Gia Lai: Người đập phá hàng chục ngôi mộ có dấu hiệu tâm thần

T.TUẤN |

Ngày 7.1, Công an thị xã Ayun Pa, Gia Lai cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Văn Biện (SN 1982, trú tại bôn Ơi H'Ly, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) để điều tra, làm rõ về hành vi xâm phạm mồ mả.

Tuy nhiên, quá trình làm việc với đối tượng, nhận thấy Biện có biểu hiện tâm thần không ổn định nên Công an thị xã đã cho gia đình bảo lãnh tại ngoại, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua điều tra ban đầu của Công an thị xã Ayun Pa, vào lúc 8h ngày 4.1, đối tượng Nguyễn Văn Biện điều khiển xe ôtô mang biển số 81A-053.22 đến Nghĩa trang thị xã Ayun Pa.

Sau đó, đối tượng xâm nhập vào nghĩa trang, đập phá đồ trang trí tại các phần mộ. Qua kiểm đếm, có 27 phần mộ bị đập phá. Nhận được tin báo từ người dân, Công an thị xã Ayun Pa đã mau chóng vào cuộc.

T.TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Thanh gỗ đâm sâu vào cổ khiến người đàn ông nguy kịch

THANH TUẤN |

Ngày 6.1, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, đang tiến hành cứu chữa cho ông Trần Anh Dũng (SN 1971, trú tại xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê), hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Gia Lai: Cuối năm, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển thuốc lá lậu

THANH TUẤN |

Cứ đến dịp gần Tết nguyên đán, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lại lại phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới. Các “đầu nậu” vận chuyển sẵn sàng bỏ lại hàng hóa hoặc chạy xe với tốc độ cao để né tránh lực lượng kiểm tra, truy bắt.

Gia Lai: Gần Tết, nông dân mong giá cà phê tăng để... bớt khổ

THANH TUẤN |

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, cà phê là một trong 13 nông sản chủ lực Quốc gia, với lợi thế cạnh tranh cao, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên, nơi tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo. Tuy vậy, với một vụ mùa khó khăn như những năm gần đây, hơn bao giờ hết, người nông dân Gia Lai mong muốn Nhà nước tạo điều kiện hỗ trợ về vốn, nguồn giống, và ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất cây cà phê, đảm bảo ổn định đời sống bà con.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Gia Lai: Thanh gỗ đâm sâu vào cổ khiến người đàn ông nguy kịch

THANH TUẤN |

Ngày 6.1, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, đang tiến hành cứu chữa cho ông Trần Anh Dũng (SN 1971, trú tại xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê), hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Gia Lai: Cuối năm, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển thuốc lá lậu

THANH TUẤN |

Cứ đến dịp gần Tết nguyên đán, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lại lại phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới. Các “đầu nậu” vận chuyển sẵn sàng bỏ lại hàng hóa hoặc chạy xe với tốc độ cao để né tránh lực lượng kiểm tra, truy bắt.

Gia Lai: Gần Tết, nông dân mong giá cà phê tăng để... bớt khổ

THANH TUẤN |

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, cà phê là một trong 13 nông sản chủ lực Quốc gia, với lợi thế cạnh tranh cao, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên, nơi tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo. Tuy vậy, với một vụ mùa khó khăn như những năm gần đây, hơn bao giờ hết, người nông dân Gia Lai mong muốn Nhà nước tạo điều kiện hỗ trợ về vốn, nguồn giống, và ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất cây cà phê, đảm bảo ổn định đời sống bà con.