Giải cứu cô gái bị lừa bán làm vợ 2 người Trung Quốc suốt 7 năm

N.CƯỜNG |

Một cô gái ở vùng cao Quảng Nam bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ từ năm 2012, mới đây được giải cứu.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã xác nhận thông tin, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tổ chức giải cứu một phụ nữ người Cơ Tu tên B (27 tuổi, trú tại xã Arooi, huyện Đông Giang, Quảng Nam) bị lừa bán sang Trung Quốc cách đây 7 năm.

B. nói chuyện với Công an khi vừa được giải cứu . Ảnh: N.CƯỜNG
B. nói chuyện với Công an khi vừa được giải cứu . Ảnh: N.CƯỜNG

Khoảng tháng 4.2012, B quen biết với một người tên Tuấn (không rõ lai lịch) thông qua mạng xã hội. Qua các lần trò chuyện, B kể gia đình khó khăn, muốn tìm việc làm phụ giúp gia đình nên Tuấn đã rủ, hứa đưa B đi làm việc có thu nhập cao.

Đến khi gặp nhau, Tuấn không dẫn đi tìm việc mà lại đưa B sang Trung Quốc và bán cho một người Trung Quốc với giá 5 vạn tệ (khoảng 170 triệu đồng). Từ đây, B bị ép làm vợ người Trung Quốc trên và có 2 con, tuy nhiên người này bị thần kinh không ổn định nên thường xuyên đánh đập B.

Đến năm 2018, do không chịu nổi đánh đập, B đã bỏ trốn và gặp người đàn ông khác, và B lại tiếp tục bị ép làm vợ. Vào khoảng đầu năm 2019, qua sử dụng mạng xã hội B. đã liên lạc được với người thân và nhờ giúp đỡ.

Nhận được thông tin từ Công an huyện Đông Giang và người thân, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức xác minh và đưa nạn nhân về Việt Nam.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao B cho Sở Lao động – Thương Binh – Xã hội tỉnh Quảng Nam để hỗ trợ nạn nhân đưa về địa phương.

N.CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Chiêu thức bán bé trai giá 300 triệu của nhóm buôn người

A.T |

Đối với bé trai, các đối tượng sẽ bán sang Trung Quốc với giá 260 - 270 triệu đồng, bé gái từ 130 - 140 triệu đồng. Trước khi bị bắt, nhóm này đã làm trót lọt 11 vụ.

Cảnh giác với nạn buôn người ở Tây Nguyên

HỮU LONG |

Tại những khu vực vùng sâu vùng xa ở Tây Nguyên thời gian qua liên tục xảy ra các vụ bắt cóc trẻ em, buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh tan cửa nát nhà.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Chiêu thức bán bé trai giá 300 triệu của nhóm buôn người

A.T |

Đối với bé trai, các đối tượng sẽ bán sang Trung Quốc với giá 260 - 270 triệu đồng, bé gái từ 130 - 140 triệu đồng. Trước khi bị bắt, nhóm này đã làm trót lọt 11 vụ.

Cảnh giác với nạn buôn người ở Tây Nguyên

HỮU LONG |

Tại những khu vực vùng sâu vùng xa ở Tây Nguyên thời gian qua liên tục xảy ra các vụ bắt cóc trẻ em, buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh tan cửa nát nhà.