Giải cứu 14 nạn nhân bị mua, bán sang nước ngoài

Anh Minh |

Tuyên Quang- Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận, bàn giao 14 nạn nhân bị mua bán sang Myanmar.

Sáng 21.11, tại Trung đoàn 247, Cục đối ngoại (Bộ Công an) phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, Công an tỉnh Tuyên Quang và một số tổ chức phi Chính phủ tổ chức tiếp nhận, bàn giao 14 nạn nhân bị mua, bán sang Myanmar.

Các nạn nhân trên được Tổ chức trẻ em Rồng xanh, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar giải cứu trở về Việt Nam. 14 nạn nhân có quê quán tại các tỉnh Hà Nội, Lào Cai, Bình Dương, Kiên Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Nghệ An, Thanh Hóa.

Sau khi về nước, các nạn nhân đã hoàn thành cách ly y tế và được lực lượng chức năng đưa về địa phương.

Anh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tưởng niệm nạn nhân mất vì COVID-19: Đi qua đau thương

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Theo thống kê đến hết ngày 16.11, số người đã tử vong vì COVID-19 của cả nước là 23.270 người, trong đó TPHCM có 17.263 người, chiếm 74% tỉ lệ tử vong cả nước. Chia ly, mất mát... COVID-19 đã để lại trong lòng mỗi người ở lại một vết hằn sâu, dai dẳng chưa thể nào nguôi.

Phật giáo TPHCM tổ chức Đại lễ kỳ siêu nạn nhân tử vong vì dịch COVID-19

Huân Cao |

Sáng 18.11, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TPHCM tổ chức Đại lễ kỳ siêu nạn nhân tử vong trong bệnh dịch COVID-19 tại Việt Nam Quốc Tự.

Gia đình nạn nhân khóc nghẹn dự xét xử vụ giết chủ nợ đốt xác ở Hải Dương

Mai Dung |

Hải Dương - Sáng 18.11, Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên xét xử sơ thẩm vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28.11.2020. Gia đình nạn nhân có mặt từ sớm tại khu vực xử án, không giấu được xúc động, xót xa.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Tưởng niệm nạn nhân mất vì COVID-19: Đi qua đau thương

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Theo thống kê đến hết ngày 16.11, số người đã tử vong vì COVID-19 của cả nước là 23.270 người, trong đó TPHCM có 17.263 người, chiếm 74% tỉ lệ tử vong cả nước. Chia ly, mất mát... COVID-19 đã để lại trong lòng mỗi người ở lại một vết hằn sâu, dai dẳng chưa thể nào nguôi.

Phật giáo TPHCM tổ chức Đại lễ kỳ siêu nạn nhân tử vong vì dịch COVID-19

Huân Cao |

Sáng 18.11, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TPHCM tổ chức Đại lễ kỳ siêu nạn nhân tử vong trong bệnh dịch COVID-19 tại Việt Nam Quốc Tự.

Gia đình nạn nhân khóc nghẹn dự xét xử vụ giết chủ nợ đốt xác ở Hải Dương

Mai Dung |

Hải Dương - Sáng 18.11, Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên xét xử sơ thẩm vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28.11.2020. Gia đình nạn nhân có mặt từ sớm tại khu vực xử án, không giấu được xúc động, xót xa.