Giải cứu bạn gái, người đàn ông đâm chết người tại quán karaoke

HẢI ĐĂNG |

Nghe bạn gái gọi điện cầu cứu, Nguyễn Duy Tuấn đến quán karaoke rút dao đâm gục nạn nhân.

Ngày 8.6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Nguyễn Duy Tuấn (39 tuổi) trú tại xã Nghi Kim, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Giết người.

Theo cáo trạng, vào lúc 22h ngày 21.11.2020, tại quán karaoke Club ở xã Nghi Ân, TP.Vinh, anh Phạm Ngọc Th. (30 tuổi), trú xã Nghi Kim, TP.Vinh đang hát thì xảy ra mâu thuẫn với chị Phạm Thị H. (26 tuổi) quê tỉnh Hà Nam, nhân viên quán karaoke.

Trong lúc xô xát, anh Th. dùng tay đánh chị H. Sau đó, H. gọi điện kể lại sự việc cho Nguyễn Duy Tuấn nghe. Lúc này, Tuấn đang nhậu với bạn, sau khi nhận điện thoại, người đàn ông này lấy con dao gấp cho vào túi quần và lái ôtô đến quán nơi H. đang làm việc.

Tại đây, hai bên xảy ra xô xát, Tuấn rút dao đâm vào đùi và lưng anh Th.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương nặng nên đã tử vong. Gây án xong, Tuấn điều khiển ôtô ra Hà Nội, đồng thời phi tang con dao gây án.

Đến ngày 23.11.2020, Nguyễn Duy Tuấn tới trụ sở công an đầu thú và khai báo hành vi phạm tội. Trong phiên xét xử, Tuấn vừa ôm mặt khóc vừa thừa nhận hành vi dùng dao đâm vào người bị hại. Lý giải cho hành vi của mình, bị cáo khai do có men trong người nên không làm chủ được hành vi.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Duy Tuấn 20 năm tù về tội Giết người, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 210 triệu đồng.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Kinh doanh massage, karaoke, cắt tóc, gội đầu sẽ phải chịu thuế 7%?

CAO NGUYÊN |

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Dự thảo Thông tư bao gồm 05 chương và 15 Điều.

Đà Nẵng: 11 người tụ tập hát karaoke giữa dịch COVID-19

Hữu Long |

Giữa mùa dịch COVID-19, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) phát hiện 11 nam, nữ tụ tập hát karaoke, trong số này có 7 đối tượng dương tính với ma túy.

Hà Nam: 15 đối tượng "bay lắc" trong quán karaoke

TRUNG DU |

Ngày 31.5, Công an huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) cho biết, đơn vị vừa thực hiện tạm giữ hình sự 3 đối tượng trong nhóm 15 đối tượng tổ chức "bay lắc", sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Kinh doanh massage, karaoke, cắt tóc, gội đầu sẽ phải chịu thuế 7%?

CAO NGUYÊN |

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Dự thảo Thông tư bao gồm 05 chương và 15 Điều.

Đà Nẵng: 11 người tụ tập hát karaoke giữa dịch COVID-19

Hữu Long |

Giữa mùa dịch COVID-19, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) phát hiện 11 nam, nữ tụ tập hát karaoke, trong số này có 7 đối tượng dương tính với ma túy.

Hà Nam: 15 đối tượng "bay lắc" trong quán karaoke

TRUNG DU |

Ngày 31.5, Công an huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) cho biết, đơn vị vừa thực hiện tạm giữ hình sự 3 đối tượng trong nhóm 15 đối tượng tổ chức "bay lắc", sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke.