Giả mạo hóa đơn ngân hàng để lừa đảo mua vàng qua mạng

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Công an huyện Kỳ Anh vừa khởi tố 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.

Sáng 18.12, Công an huyện Kỳ Anh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Cẩm Anh (25 tuổi, trú xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh) và Trương Thái Vinh (25 tuổi, trú xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, ngày 8.11, Nguyễn Thị Cẩm Anh nhắn tin qua Messenger đến tài khoản facebook “Mỹ Hòa Vàng Bạc” của chị Nguyễn Thị Hòa (28 tuổi, trú xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh) là chủ tiệm kinh doanh vàng với nội dung cần mua một số vàng nhưng do dịch bệnh không đến trực tiếp đi mua được nên muốn mua qua mạng.

Sau khi nhắn tin trao đổi mua bán hai bên, Cẩm Anh mua 12 chỉ vàng ta, 0,7 chỉ vàng tây, 3 vòng đeo tay phong thủy và xin số tài khoản ngân hàng của chủ tiệm vàng để chuyển khoản thanh toán tiền trước.

Sau khi chị Hòa cung cấp tài khoản thì Cẩm Anh gửi ảnh chụp màn hình một hóa đơn giả (đặt làm từ một người quen biết trên mạng xã hội với giá 50.000 đồng) thể hiện đã chuyển tiền cho chị Hòa. Tin  tưởng nên chị Hòa đã gửi vàng cho Cẩm Anh qua xe buýt chạy tuyến vào thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Hóa đơn giả mà đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Anh dùng lừa đảo mua vàng qua mạng của chị Hòa. Ảnh: CA.
Hóa đơn giả mà đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Anh dùng lừa đảo mua vàng qua mạng của chị Hòa. Ảnh: CA

Sau khi gửi hàng nhưng chưa nhận được tiền trong tài khoản, chị Hòa gọi điện thì Cẩm Anh đã trả lời do khác ngân hàng, mạng bị nghẽn nên tiền chưa đến tài khoản người nhận.

Ngày 22.11, Cẩm Anh cùng Trương Thái Vinh tiếp tục lừa chị Hòa là tài khoản của chị này bị “treo” nên chuyển tiền không đến được, sau đó nói chị Hòa chuyển tiền lại vào tài khoản của Cẩm Anh để cô ta xử lý làm “thông” tài khoản cho chị Hòa.

Với thủ đoạn tinh vi trên, hai đối tượng đã lừa chị Hòa chuyển 14 lần với số tiền gần 72 triệu đồng. Tổng số tiền và số vàng mà Anh và Vinh lừa đảo của chị Hòa là hơn 140 triệu đồng.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên tỉnh với số tiền hơn 600 triệu đồng

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Ngày 17.12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phá thành công chuyên án, đấu tranh làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên tỉnh.

Lập Facebook ảo bịa đặt thông tin từ thiện, lừa đảo hơn 1.600 người

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Phan Văn Tài sử dụng nhiều tài khoản facebook ảo đăng thông tin kêu gọi từ thiện cho các hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân xấu số rồi chiếm đoạt tiền của hơn 1.600 người.

Bắt "nữ quái" chuyên lừa đảo các cơ sở sản xuất nem giò

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Đối tượng Hiền (ở Thanh Hóa) lừa đảo bằng cách, đặt mua hàng nem, giò chả qua facebook, rồi sau khi nhận được hàng thì đối tượng không trả tiền và cắt đứt mọi liên lạc.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên tỉnh với số tiền hơn 600 triệu đồng

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Ngày 17.12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phá thành công chuyên án, đấu tranh làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên tỉnh.

Lập Facebook ảo bịa đặt thông tin từ thiện, lừa đảo hơn 1.600 người

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Phan Văn Tài sử dụng nhiều tài khoản facebook ảo đăng thông tin kêu gọi từ thiện cho các hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân xấu số rồi chiếm đoạt tiền của hơn 1.600 người.

Bắt "nữ quái" chuyên lừa đảo các cơ sở sản xuất nem giò

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Đối tượng Hiền (ở Thanh Hóa) lừa đảo bằng cách, đặt mua hàng nem, giò chả qua facebook, rồi sau khi nhận được hàng thì đối tượng không trả tiền và cắt đứt mọi liên lạc.