Gia Lai: Xét xử nhóm vận chuyển, cướp và tẩu tán gỗ lậu

Khánh Anh |

Ngày 21.5, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ "Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng".

Theo cáo trạng, cuối tháng 9, đầu tháng 10.2016, Nguyễn Mạnh Hùng (còn gọi là Hùng sida, 36 tuổi), Nguyễn Hữu Thuộc (38 tuổi, còn gọi là Hậu lác), Đào Đình Kha (41 tuổi) và Đinh Lê Lai (36 tuổi, đều trú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã đứng ra mua gỗ của người dân khai thác trái phép tại địa bàn huyện biên giới Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

Các đối tượng đã thuê các lái xe ô tô và phụ xe là Lê Trung Nguyên (36 tuổi, còn gọi là Sam, trú tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Minh Đức (40 tuổi, trú tại thành phố Pleiku), Lê Minh Đức (34 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), Dương Thiếu Hạ (32 tuổi, trú tại xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) và Hoàng Minh Hiếu (39 tuổi, trú tại xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) điều khiển các xe ô tô tải lên khu vực này để vận chuyển gỗ về.

Sau đó, các đối tượng đã thỏa thuận với đối tượng Nguyễn Mạnh Tuấn (39 tuổi, trú tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) dẫn đường với giá 1 đến 2 triệu đồng/ xe để ra khỏi địa bàn huyện Ia H’Drai. Theo lời khai, Tuấn có mối quan hệ với một số lực lượng chức năng huyện Ia H’Drai nên dễ dàng đưa 5 xe gỗ trót lọt. Còn Thuộc vừa vận chuyển gỗ vừa đứng ra nhận tiền dẫn đường 1,5 – 2 triệu đồng cho 3 xe gỗ khác của Hùng và Kha, Lai.

Sau khi các xe ô tô bốc gỗ và thỏa thuận xong, Tuấn đã chủ động liên lạc với các tài xế và chủ gỗ giấu xe vào bãi đá khu vực thủy điện Sê San 4 và các lô cao su thuộc xã Ia Dal và xã Ia Tơi (huyện Ia H’Drai) để chờ khi nào Tuấn “làm đường” xong sẽ báo thời gian xuất phát.

Đến 23h ngày 5.10.2016, Tuấn liên hệ các xe ô tô xuất phát đi về hướng huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai), Nguyễn Mạnh Tuấn là người trực tiếp chạy theo đoàn xe để chỉ dẫn đường đi. Khi đoàn xe đi qua Trạm liên ngành khu vực thủy điện Sê San 4 (giáp ranh huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum – huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) thì Tuấn điện thoại cho Thuộc và Hùng để báo các xe đã đi hết địa phận tỉnh Kon Tum. Điều đáng nói, các lái xe khai nhận khi qua trạm liên ngành thì không hề bị phát hiện, ngăn chặn, thậm chí gác chắn kiểm soát lâm sản đã được mở sẵn để 5 xe ung dung đi qua.

Hết địa bàn tỉnh Kon Tum, Nguyễn Hữu Thuộc chịu trách nhiệm là người chỉ dẫn đường cho đoàn xe tiếp tục lưu thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thuộc đã liên hệ cho các tài xế và chủ xe đi vào hướng xã Ia Chía, huyện Ia Grai.

Đến khoảng 1h30 phút ngày 6.10.2016, đoàn xe ô tô chở gỗ nói trên đi đến làng Kom Ngó (xã Ia Chía, huyện Ia Grai) thì bị lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Ia Chía kiểm tra, bắt giữ 5 xe ô tô tải vận chuyển gỗ trái phép. Tổng cộng số gỗ trái phép thu giữ là 111,298 m3 các loại, từ nhóm 1 đến nhóm 5.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Hữu Thuộc, Nguyễn Mạnh Tuấn, Đào Đình Kha, Đinh Lê Lai tổng cộng 22 năm 6 tháng tù. Riêng 5 bị cáo tham gia vận chuyển gỗ bị tuyên phạt từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Liên quan đến vụ án trên, UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đang xem xét hình thức xử lý đối với ông Rơ Mah Hơnh (nguyên Trưởng Công an xã Ia Chía, hiện Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia Chía) vì có hành vi tiếp tay cho các bị cáo trên.

Bị cáo Thuộc khai đã 2 lần đưa tiền cho Rơ Mah Hơnh. Cũng vào tối ngày 5.6.2016, Thuộc đã gọi điện cho Hơnh để xin cho 3 xe chở gỗ trái phép đi qua và được Hơnh đồng ý. Hành vi của Hơnh có dấu hiệu của tội Nhận hối lộ, tuy nhiên không có các chứng cứ khác để chứng minh, do đó không đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Đồng thời, trước một số vấn đề bất thường của lực lượng biên phòng trong việc để xe gỗ lọt trạm, lưu thông qua tuyến biên giới phụ trách, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã chuyển tài liệu để Cơ quan điều tra hình sự Bộ đội Biên phòng xác minh, điều tra, làm rõ.

Các đối tượng trong vụ án này  bị bắt giữ vì có liên quan đến vụ vận chuyển năm xe gỗ lậu trên địa bàn huyện Ia Grai (Gia Lai) vào ngày 6.10.2016. Sau đó, công an khởi tố vụ án, nhưng không tìm ra đối tượng cầm đầu nên chỉ xử lý một số người liên quan. Trong hơn 3 năm đối tượng chính là Nguyễn Mạnh Hùng vẫn ngoài vòng pháp luật cho đến khi bị bắt giữ trong vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc cuối tháng 3.2019.

Sau khi xới bạc do Hùng cầm đầu bị phát hiện, nhiều tình tiết liên quan đến đối tượng này được các cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ và chỉ đến khi Tỉnh ủy Gia Lai chính thức có công văn gửi Cục Cảnh sát hình sự C02 - Bộ Công an, đề nghị điều tra thông tin về vụ vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn huyện Ia Grai (Gia Lai) thì Nguyễn Mạnh Hùng mới bị phát hiện chính là kẻ cầm đầu cướp và tẩu tán số gỗ lậu bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ vào ngày 6.10.2016.

Khánh Anh
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Xem xét kỷ luật cán bộ xã "tiếp tay" cho lâm tặc

Khánh Anh |

Ông Dương Mah Tiệp, Bí thư huyện ủy Ia Grai, tỉnh Gia Lai xác nhận đang xem xét xử lý cán bộ vi phạm đối với trường hợp ông Rơ Mah Hơnh, hiện là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia Chía (nguyên Trưởng Công an xã Ia Chía).

Gia Lai: Khởi tố 3 đối tượng khai thác gỗ trái phép

Khai Nguyên |

Ngày 12.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kbang (Gia Lai) cho biết đã ra Quyết định khởi tố nhóm đối tượng về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Lâm tặc đưa gỗ lậu “lọt” trạm gác cửa rừng

ĐÌNH VĂN |

Trạm trưởng Trạm gác cửa rừng Ia Dred bị điều chuyển công tác vì để gỗ lậu vô tư “qua” trạm bảo vệ.

Vì tiền, kiểm lâm sa ngã

Hữu Long |

Trong các phiên xét hỏi vụ án gỗ lậu Phượng “râu”, nhiều lần HĐXX khẳng định, các bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo lực lượng kiểm lâm các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông dễ sa ngã, không làm hết trách nhiệm chỉ vì đồng tiền. Hành vi của các bị cáo là đáng lên án!

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Gia Lai: Xem xét kỷ luật cán bộ xã "tiếp tay" cho lâm tặc

Khánh Anh |

Ông Dương Mah Tiệp, Bí thư huyện ủy Ia Grai, tỉnh Gia Lai xác nhận đang xem xét xử lý cán bộ vi phạm đối với trường hợp ông Rơ Mah Hơnh, hiện là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia Chía (nguyên Trưởng Công an xã Ia Chía).

Gia Lai: Khởi tố 3 đối tượng khai thác gỗ trái phép

Khai Nguyên |

Ngày 12.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kbang (Gia Lai) cho biết đã ra Quyết định khởi tố nhóm đối tượng về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Lâm tặc đưa gỗ lậu “lọt” trạm gác cửa rừng

ĐÌNH VĂN |

Trạm trưởng Trạm gác cửa rừng Ia Dred bị điều chuyển công tác vì để gỗ lậu vô tư “qua” trạm bảo vệ.

Vì tiền, kiểm lâm sa ngã

Hữu Long |

Trong các phiên xét hỏi vụ án gỗ lậu Phượng “râu”, nhiều lần HĐXX khẳng định, các bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo lực lượng kiểm lâm các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông dễ sa ngã, không làm hết trách nhiệm chỉ vì đồng tiền. Hành vi của các bị cáo là đáng lên án!