Gia Lai - Kon Tum: Bị phạt tiền vì đưa tin sai về COVID-19

THANH TUẤN |

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an 2 tỉnh Gia Lai - Kon Tum vừa xử phạt nhiều trường hợp thông tin sai, không đúng sự thật về dịch bệnh COVID-19, gây hoang mang trên mạng xã hội.

Tại Gia Lai, vào lúc 17h12 ngày 30.7, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện tài khoản Facebook V.B đăng tải dòng trạng thái có nội dung: "VTV1 lúc 17h ngày 30.7 vừa đưa tin, Kon Tum đã có 39 ca dương tính với COVID-19".

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định tài khoản Facebook là của chị V.T.B.V (sinh năm 1966, trú thị xã Ayun Pa, Gia Lai). Do chị V đăng tải thông tin sai sự thật nên cơ quan chức năng đã mời V lên làm việc.

Tại đây V khai nhận, do nghe nhầm trên tivi 39 ca bệnh bạch hầu thành 39 ca lây nhiễm dịch COVID-19 nên vội vàng viết lên mạng Facebook để cảnh báo cho bạn bè biết.

Nhận thấy hành vi của V đã cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai quyết định xử phạt V 5 triệu đồng, buộc viết cam kết không được tái phạm.

Tại tỉnh Kon Tum, mới đây Công an huyện Đắk Hà tiến hành mời làm việc với chị Võ Thị Hà, một người dân trên địa bàn. Vào ngày 2.8, chị Hà dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin có nội dung: “Đắk Hà có một trường hợp dương tính với COVID-19 rồi. Toang”.

Thông tin trên không đúng và chưa được kiểm chứng mau chóng lan truyền nhanh trên mạng xã hội, làm nhiều người hoang mang, lo sợ. Sau khi bị nhắc nhở, chừng 15 phút sau đó chị Hà đã gỡ bỏ dòng trạng thái trên mạng.

Ngoài ra, chủ tài khoản Facebook khác có tên là Chery, trú tại thị trấn Đắk Hà cũng có bình luận nội dung sai về dịch bệnh COVID-19. Khi chị này đọc được thông tin về trường hợp một công dân thị trấn Đăk Hà tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19 từ Đà Nẵng trở về.

Hai cá nhân trên bị cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum mời lên làm việc và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính.

Nghị định số 15 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử chính thức thì hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật sẽ bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Xử phạt người đưa tin giả về dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Ngày 31.7, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - cho biết, cơ quan chức năng vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà P.T.M.V (sinh năm 1983, trú tại Trường Chinh, TP Pleiku) khi đưa tin không chính xác về dịch COVID-19.

Bộ Y tế bác thông tin giả lan truyền trên mạng xã hội về bệnh nhân 416

Thùy Linh |

Chiều 27.7, trước những luồng thông tin cho rằng bệnh nhân số 416- ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng đã tử vong, đại diện Vụ Truyền thông, Bộ Y tế khẳng định đây là thông tin giả.

Bộ Y tế cảnh báo tin giả về COVID-19, đề nghị người dân không chia sẻ

Thùy Linh |

Sáng 27.7, Vụ Truyền thông- Bộ Y tế vừa phát đi thông báo kêu gọi người dân không chia sẻ những thông tin giả về dịch bệnh COVID-19 đang tràn lan trên mạng xã hội.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Gia Lai: Xử phạt người đưa tin giả về dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Ngày 31.7, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - cho biết, cơ quan chức năng vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà P.T.M.V (sinh năm 1983, trú tại Trường Chinh, TP Pleiku) khi đưa tin không chính xác về dịch COVID-19.

Bộ Y tế bác thông tin giả lan truyền trên mạng xã hội về bệnh nhân 416

Thùy Linh |

Chiều 27.7, trước những luồng thông tin cho rằng bệnh nhân số 416- ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng đã tử vong, đại diện Vụ Truyền thông, Bộ Y tế khẳng định đây là thông tin giả.

Bộ Y tế cảnh báo tin giả về COVID-19, đề nghị người dân không chia sẻ

Thùy Linh |

Sáng 27.7, Vụ Truyền thông- Bộ Y tế vừa phát đi thông báo kêu gọi người dân không chia sẻ những thông tin giả về dịch bệnh COVID-19 đang tràn lan trên mạng xã hội.