Ngày 27.7, TAND huyện Hóc Môn, TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên bị cáo Lê Sỹ Lưu (31 tuổi), ngụ tỉnh Hà Tĩnh 14 năm tù về tội “cướp giật tài sản”.
Theo cáo trạng, khoảng 10h30 ngày 9.10.2021, bị cáo Lưu điều khiển xe máy biển số 62H2-4012 đến tiệm vàng Kim Phát - Chợ Nhị Xuân (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM) yêu cầu nhân viên bán hàng đưa cho Lưu xem 2 dây chuyền vàng. Lợi dụng lúc nhân viên sơ hở, Lưu đã cầm 2 dây chuyền vàng bỏ chạy lên xe máy tẩu thoát.
Chạy đến đường Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn, Lưu đã đổi biển số xe khác nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. Sau đó, Lưu đã mang hai dây chuyền vàng bán tại chợ Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nhưng do giá thấp nên Lưu không bán. Đến 17h cùng ngày, Lưu về nhà tại tỉnh Long An thì bị Công an huyện Hóc Môn triệu tập lên làm việc.
Tại cơ quan công an, Lưu khai nhận, trong gần 5 tháng, từ 17.5. 2021 đến ngày 9.10.2021, Lưu đã thực hiện 8 vụ cướp giật vàng tại các tiệm vàng trên địa bàn huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh (TPHCM) và tại tỉnh Bình Dương, Long An. Tổng giá trị tài sản cướp giật hơn 360 triệu đồng.
Khai tại tòa, do không có việc làm và không có tiền tiêu xài nên Lưu đã đi cướp giật tại các tiệm vàng. Toàn bộ số tiền có được từ việc cướp giật, Lưu đã tiêu xài cá nhân và đánh bạc qua game bắn cá.
Ngoài 8 vụ cướp giật nêu trên, Lưu còn thực hiện 2 vụ cướp giật vàng tại TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Cơ quan điều tra Công an huyện Hóc Môn đã có công văn gửi đến Cơ quan điều tra Công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương để phối hợp xử lý theo thẩm quyền.