Giả người của Bộ Công an để lo "chạy án" cho thanh niên mua thuốc kích dục

Cường Ngô |

Huy giả làm Công an yêu cầu anh H chuyển tiền "chạy án". Huy bị bắt quả tang khi đang nhận tiền.

Ngày 24.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Huy, sinh năm 1986, ở phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo kết quả điều tra, anh T.V.H (sinh năm 1988, ở phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên) có nhờ Trần Văn Huy mua thuốc kích dục qua mạng xã hội Facebook để sử dụng.

Lợi dụng việc trên, tháng 5.2019, Huy sử dụng sim điện thoại rác liên lạc với anh H, giới thiệu mình tên là Hiếu làm ở Bộ Công an và nói với anh H có liên quan đến một đường dây mua bán sử dụng ma túy, chất kích dục. Đồng thời, đối tượng Trần Văn Huy yêu cầu anh H chuyển tiền cho Hiếu (tên mạo danh của Huy) để lo chạy án.

Vì lo sợ, anh H đã 2 lần đưa tiền cho Huy, mỗi lần 7 triệu đồng. Đến ngày 15.9, Huy tiếp tục lấy tên là Hiếu nhắn tin cho anh H và yêu cầu anh H đưa 25 triệu đồng thông qua Huy.

Vì sợ phải đi tù, nên ngày 20.9, anh H hẹn Huy đến cây ATM thuộc phường Khai Quang để đưa tiền, khi Huy cầm tiền của anh H cất vào trong xe ôtô BKS: 88A-010.73 của Huy thì bị cơ quan công an bắt quả tang cùng số tiền 25 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an Trần Văn Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên đang củng cố hồ sơ để xử lý Trần Văn Huy theo quy định của pháp luật.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Alibaba

CAO VĂN HUÂN |

Chiều 22.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03 - Công an TPHCM) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, hiện Ban chuyên án điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba vẫn đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án.

Đổi tiền giả lấy tiền thật qua mạng xã hội: Chiêu trò chiếm đoạt tài sản công dân

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều quảng cáo, đổi tiền thật lấy tiền giả, với tỉ lệ 1 triệu đồng tiền thật đổi lấy 12 triệu đồng tiền giả, các đối tượng còn giới thiệu tiền giả giống y như tiền thật để đánh lừa những người có lòng tham, nhẹ dạ, cả tin.

Bắt giam một cựu cán bộ công an vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Cường Ngô |

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Trung Kiên – cán bộ trại tạm giam công an tỉnh này để điều tra về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Alibaba

CAO VĂN HUÂN |

Chiều 22.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03 - Công an TPHCM) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, hiện Ban chuyên án điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba vẫn đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án.

Đổi tiền giả lấy tiền thật qua mạng xã hội: Chiêu trò chiếm đoạt tài sản công dân

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều quảng cáo, đổi tiền thật lấy tiền giả, với tỉ lệ 1 triệu đồng tiền thật đổi lấy 12 triệu đồng tiền giả, các đối tượng còn giới thiệu tiền giả giống y như tiền thật để đánh lừa những người có lòng tham, nhẹ dạ, cả tin.

Bắt giam một cựu cán bộ công an vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Cường Ngô |

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Trung Kiên – cán bộ trại tạm giam công an tỉnh này để điều tra về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".