Giải cứu 14 nữ tiếp viên karaoke bị giam giữ ép bán dâm ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 5.12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã triệt phá đường dây lừa bán phụ nữ có nhu cầu tìm việc làm để đưa vào các quán karaoke để bán dâm. Đường dây này do vợ chồng Nguyễn Thị Cẩm Tuyền (tên khác là Tố Linh), cùng chồng là Trần Đình Hưng (đều 31 tuổi) cầm đầu.

Giam giữ trái phép, ép làm gái mại dâm

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an TP Biên Hòa triệt phá thành công chuyên án 1222C, đồng loạt triển khai lực lượng bất ngờ ập vào căn nhà trên phường Tân Hiệp, TP Biên Hoà, bắt quả tang 8 đối tượng đang có hành vi giam giữ 14 nạn nhân là nữ đều là tiếp viên karaoke.

Đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Tuyền. Ảnh: Công an Đồng Nai
Đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Tuyền. Ảnh: Công an Đồng Nai
Đối tượng Trần Đình Hưng. Ảnh: Công an Đồng Nai
Đối tượng Trần Đình Hưng. Ảnh: Công an Đồng Nai

Các đối tượng này là đàn em của Tuyền và Hùng, gồm: Nguyễn Vũ Phong (25 tuổi, quê Cà Mau), Trương Jhon Ny (22 tuổi, ngụ TPHCM), Ngô Minh Khoa (23 tuổi, quê Long An), Trần Tuấn Khải (23 tuổi, quê Sóc Trăng), Quách Văn Q (17 tuổi, ngụ Đồng Nai), Lê Thị Nguyệt Nhi (18 tuổi, ngụ Đồng Nai), Mai Trung H (16 tuổi, ngụ Đồng Nai), Trần Quốc Tuấn (16 tuổi, ngụ Đồng Nai)

8 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: Công an Đồng Nai
8 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: Công an Đồng Nai

Đồng thời, 3 tổ công tác khác tiến hành bắt giữ Tuyền và Hưng tại nhà riêng, kiểm tra quán karaoke Nice (phường Tân Biên, TP. Biên Hoà) bắt quả tang một phòng có 3 nhân viên nữ đang thực hiện hành vi kích dục cho 3 khách nam; Quán Karaoke Thùy Dương (phường Tam Hiệp, TP Biên Hoà) bắt quả tang một phòng có 3 nhân viên nữ đang nhảy múa thoát y cho khách.

Kết quả đấu tranh ban đầu, các đối tượng đều khai nhận: Tuyền và Hưng là 2 đối tượng cầm đầu.

Thủ đoạn của Tuyền và Hưng là móc nối với các đối tượng tại TPHCM chuyên môi giới việc làm, nhắm vào nạn nhân là nữ trẻ tuổi, có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Sau đó ép buộc, lừa nạn nhân vay nợ với số tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng.

Thủ đoạn tinh vi hơn là khi ép các nạn nhân ghi nợ, bọn chúng dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh ghi lại, thể hiện nạn nhân đã tự nguyện đến cơ sở của chúng để xin việc làm và vay tiền chứ không phải bị ép buộc; có nhiều trường hợp các đối tượng đã bắt nạn nhân phải thoát y để chụp hình khỏa thân nhằm khống chế nạn nhân bỏ trốn.

Sau khi viết giấy nợ, nạn nhân được Tuyền, Hưng đưa về quán Karaoke Nice và căn nhà ở phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa giao cho đàn em canh giữ, quản thúc.

Hàng ngày, các đối tượng này có nhiệm vụ canh giữ, quản lý, cắt cử người chở các nạn nhân đến 2 quán Karaoke Nice và Thùy Dương để tiếp khách bằng hình thức rót bia, kích dục, khỏa thân múa thoát y và bán dâm. Tiếp viên không được nhận tiền lương mà chỉ nhận tiền bo của khách.

Tuyền và Hưng còn dùng các thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt một phần số tiền bo của các tiếp viên thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Theo khai nhận của các đối tượng, khi nhân viên phục vụ tiếp khách tại quán karaoke, nếu mỗi nhân viên được khách “bo” 500.000 đồng thì phải đóng tiền phí 100.000 đồng; nếu khách “bo” 1.000.000 đồng, thì phải đóng 300.000 đồng.

Tuyền và Hưng còn cho hàng chục tiếp viên vay nợ với lãi suất rất cao từ 20% đến 30%.

Lừa tìm việc làm lương cao, bán cho quán karaoke

Các đối tượng từ trái qua phải: Kiệt, Nghị, Hội. Ảnh: Công an Đồng Nai
Các đối tượng từ trái qua phải: Kiệt, Nghị, Hội. Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai còn phối hợp với Công an TPHCM, Công an TP Thủ Đức bắt khẩn cấp 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Khánh Hội (20 tuổi, quê Bạc Liêu), Nguyễn Tấn Kiệt (18 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) và Hà Văn Nghị (44 tuổi, quê Thanh Hoá).

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là đăng tải các thông tin tuyển việc làm tại các quán karaoke trên địa bàn TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai với thu nhập từ 30 đến 50 triệu đồng. Khi nạn nhân “sập bẫy” chúng sẽ ép buộc, đe dọa các nạn nhân phải viết giấy vay số tiền từ 18 triệu đến 25 triệu đồng. Số tiền này chúng nói với nạn nhân là tiền phí môi giới việc làm. Sau đó chúng sẽ liên hệ cho nhóm của Tuyền và Hưng đến chuộc các nạn nhân về phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hiện các đối tượng bị điều tra về các hành vi phạm tội: Bắt giữ người trái pháp luật; cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; tổ chức hoạt động bán dâm; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi ép phục vụ quán karaoke

Nguyễn Hoàn |

Lạng Sơn - Sau khi thực hiện hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, đối tượng sẽ bắt nạn nhân khai gian tuổi và nếu không làm việc trong quán karaoke sẽ phải nộp nhiều khoản tiền.

Hỗn chiến từ mâu thuẫn liên quan đến bảo kê nhân viên nữ quán karaoke

Quang Việt |

Bắc Giang - Từ bình luận trên mạng xã hội liên quan đến tranh giành địa bàn hoạt động của nhân viên nữ phục vụ quán karaoke, nhóm của Hoàng Văn Như mang theo hung khí, gặp đối thủ, sau đó xảy ra hỗn chiến.

Xử lý quán karaoke cho nữ nhân viên tắm bia, múa thoát y giá gần 1 triệu đồng/30 phút

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 12.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đội Cảnh sát quản lý hành chính Công an TP Biên Hòa đã lập hồ sơ xử lý vụ phát hiện quán karaoke tổ chức cho nhân viên thoát y phục vụ khách xảy ra tại phường An Bình, TP.Biên Hòa.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Khởi tố đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi ép phục vụ quán karaoke

Nguyễn Hoàn |

Lạng Sơn - Sau khi thực hiện hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, đối tượng sẽ bắt nạn nhân khai gian tuổi và nếu không làm việc trong quán karaoke sẽ phải nộp nhiều khoản tiền.

Hỗn chiến từ mâu thuẫn liên quan đến bảo kê nhân viên nữ quán karaoke

Quang Việt |

Bắc Giang - Từ bình luận trên mạng xã hội liên quan đến tranh giành địa bàn hoạt động của nhân viên nữ phục vụ quán karaoke, nhóm của Hoàng Văn Như mang theo hung khí, gặp đối thủ, sau đó xảy ra hỗn chiến.

Xử lý quán karaoke cho nữ nhân viên tắm bia, múa thoát y giá gần 1 triệu đồng/30 phút

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 12.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đội Cảnh sát quản lý hành chính Công an TP Biên Hòa đã lập hồ sơ xử lý vụ phát hiện quán karaoke tổ chức cho nhân viên thoát y phục vụ khách xảy ra tại phường An Bình, TP.Biên Hòa.