Giả quyền Cục trưởng Cục Tình báo khi gặp Giám đốc Công an Đắk Lắk

H.Long |

Ngày 14.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Đào Thanh Tâm (SN 1976, trú quận 5, TP.Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó ngày 2.2, đại tá Lê Văn Tuyến - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đến làm việc tại Công an huyện Lắk. Tình cờ một người phụ nữ đến chào hỏi và tự giới thiệu mình là Đại tá Hà Phương Tường Vân – quyền Cục trưởng Cục Tình báo của Bộ Công an.

Công an Đắk Lắk lật tẩy hành vi của Tâm nấp dưới vỏ bọc một nữ doanh nghiệp. Ảnh: LX
Công an Đắk Lắk lật tẩy hành vi của Đào Thanh Tâm. Ảnh: LX

Qua vài câu truy vấn, Đại tá Lê Văn Tuyến nhận thấy người phụ nữ này có dấu hiệu giả mạo cấp bậc, chức vụ, nên đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Lắk vào cuộc xác minh.

Kết quả điều tra bước đầu, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ, người phụ nữ này là Đào Thanh Tâm.

Tại cơ quan công an, Tâm khai, ngày 2.2, Tâm tìm đến gặp Chủ tịch UBND huyện Lắk, tự giới thiệu mình là đại tá Hà Phương Tường Vân – Quyền Cục trưởng Cục Tình báo của Bộ Công an để xin được làm dự án xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng tại huyện Lắk.

Trước đó, khoảng tháng 2.2018, Tâm có quen biết với bà Trần Thị Cúc ở TP Buôn Ma Thuột. Lúc này, Tâm tự giới thiệu mình là Cục trưởng Cục An ninh Tây Bắc của Bộ Công an và có quen biết nhiều lãnh đạo trong, ngoài ngành công an.

Quá tin tưởng, tháng 11.2018, bà Cúc đặt vấn đề nhờ Tâm đi giúp để đòi lại số tiền 5 tỷ đồng. Đây là số tiền trước đó con trai của bà trong quá trình đi mua bán đất đã bị lừa. Tâm đồng ý và yêu cầu bà Cúc chuyển vào tài khoản 300 triệu đồng để lo việc.

Sau khi chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản, nhưng không giúp được gì, bà Cúc đã nhiều lần đòi lại 300 triệu đồng, thì Tâm khất hẹn và không trả.

Say này, bà Cúc làm đơn tố cáo Tâm lên cơ quan Công an.

Tại công an, Đào Thanh Tâm khai nhận toàn bộ số tiền trên của bà Cúc đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

H.Long
TIN LIÊN QUAN

Tung tin giả mạo, "fake news" trên mạng xã hội bị phạt đến 20 triệu đồng

ÁI VÂN |

Hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống có thể bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Giả mạo xuất xứ 8.000 sản phẩm thời trang, một DN bị khởi tố hình sự

Gia Miêu |

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1, vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu liên quan đến vụ nhập khẩu trái phép hơn 8.000 sản phẩm thời trang giả mạo xuất xứ Việt Nam.

Pháp luật 24h: Thủ đoạn mới giả mạo tin nhắn ngân hàng để chiếm đoạt tiền

T.H |

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn mới chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng; Xịt hơi cay ngăn chặn người nghi ngáo đá tự kề dao vào cổ; Người truy sát cả gia đình em trai ở Đan Phượng bị tuyên tử hình... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Cựu quân nhân "chết lặng" vì bị giả mạo danh tính suốt 23 năm

Thanh Hà |

Một cựu quân nhân ở miền trung Trung Quốc đã vô cùng bàng hoàng khi phát hiện ra bản thân là nạn nhân của một vụ đánh cắp danh tính suốt 23 năm qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tung tin giả mạo, "fake news" trên mạng xã hội bị phạt đến 20 triệu đồng

ÁI VÂN |

Hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống có thể bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Giả mạo xuất xứ 8.000 sản phẩm thời trang, một DN bị khởi tố hình sự

Gia Miêu |

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1, vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu liên quan đến vụ nhập khẩu trái phép hơn 8.000 sản phẩm thời trang giả mạo xuất xứ Việt Nam.

Pháp luật 24h: Thủ đoạn mới giả mạo tin nhắn ngân hàng để chiếm đoạt tiền

T.H |

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn mới chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng; Xịt hơi cay ngăn chặn người nghi ngáo đá tự kề dao vào cổ; Người truy sát cả gia đình em trai ở Đan Phượng bị tuyên tử hình... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Cựu quân nhân "chết lặng" vì bị giả mạo danh tính suốt 23 năm

Thanh Hà |

Một cựu quân nhân ở miền trung Trung Quốc đã vô cùng bàng hoàng khi phát hiện ra bản thân là nạn nhân của một vụ đánh cắp danh tính suốt 23 năm qua.