Gia Lai: Pháo nổ rầm trời, nhiều “quái xế” bị xử lý

THANH TUẤN |

Tại TP.Pleiku, Gia Lai đêm 30 Tết, một số trường hợp đốt pháo nổ để chào đón giao thừa, bất chấp các quy định cấm.

Video: Tình trạng người dân đốt pháo hoa vẫn còn xảy ra ở TP.Pleiku.

Theo ghi nhận, thời điểm trước và sau giao thừa, một số nơi ở TP.Pleiku người dân đốt pháo nổ, tiếng nổ lớn inh ỏi. Một số nhà còn tự bắn pháo nổ liên tục trong hơn 15 phút. Có người còn ném các trái pháo nổ cực lớn ra đường, gây hoảng hốt cho người già và em nhỏ.

Mặc dù các tổ tuần tra của Công an, dân quân, bảo vệ dân phố… liên tục rảo quanh các tuyến đường nhưng cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác phát hiện, xử lý. Có trường hợp, các đối tượng đốt pháo nổ xong rồi bỏ đi khỏi hiện trường, để cho pháo tự nổ.

Trước đó, do xảy ra dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, hiện đã ghi nhận 27 ca dương tính SARS-CoV-2 nên tỉnh Gia Lai không tiến hành các hoạt động lễ hội, chào đón năm mới… để phòng chống dịch.

Cũng trong đêm giao thừa ngày 30 Tết, Công an TP.Pleiku đã phát hiện, xử lý 15 trường hợp người điều khiển xe máy có biểu hiện càn quấy, nẹt pô… gây bất an cho người dân trên đường phố.

Cá biệt có trường hợp P.T.T. (SN 2006, trú tại phường Yên Thế, TP.Pleiku) có hành vi tông xe vào xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát Giao thông khiến 1 cán bộ bị thương ở vùng chân và chiếc xe mô tô chuyên dụng bị hư hỏng nhẹ.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Phố núi đêm mưu sinh bên pháo giao thừa

THANH TUẤN |

Thời điểm tiếng pháo đêm giao thừa vang lên, trên những nẻo đường, góc phố, người lao động vẫn lặng lẽ mưu sinh...

Gia Lai: Trẻ em may khẩu trang tặng y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Những ngày này, nhiều em nhỏ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai đang cần mẫn may vá khẩu trang, để ủng hộ các y bác sĩ, người dân ở vùng dịch bệnh COVID-19. Hiện đã có hơn 1.500 chiếc khẩu trang vải được Trung tâm gửi đi cho các đơn vị thiện nguyện trao tặng lại cho các nơi đang có dịch bệnh.

Đồng Nai: Xử lý nghiêm đốt pháo nổ trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán

MINH CHÂU |

Công an TP.Biên Hoà (Đồng Nai) sẽ xử lý nghiêm các trường hợp đốt pháo nổ, đặc biệt là trong đêm giao thừa và rạng sáng ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Gia Lai: Phố núi đêm mưu sinh bên pháo giao thừa

THANH TUẤN |

Thời điểm tiếng pháo đêm giao thừa vang lên, trên những nẻo đường, góc phố, người lao động vẫn lặng lẽ mưu sinh...

Gia Lai: Trẻ em may khẩu trang tặng y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Những ngày này, nhiều em nhỏ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai đang cần mẫn may vá khẩu trang, để ủng hộ các y bác sĩ, người dân ở vùng dịch bệnh COVID-19. Hiện đã có hơn 1.500 chiếc khẩu trang vải được Trung tâm gửi đi cho các đơn vị thiện nguyện trao tặng lại cho các nơi đang có dịch bệnh.

Đồng Nai: Xử lý nghiêm đốt pháo nổ trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán

MINH CHÂU |

Công an TP.Biên Hoà (Đồng Nai) sẽ xử lý nghiêm các trường hợp đốt pháo nổ, đặc biệt là trong đêm giao thừa và rạng sáng ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán.