Giả mạo thông tin của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để lừa đảo

Bảo Lâm |

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phát văn bản cảnh báo tình trạng một số đối tượng lấy tên, năm sinh các lãnh đạo để tạo thư điện tử giả mạo, sau đó gửi email, tin nhắn… đến một số tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đề nghị chuyển tiền đến tài khoản cá nhân nhằm trục lợi, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 31.8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gởi các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố về việc xử lý thông tin giả mạo lãnh đạo tỉnh trên mạng thông tin điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo phản ánh của cơ quan chức năng, thời gian gần đây có một số đối tượng mạo danh lấy tên, năm sinh các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh tạo thư điện tử giả mạo gửi đến một số tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để lừa đảo (đề nghị chuyển tiền đến tài khoản cá nhân) nhằm trục lợi, chiếm đoạt tài sản.

Đối với vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra thực hiện tốt quy định pháp luật về an ninh mạng.

Các cơ quan đơn vị, nêu cao tinh thần cảnh giác với tình trạng kẻ xấu giả mạo thông tin của lãnh đạo tỉnh để lừa đảo, trục lợi, chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức trên mạng thông tin điện tử (qua email, mạng xã hội, tin nhắn…) Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị... quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có liên quan biết, cảnh giác và phòng ngừa.

Trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ hành vi lừa đảo nêu trên thì kịp thời phản ánh đến cơ quan công an nơi gần nhất để tiếp nhận và xử lý.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác nắm tình hình, điều tra, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng có hành vi mạo danh lãnh đạo tỉnh để lừa đảo, trục lợi, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Qua đó, kịp thời ngăn chặn, vô hiệu hóa các đường link, địa chỉ IP, tài khoản mạng xã hội… có dấu hiệu lừa đảo; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả xử lý.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Người tố bị App Báo hay 24h lừa đảo qua mạng lên tiếng

Trần Tuấn |

Công ty TNHH công nghệ mạng thông tin Việt Nam do bà Lê Phạm Huyền Nhung làm đại diện pháp luật là đơn vị sở hữu app Báo hay 24h. App này bị người dân tố lừa đảo qua mạng. Đồng thời, Báo hay 24h vi phạm bản quyền báo Lao Động trong thời gian dài từ năm 2018 đến nay, với số lượng tác phẩm rất lớn. Công ty này từng bị xử phạt 30 triệu đồng về hành vi vi phạm bản quyền báo chí vào ngày 19.5 vừa qua.

Quảng Ninh: Bắt kẻ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trần Ngọc Duy |

Đồn Công an khu công nghiệp Mông Dương, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã bắt được đối tượng truy nã là Lê Minh Tùng, sinh năm 1975, trú trên địa bàn Cẩm Phả, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh công an.

Khởi tố đối tượng giả đại tá quân đội về tội lừa đảo

Tạ Quang |

Công an thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) vừa ra Quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Lai giả danh đại tá quân đội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng 3.2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người tố bị App Báo hay 24h lừa đảo qua mạng lên tiếng

Trần Tuấn |

Công ty TNHH công nghệ mạng thông tin Việt Nam do bà Lê Phạm Huyền Nhung làm đại diện pháp luật là đơn vị sở hữu app Báo hay 24h. App này bị người dân tố lừa đảo qua mạng. Đồng thời, Báo hay 24h vi phạm bản quyền báo Lao Động trong thời gian dài từ năm 2018 đến nay, với số lượng tác phẩm rất lớn. Công ty này từng bị xử phạt 30 triệu đồng về hành vi vi phạm bản quyền báo chí vào ngày 19.5 vừa qua.

Quảng Ninh: Bắt kẻ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trần Ngọc Duy |

Đồn Công an khu công nghiệp Mông Dương, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã bắt được đối tượng truy nã là Lê Minh Tùng, sinh năm 1975, trú trên địa bàn Cẩm Phả, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh công an.

Khởi tố đối tượng giả đại tá quân đội về tội lừa đảo

Tạ Quang |

Công an thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) vừa ra Quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Lai giả danh đại tá quân đội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng 3.2021.