Gia Lai: Chủ tịch huyện tham ô tài sản lĩnh 15 năm tù giam

THANH TUẤN |

Chủ tịch huyện Đức Cơ, Gia Lai và các đồng phạm đã dùng thủ đoạn gian dối để rút ngân sách nhà nước, tham ô tài sản.

Sau 2 ngày xét xử và tranh luận (ngày 17,18.12), Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã hoãn phiên tòa để tiến hành nghị án. Đến chiều 21.12, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên án bị cáo Nguyễn Hồng Lam - nguyên Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ mức án 15 năm tù về tội Tham ô tài sản, bị cáo Nguyễn Đông Dương - nguyên cán bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 7 năm tù về tội Tham ô tài sản và bị cáo Nguyễn Xuân Tứ - nguyên Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 10 năm tù về 2 tội Tham ô tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, trước đó cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai kết luận sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả thanh lý cây caosu, giao đất tái định cư cho các hộ gia đình nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng xây dựng mở rộng nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ.

Ngày 11.1.2012, ông Nguyễn Hồng Lam, khi đó đang giữ chức Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Cơ đã ký lệnh chi số tiền 524 triệu đồng để Kho bạc Nhà nước huyện giải ngân.

Ông Nguyễn Đông Dương (thủ quỹ) là người rút tiền mặt về giao cho ông Nguyễn Xuân Tứ, khi đó đang là Phó phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Ông Tứ chiếm dụng số tiền để chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hồng Lam, khi còn làm Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã cố ý làm trái quy định, ký lệnh chi tiền và giấy lĩnh tiền mặt sai quy định để cấp dưới lợi dụng lấy tiền ngân sách sử dụng cá nhân. Khi lấy tiền về không nhập quỹ, ông Lam vẫn không có ý kiến chỉ đạo mà để nhân viên chiếm dụng.

Quá trình đó, nhóm cán bộ làm giả văn bản, quyết định giả mạo, ghép chữ ký của lãnh đạo huyện, sử dụng con dấu không đúng thời điểm.

Ông Nguyễn Xuân Tứ thừa nhận là người làm giả quyết định trên, sau đó nhờ một số cán bộ ký nháy và sao chữ ký của lãnh đạo huyện thời điểm năm 2012 và đóng dấu đỏ của UBND huyện vào.

Vào tháng 1.2020, nhóm cán bộ bị Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam để điều tra về hành vi Tham ô tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: 4 cây gỗ hương bị đốn hạ, kiểm điểm Hạt Kiểm lâm

THANH TUẤN |

Liên quan đến vụ lâm tặc xâm hại, phá rừng gỗ hương quý hiếm ở huyện Kbang, UBND tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Hạt Kiểm lâm huyện Kbang và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Gia Lai: Nguyên Chủ tịch huyện tham ô tài sản hầu tòa

THANH TUẤN |

Ngày 18.12, TAND tỉnh Gia Lai tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Tham ô tài sản và Làm giải tài liệu của cơ quan, tổ chức liên quan đến nguyên Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ và các đồng phạm.

Kon Tum: Làm rõ 4 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép

THANH TUẤN |

Ngày 16.12, Công an tỉnh Kon Tum tiếp nhận và làm rõ sự việc một tài xế chở trên xe 4 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc không có giấy tờ liên quan.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Gia Lai: 4 cây gỗ hương bị đốn hạ, kiểm điểm Hạt Kiểm lâm

THANH TUẤN |

Liên quan đến vụ lâm tặc xâm hại, phá rừng gỗ hương quý hiếm ở huyện Kbang, UBND tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Hạt Kiểm lâm huyện Kbang và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Gia Lai: Nguyên Chủ tịch huyện tham ô tài sản hầu tòa

THANH TUẤN |

Ngày 18.12, TAND tỉnh Gia Lai tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Tham ô tài sản và Làm giải tài liệu của cơ quan, tổ chức liên quan đến nguyên Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ và các đồng phạm.

Kon Tum: Làm rõ 4 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép

THANH TUẤN |

Ngày 16.12, Công an tỉnh Kon Tum tiếp nhận và làm rõ sự việc một tài xế chở trên xe 4 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc không có giấy tờ liên quan.