Giải quyết vụ án Nhật Cường trong năm 2020

Việt Dũng |

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao đang khẩn trương cùng với các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết các vụ án, trong đó có vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Nhật Cường, trong năm nay.

Nội dung trên được nêu trong tài liệu về tổ chức và hoạt động của VKSND, tại cuộc họp báo chiều 21.7 về Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành (26.7.1960 - 26.7.2020)

Thu hồi hàng chục nghìn tỉ đồng từ các đại án

Tại cuộc họp, VKSND Tối cao cho biết đã kiên quyết đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật nhiều bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ có chức vụ cao như Đinh La Thăng - nguyên Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Hiến – nguyên Đô đốc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng…

Nhiều vụ án về kinh tế, tham nhũng được dư luận đặc biệt quan tâm được Viện KSND Tối cao khẩn trương ban hành cáo trạng truy tố chỉ trong thời gian ngắn từ 5 - 7 ngày sau khi kết thúc điều tra. Ví dụ vụ Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm tại PVC; vụ liên quan việc góp vốn của tập đoàn dầu khí Việt Nam - PVN vào ngân hàng OceanBank…

Trong quá trình thực hành quyền công tố, VKS đã áp dụng kịp thời các biện pháp thu hồi tài sản do tham nhũng mà có; kiên quyết yêu cầu cơ quan điều tra kê biên, phong tỏa tài sản… qua đó hạn chế được tình trạng bị can tẩu tán hoặc che giấu, hợp thức hóa tài sản.

Điển hình, Viện kiểm sát góp phần thu hồi gần 9.000 tỉ đồng bị thất thoát, chiếm đoạt trong vụ mua 95% cổ phần AVG; phong tỏa tài sản trị 6.100 tỉ đồng trong vụ Phạm Công Danh; xác minh, kê biên 185 bất động sản, phong tỏa 26 tài khoản… với trị giá trên 10.000 tỉ đồng trong vụ Hứa Thị Phấn.

Viện kiểm sát cũng yêu cầu thu hồi số tài sản, nhà đất trị giá hơn 20.000 tỉ đồng trong các vụ án liên quan Phan Văn Anh Vũ; ngăn chuyển nhượng trên 1.000 tỉ đồng và chặn giao dịch 14,5 triệu USD tại Lào trong vụ án Trần Bắc Hà và đồng phạm ở BIDV.

Trong vụ án gang thép Thái Nguyên, cơ quan điều tra đã phong tỏa 7 bất động sản, một lượng lớn diện tích nhà xưởng và tiền trong tài khoản của các bị can trị giá khoảng 157 tỉ đồng…

Viện kiểm sát đã góp phần thu hồi tài sản tham nhũng đạt tỷ lệ cao, riêng trong năm 2019 đã thu được hơn 35.000 tỉ đồng trong các vụ án kinh tế, tham nhũng; đạt tỷ lệ 47,32%.

Giải quyết 1 số vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ trong năm 2020

VKSND Tối cao khẳng định, đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng khẩn trương giải quyết trong năm 2020 một số vụ án khác về tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Điển hình như vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan; vụ án tại Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); vụ án xảy ra tại Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) và vụ án Gang thép Thái Nguyên...

Ngay trong tháng 7.2020, VKSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can với ông Vũ Huy Hoàng – nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương; bà Hồ Thị Kim Thoa – nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương trong vụ án Sabeco; ông Trần Vĩnh Tuyến – nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh và các bị can khác trong vụ án Sagri…

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Phải thu hồi tài sản do ông Hoàng, bà Thoa, ông Tuyến làm thất thoát

Lê Thanh Phong |

Khởi tố một loạt cán bộ sai phạm, trong đó có cán bộ từng giữ chức vụ cao như cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ thị Kim Thoa, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến.

Truy bắt bằng được Bùi Quang Huy - ông chủ Nhật Cường

Việt Dũng |

Thứ trưởng Bộ Công an - Trung tướng Lương Tam Quang cho hay, liên quan đến ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy đang bỏ trốn, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị bắt bằng được bị can này.

Thu hồi tài sản do tham nhũng: Không để “hy sinh đời bố, củng cố đời con"

VƯƠNG TRẦN |

Sáng ngày 15.10, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 Thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phải thu hồi tài sản do ông Hoàng, bà Thoa, ông Tuyến làm thất thoát

Lê Thanh Phong |

Khởi tố một loạt cán bộ sai phạm, trong đó có cán bộ từng giữ chức vụ cao như cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ thị Kim Thoa, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến.

Truy bắt bằng được Bùi Quang Huy - ông chủ Nhật Cường

Việt Dũng |

Thứ trưởng Bộ Công an - Trung tướng Lương Tam Quang cho hay, liên quan đến ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy đang bỏ trốn, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị bắt bằng được bị can này.

Thu hồi tài sản do tham nhũng: Không để “hy sinh đời bố, củng cố đời con"

VƯƠNG TRẦN |

Sáng ngày 15.10, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 Thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.