Nhận định trên được Cục trưởng C04, đại tá Nguyễn Văn Viện đưa ra trong buổi thông báo với báo chí về tình hình tội phạm ma túy trong 6 tháng đầu năm 2020.
Đại tá Viện cho hay: Tình hình tổ chức sử dụng và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp.
Đáng chú ý là tình trạng tổ chức, chứa chấp, lôi kéo cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự dịch vụ nhạy cảm (như quán bar, karaoke) có chiều hướng gia tăng; xảy ra tại nhiều tỉnh thành phố, đặc biệt là các thành phố lớn.
Ngay cả trong thời điểm cả nước thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhiều cơ sở vẫn lén lút hoạt động tổ chức sử dụng ma túy tại đây gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Tình trạng sử dụng trái phép ma túy tổng hợp có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng sức khỏe. Những người nghiện, người sử dụng ma túy tổng hợp trong thời gian dài dẫn đến rối loạn tâm thần mất kiểm soát (ngáo đá).
Hậu quả của chúng là gây ra các vụ án mạng, tai nạn giao thông, làm chết nhiều người; gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.
Đại tá Viện cũng nhắc tới vụ việc thương tâm xảy ra ở Công viên nước Hồ Tây vài năm trước, có 8 nạn nhân tử vong do sử dụng, uống phải nước chứa ma túy.
Nhóm thanh niên tham gia đại nhạc hội Du hành tới mặt trăng có một số sử dụng ma túy. Theo Cục trưởng C04, ngoài số người đến các nơi này vui chơi lành mạnh, có những đối tượng muốn tăng hưng phấn nên sử dụng ma túy. Đây là một bài học cảnh báo.
Cũng theo báo cáo của lãnh đạo C04, hiện có 2.907 cơ sở kinh doanh có điều kiện, có biểu hiện nghi vấn ma túy. Trong đó, có 21 vũ trường, 81 quán bar, hơn 1.200 quán karaoke, còn lại nhà nghỉ.
Ngoài ra, C04 cũng nhận định, đối tượng sử dụng ma túy còn xuất hiện ở những khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu resort 5 sao. Tuy nhiên, công tác đấu tranh của lực lượng chức năng tại những nơi này gặp nhiều khó khăn.
"Dù tốn kém, nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng đấu tranh", lãnh đạo C04 cho hay và nhìn nhận rằng, có sự bao che, làm ngơ để đối tượng này hoạt động.
Hiện nay trên toàn quốc có 235.000 người nghiện có hồ sơ quản lý và phần lớn đang sinh sống tại cộng đồng. Tuy nhiên nếu thống kê số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy thì con số này còn cao hơn nhiều và luôn có xu hướng gia tăng qua từng năm.
"Đây là nguy cơ gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội ở nhiều địa phương", lãnh đạo C04 cho biết.