Gia Lai: Phát hiện chiếc xe bị trộm được mua với giá hơn 300 triệu đồng

THANH TUẤN |

Công an tỉnh Gia Lai đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao cho Công an Quận 2, TPHCM chiếc xe ôtô bán tải liên quan đến một vụ án trộm cắp.

Theo đó, khi đang thực hiện tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 14, đoạn qua địa phận huyện Chư Sê, Tổ công tác của Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai phát hiện chiếc xe bán tải biển số 60C-251.50 lưu thông hướng Gia Lai - Đắk Lắk.

Nhận thấy chiếc xe bán tải có nhiều đặc điểm giống với chiếc xe bị mất trộm đang được Công an Quận 2, TPHCM thông báo truy tìm nên lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe.

Lúc này, tài xế là anh Huỳnh Tấn Đào (29 tuổi, ngụ huyện Chư Sê, Gia Lai) chỉ xuất trình được giấy chứng nhận kiểm định, giấy bảo hiểm trách nhiệm dân sự của xe ôtô, còn giấy đăng ký xe chỉ có bản photo không có xác nhận.

Tài xế Đào cho biết, chiếc xe mình mới mua trên mạng của một người tên Thành quê ở Quảng Trị với giá 310 triệu đồng. Qua đối chiếu với hồ sơ, chiếc xe bán tải có đặc điểm giống hoàn toàn với chiếc xe Công an Q.2 ra thông báo truy tìm. CSGT đã lập biên bản và tạm giữ phương tiện, giấy tờ liên quan để bàn giao cho Công an Q.2, TP.HCM xử lý theo quy định pháp luật.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Truy tố 29 bị can trong vụ án xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức

Phạm Đông |

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa truy tố 29 bị can trong vụ trong vụ án giết người, chống người thi hành công vụ tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Chủ tịch Quốc hội nói về vụ án Hồ Duy Hải

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Trả lời câu hỏi của cử tri về vụ án Hồ Duy Hải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: "Chúng ta không có cơ sở nói oan hay không oan sai. Các cơ quan có trách nhiệm sẽ xem xét lại đúng với quy định pháp luật"...

Vụ để mất 551ha rừng tại Ayun Pa: Vì sao không khởi tố vụ án hình sự?

Thanh Hải |

Ngoài việc chi tiêu sai, để thất thoát công quỹ hàng tỉ đồng, Ban quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa, Gia Lai còn để mất hơn 550ha trong số 10.000 ha đất rừng được giao quản lý. Thế nhưng, không có cá nhân, tổ chức nào bị truy cứu trách nhiệm...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Truy tố 29 bị can trong vụ án xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức

Phạm Đông |

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa truy tố 29 bị can trong vụ trong vụ án giết người, chống người thi hành công vụ tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Chủ tịch Quốc hội nói về vụ án Hồ Duy Hải

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Trả lời câu hỏi của cử tri về vụ án Hồ Duy Hải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: "Chúng ta không có cơ sở nói oan hay không oan sai. Các cơ quan có trách nhiệm sẽ xem xét lại đúng với quy định pháp luật"...

Vụ để mất 551ha rừng tại Ayun Pa: Vì sao không khởi tố vụ án hình sự?

Thanh Hải |

Ngoài việc chi tiêu sai, để thất thoát công quỹ hàng tỉ đồng, Ban quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa, Gia Lai còn để mất hơn 550ha trong số 10.000 ha đất rừng được giao quản lý. Thế nhưng, không có cá nhân, tổ chức nào bị truy cứu trách nhiệm...