt các học sinh và 1 cô giáo tại Trường tiểu học Đồng Lương, đã được di lý về trại tạm giam Cầu Cao để phục vụ công tác điều tra.

 
Đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH

Bước đầu, khai với cơ quan điều tra, Minh cho biết, do có mâu thuẫn với bố của em Lê Hữu Phước từ nhiều năm trước. Có lần anh Thuận trêu ghẹo, bôi dung dịch màu đỏ và nước lên người Minh, sau đó hăm dọa bị nhiễm HIV khiến y bị ám ảnh.

Thời gian gần đây, gia đình anh Lê Văn Thuận (bố bé Phước) hay bị mất trộm gà vịt. Anh Thuận nghi ngờ Minh trộm nên đôi khi hay mắng chửi bóng gió khiến y tức tối. Không làm gì được anh Thuận, Minh tìm con trai anh này trút giận.

Cũng theo cơ quan điều tra, đối tượng Minh thường ngày sống lập dị, ít giao du với làng xóm, có biểu hiện tâm lý không bình thường. Hiện, Minh đang được trưng cầu giám định tâm thần để tiếp tục xử lý vụ án.

 
Trường tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh, nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, vào khoảng 9h sáng ngày 3.5, đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh đã xông vào Trường tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh rồi dùng dao đâm, chém loạn xạ các em học sinh. Hậu quả, khiến 1 em học sinh bị tử vong, 4 em khác cùng 1 cô giáo bị thương nặng.

Nạn nhân bị tử vong được xác định là em Lê Hữu Phước (SN 2008, học sinh lớp 5A); Các nạn nhân bị thương gồm: cô giáo Trần Thị Thanh (SN 1978, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A); em Lê Văn Đông (SN 2008, học sinh lớp 5D); em Lê Thị Diệp Tuyền (SN 2010, học sinh lớp 3B); em Phạm Đức Huynh (SN 2009, học sinh lớp 4B); em Lê Minh Kiêu (SN 2009, học sinh lớp 4B).

Sau khi gây ra vụ việc, đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh đã bị cơ quan điều tra bắt giữ sau hơn 1h đồng hồ lẩn trốn trên đồi, cách hiện trường khoảng 4km.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT lên tiếng về quy định cấm học sinh nói xấu giáo dục trên mạng

Đặng Chung |

Những ngày qua, quy định "không sử dụng mạng xã hội để phát tán, bình luận ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục” tại Thông tư số 06/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

Khởi tố đối tượng xông vào trường đâm hàng loạt học sinh

Quách Du |

Chiều tối ngày 4.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994, trú tại xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) về tội giết người.

Lời kể của cô giáo dũng cảm giằng co với kẻ thủ ác để cứu học sinh

Quách Du |

Thấy đối tượng mặc áo đen xông vào lớp, cầm dao tấn công học sinh, cô Thanh đã lao tới giằng co với đối tượng để cứu cậu học trò nhỏ. Tuy nhiên, do sức yếu cô đã bị đối tượng đâm trúng tay và xô ngã xuống nền nhà. Khi gượng dậy được, hung thủ đã bỏ chạy và cậu học trò nằm gục tại bàn.

Công an Thanh Hóa thông tin vụ kẻ ác xông vào lớp đâm tử vong học sinh

Quách Du |

Minh phóng thẳng xe máy vào trường, đi bộ lên tầng 2 và vào lớp học. Tại đây, đối tượng đã đâm nhiều nhát vào em Phước và đâm bị thương cô giáo chủ nhiệm. Sau đó, Minh đi xuống sân trường và đâm 4 em khác bị thương.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Bộ GDĐT lên tiếng về quy định cấm học sinh nói xấu giáo dục trên mạng

Đặng Chung |

Những ngày qua, quy định "không sử dụng mạng xã hội để phát tán, bình luận ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục” tại Thông tư số 06/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

Khởi tố đối tượng xông vào trường đâm hàng loạt học sinh

Quách Du |

Chiều tối ngày 4.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994, trú tại xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) về tội giết người.

Lời kể của cô giáo dũng cảm giằng co với kẻ thủ ác để cứu học sinh

Quách Du |

Thấy đối tượng mặc áo đen xông vào lớp, cầm dao tấn công học sinh, cô Thanh đã lao tới giằng co với đối tượng để cứu cậu học trò nhỏ. Tuy nhiên, do sức yếu cô đã bị đối tượng đâm trúng tay và xô ngã xuống nền nhà. Khi gượng dậy được, hung thủ đã bỏ chạy và cậu học trò nằm gục tại bàn.

Công an Thanh Hóa thông tin vụ kẻ ác xông vào lớp đâm tử vong học sinh

Quách Du |

Minh phóng thẳng xe máy vào trường, đi bộ lên tầng 2 và vào lớp học. Tại đây, đối tượng đã đâm nhiều nhát vào em Phước và đâm bị thương cô giáo chủ nhiệm. Sau đó, Minh đi xuống sân trường và đâm 4 em khác bị thương.