Gia Lai: Xử phạt người đưa tin giả về dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Ngày 31.7, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - cho biết, cơ quan chức năng vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà P.T.M.V (sinh năm 1983, trú tại Trường Chinh, TP Pleiku) khi đưa tin không chính xác về dịch COVID-19.

Bà V đi chợ về nghe tin đồn và viết trên mạng xã hội Facebook những thông tin không đúng sự thật về dịch COVID-19. Bà V đã đăng tải lên mạng Facebook cá nhân với hơn 8.000 lượt theo dõi.

Ngay sau đó, mạng xã hội lan truyền dòng trạng thái với nội dung: “Theo nguồn tin đáng tin cậy, Gia Lai có một trường hợp dương tính COVID-19 tại Gia Trung, huyện Mang Yang”.

Sự việc gây xôn xao cư dân mạng. Nhận được thông tin, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Gia Lai lập tức vào cuộc xác minh, làm rõ và mời bà V lên làm việc.

Tại Công an, bà V khai, trong lúc đi chợ Phù Đổng (phường Phù Đổng, TP.Pleiku) đã nghe được thông tin này. Mặc dù không xác định được mức độ chính xác, nhưng bà V đã đăng tải thông tin lên trang Facebook cá nhân.

Sau 10 phút đăng tải, bà V nhận được nhiều ý kiến bình luận, biết mình viết không đúng, gây hoang mang, bà V đã gỡ bỏ dòng trạng thái.

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai xác định, hành vi của bà V. đã “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc…”. Hành vi này vi phạm Nghị định số 15/2020/NĐ-CP “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử”.

Bà V bị phạt 5 triệu đồng và viết cam kết hứa không được tái phạm.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Trốn cách ly do dịch COVID-19 bị xử phạt thế nào?

M.Hương |

Những ngày vừa qua xuất hiện nhiều trường hợp thiếu ý thức, trốn khỏi nơi cách ly. Sự việc này khiến dư luận phẫn nộ vì điều này càng tăng nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Nhận 1-2 triệu đồng để dẫn người nhập cảnh trái phép - phải xử phạt mạnh

ANH NHÀN - HỮU HUY |

Liên quan đến thông tin nhiều người nhập cảnh trái phép vào TPHCM, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho rằng phải xử phạt thật mạnh bên cạnh việc trục xuất.

Đà Nẵng xử phạt 96 trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm gần 1 tỉ đồng

THUỲ TRANG |

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đà Nẵng xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm lớn khiến 230 người nhập viện. Các đơn vị kiểm tra các cơ sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 96 trường hợp với số tiền hơn 956 triệu đồng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trốn cách ly do dịch COVID-19 bị xử phạt thế nào?

M.Hương |

Những ngày vừa qua xuất hiện nhiều trường hợp thiếu ý thức, trốn khỏi nơi cách ly. Sự việc này khiến dư luận phẫn nộ vì điều này càng tăng nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Nhận 1-2 triệu đồng để dẫn người nhập cảnh trái phép - phải xử phạt mạnh

ANH NHÀN - HỮU HUY |

Liên quan đến thông tin nhiều người nhập cảnh trái phép vào TPHCM, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho rằng phải xử phạt thật mạnh bên cạnh việc trục xuất.

Đà Nẵng xử phạt 96 trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm gần 1 tỉ đồng

THUỲ TRANG |

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đà Nẵng xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm lớn khiến 230 người nhập viện. Các đơn vị kiểm tra các cơ sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 96 trường hợp với số tiền hơn 956 triệu đồng.