Gia Lai: Tạm giữ 2 đối tượng chém Cảnh sát cơ động

Khánh Anh |

Bị lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) yêu cầu dừng xe, nhóm đối tượng đã dùng hung khí tấn công làm 2 chiến sĩ bị thương. Trên đường tẩu thoát, chúng tự gây tai nạn và bỏ mặc đồng bọn bị thương để tiếp tục lẩn trốn. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng đối tượng này đã tử vong tại bệnh viện sau đó.

Tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Thành Sơn (sinh năm 2001) và Phan Mạnh Khang (còn gọi là Khang Đảnh, sinh năm 2000, cùng trú tại xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Bước đầu điều tra xác định, khoảng 21h ngày 21.4, Sơn điều khiển xe máy 81C1-057.81 chở Khang đi chơi tại khu vực xã Diên Phú (thành phố Pleiku, Gia Lai). Đang đi trên đường, cả 2 bị một nhóm đối tượng lạ mặt đi xe máy mang theo hung khí dọa đánh. Sau đó, Sơn và Khang đã điều khiển xe máy đến nhà Lê Minh Trọng (sinh năm 2003, trú tại làng Ia Rok, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku) rủ Trọng đi tìm nhóm thanh niên lúc nãy để đánh trả.

Trọng đồng ý và vào nhà lấy 1 cây kiếm dài khoảng 60cm, 2 con dao (loại dao phóng lợn) dài khoảng 2m mang theo. Sau đó, Sơn điều khiển xe máy, chở Trọng, Khang đi tìm nhóm thanh niên lạ mặt kia.

Đến khoảng 21h45 cùng ngày, khi đang đi trên đường Hoàng Sa (xã Diên Phú) tìm đối thủ thì cả 3 gặp tổ công tác của Phòng CSCĐ Công an tỉnh Gia Lai đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo An ninh trật tự bằng xe ôtô bán tải chuyên dụng 81A – 003.54. Trên xe lúc này có 5 cán bộ, chiến sĩ và 1 chó nghiệp vụ.

Phát hiện nhóm Sơn đang cầm theo hung khí, tổ công tác đã chạy xe song song và ra tín hiệu yêu cầu Sơn dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, Khang và Trọng đã dùng dao phóng lợn chém về hướng lực lượng CSCĐ. Lúc này, Trọng chém 1 nhát trúng vào khung cửa kính bên phải của xe ôtô.

Không dừng lại ở đó, Sơn tiếp tục điều khiển xe máy bỏ chạy. Được khoảng 100m thì xe lực lượng CSCĐ vượt lên chạy song song và yêu cầu các đối tượng dừng xe. Bất ngờ, Khang và Trọng dùng dao phóng lợn tấn công làm Thiếu úy Vũ Duy Khánh bị thương ở cánh tay phải và Thiếu úy Nguyễn Trung Tuyến bị thương ở vai trái.

Hung khí các đối tượng dùng tấn công lực lượng CSCĐ bị thu giữ
Hung khí các đối tượng dùng tấn công lực lượng CSCĐ bị thu giữ

Bị tấn công, Thiếu úy Khánh đã dùng bình xịt hơi cay xịt về hướng các đối tượng thì Sơn tăng tốc xe máy tiếp tục bỏ trốn về hướng xã Ia Kênh (thành phố Pleiku). Khi đến khu vực rừng thông thuộc làng O Sơ (xã Ia Kênh), đến khúc cua thì Sơn không điều khiển được tay lái do chạy xe với tốc độ cao và lao xuống lề đường va chạm với gò đất cao khoảng 40cm.

Cú va chạm làm Khang và Trọng văng ra khỏi xe và ngã xuống đất, còn Sơn tiếp tục điều khiển xe được khoảng 20m thì tông vào gốc cây thông. Lúc này, Trọng bất tỉnh tại hiện trường, còn Sơn và Khang chỉ bị thương nhẹ nên cả 2 bỏ trốn vào rừng thông.

Khi đến hiện trường, tổ công tác của lực lượng CSCĐ phát hiện Trọng nằm bất tỉnh nên đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, đến khoảng 23h20 cùng ngày, Trọng tử vong do chấn thương sọ não do ngã đập đầu phải vật cứng.

Đến ngày 23.3, biết không thể trốn thoát, Sơn và Khang đã đến Công an xã Ia Tiêm đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qua kiểm tra, xác minh, lực lượng Công an phát hiện đối tượng Khang dương tính với chất ma túy, còn Sơn điều khiển phương tiện xe máy khi chưa có Giấy phép lái xe. Bước đầu, Khang khai nhận trước đó đã sử dụng ma túy đá.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra làm rõ.

Khánh Anh
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng dùng dao chém công an

TRẦN LƯU |

Khi bị kiểm tra giấy tờ, đối tượng đã mở cốp xe lấy dao tấn công cán bộ công an...

Điều tra nhóm hung thủ chém công an viên xã trong đêm

Tuấn Quỳnh |

Vào đêm tối, thấy tiếng gọi cửa nên ông Nguyễn Tuấn Lộc (công an viên xã Văn Thành) ra xem, thấy xảy ra xô xát giữa các nhóm thanh niên, ông Lộc vào can ngăn thì bị chém nhiều nhát vào đầu, phải nhập viện cấp cứu.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bắt đối tượng dùng dao chém công an

TRẦN LƯU |

Khi bị kiểm tra giấy tờ, đối tượng đã mở cốp xe lấy dao tấn công cán bộ công an...

Điều tra nhóm hung thủ chém công an viên xã trong đêm

Tuấn Quỳnh |

Vào đêm tối, thấy tiếng gọi cửa nên ông Nguyễn Tuấn Lộc (công an viên xã Văn Thành) ra xem, thấy xảy ra xô xát giữa các nhóm thanh niên, ông Lộc vào can ngăn thì bị chém nhiều nhát vào đầu, phải nhập viện cấp cứu.