Giảm án cho ông lão lừa bán hai cô gái sang Trung Quốc bán dâm

Việt Dũng |

12 năm sau vụ việc lừa bán cô gái mại dâm cùng bạn sang Trung Quốc, Nguyễn Văn Túy (62 tuổi, ngụ Hải Phòng) ra đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngày 19.11, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ của ông Nguyễn Văn Túy về tội Mua bán người.

Cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm cho ông Túy từ 8 năm còn 6 năm.

Tòa xác định, bị cáo tuổi cao, sức khỏe yếu nên đã giảm một phần hình phạt.

Theo tòa phúc thẩm, 12 năm trước,  ông Túy sống ở Trung Quốc và "kinh doanh" mại dâm.

Bị cáo qua các đầu mối ở Việt Nam, nhờ tìm những cô gái trẻ để đưa sang Trung Quốc bán cho ông ta. Túy thỏa thuận, giá mua một cô gái là 3.500 nhân dân tệ.

Khoảng cuối tháng 7.2007, Túy được cặp đôi Đào Đức Đồng và Bùi Ngọc Hiển báo có hai cô gái (trong đó 1 cô gái làm mại dâm ở vùng biển Quất Lâm họ quen trong lần về đây chơi).

Ngày 17.8.2007, khi Đồng mang hai cô gái này sang Trung Quốc, Túy trả cho gã buôn người này 6.500 nhân dân tệ. Sau khi bị bán, hai cô gái phải ngày đêm phục vụ khách mua dâm.

Ngày 22.1.2008, chị X. đã được giải cứu, trao trả về nước sau gần một năm phải phục vụ khách mua dâm.

Trong khi đồng bọn lần lượt lĩnh án, Túy bỏ trốn biệt tăm và đầu năm 2019 về Việt Nam đầu thú.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tin pháp luật 24h: Thủ đoạn mua bán người "ẩn mình" sau cho, nhận con nuôi

T.H |

Công an Hà Nội lật tẩy các thủ đoạn mua bán người; Châu Việt Cường khóc nức nở tại tòa khi nhắc tới người mẹ bất hạnh.. là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Công an Hà Nội lật tẩy các thủ đoạn mua bán người

H.Nguyên |

Theo Công an TP Hà Nội, Hà Nội đang trở thành địa bàn trung chuyển của nhiều loại tội phạm, trong đó có tội phạm mua bán người, mua bán nội tạng người (thận).

Từ tin tố giác qua facebook, phá đường dây mua bán người xuyên quốc gia

P.Đ |

Công an TP. Hà Nội vừa tiến hành trao trả 3 trẻ sơ sinh được đẻ thuê ở nước ngoài, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin pháp luật 24h: Thủ đoạn mua bán người "ẩn mình" sau cho, nhận con nuôi

T.H |

Công an Hà Nội lật tẩy các thủ đoạn mua bán người; Châu Việt Cường khóc nức nở tại tòa khi nhắc tới người mẹ bất hạnh.. là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Công an Hà Nội lật tẩy các thủ đoạn mua bán người

H.Nguyên |

Theo Công an TP Hà Nội, Hà Nội đang trở thành địa bàn trung chuyển của nhiều loại tội phạm, trong đó có tội phạm mua bán người, mua bán nội tạng người (thận).

Từ tin tố giác qua facebook, phá đường dây mua bán người xuyên quốc gia

P.Đ |

Công an TP. Hà Nội vừa tiến hành trao trả 3 trẻ sơ sinh được đẻ thuê ở nước ngoài, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.