Gia Lai: Công an sẽ điều tra vụ nghi sai phạm gần 2 tỉ đồng

ĐÌNH VĂN |

Ngày 16.11, huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra vụ nghi Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường sai phạm của ngân sách gần 2 tỉ đồng.

Chánh Văn phòng UBND huyện Chư Sê - Trần Văn Lam cho biết, huyện Chư Sê vừa hoàn tất kết luận số 196/KL-UBND cho thấy Phòng TNMT huyện có nhiều sai phạm.

Cụ thể, phòng TNMT huyện Chư Sê lập hợp đồng kinh tế với 2 dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký thống kê, cấp Giấy CNQSDĐ... tại 2 xã Ia Bá và Ia Glai (huyện Chư Sê).

Thay vì thanh toán 30% sau khi HĐ đã kí kết và thanh toán không quá 70% (kể cả lần 1) của khối lượng diện tích đo đạc đã nghiệm thu, sau đó sẽ thanh toán 100% khi toàn bộ dự án hoàn thành, dù vậy, khi dự án chưa hoàn thành, Phòng TNMT huyện Chư Sê đã "sốt sắng" đã thanh toán cho đơn vị nhận thầu 100% kinh phí, khả năng gây thất thoát gần gần 991 triệu đồng.

Ngoài ra, nghi thất thoát tại 6 dự án khác với số tiền 922 triệu đồng. Tổng số tiền mà Phòng TNMT huyện Chư Sê thanh toán cho đơn vị nhận thầu sai quy định là 1,98 tỉ đồng.

Ngoài ra từ 2011-20016, tại 6 dự án của 5 xã H'Bông (2011), Ia Hlốp, Ia Glai, Ia Pal, Al Bá, H'Bông (năm 2015) về đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký thống kê, cấp Giấy CNQSDĐ... không hiểu lý do gì, Phòng TNMT huyện Chư Sê vẫn chưa thể quyết toán với số tiền hơn 8,8 tỉ đồng.

Công tác lập lưới địa chính, đo đạc lập bản đồ địa chính của các công trình đo đạc tại huyện Chư Sê đã được nghiệm thu và thanh toán. Tuy thế, dù thiếu sản phẩm bàn giao, không đủ cơ sở và điều kiện để nghiệm thu, tuy vậy Phòng TNMT vẫn quyết toán. 

Từ những sai phạm nêu trên, huyện Chư Sê yêu cầu ông Nguyễn Đình Viên, Trưởng phòng chịu trách nhiệm thu hồi hơn 1,9 tỉ đồng tại dự án hai xã Ia Bá và Ia Glai; đồng thời phải quyết toán số tiền 8,8 tỉ đồng tại 6 dự án của 5 xã trước ngày 31.12.

Hiện huyện Chư Sê đã chuyển hồ sơ sai phạm của Phòng TNMT sang cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện thụ lý.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.