Tại phiên xử chiều 1.4, luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan đã trình bày bổ sung một số nội dung, trong đó có phần làm rõ thêm nhận thức và vấn đề mới liên quan đến nguyện vọng của bị cáo Lan về số tài sản kê biên nhằm hướng đến khắc phục hậu quả vụ án.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan thông tin thêm, để tìm cách khắc phục hậu quả vụ án, gia đình Trương Mỹ Lan liên hệ với một quỹ đầu tư và quản lý tài sản hàng đầu châu Á.
Với mong muốn khắc phục hậu quả vụ án một cách hiệu quả, gia đình bị cáo Lan đã trao đổi và giao cho quỹ này đề xuất một giải pháp toàn diện cho các tài sản liên quan, cũng như thay mặt cho gia đình liên lạc với các nhà đầu tư toàn cầu.
Ngoài ra, 13 tài sản nằm ngoài danh mục kê biên sẽ sử dụng để nhằm khắc phục hậu quả vụ án, coi đây là ưu tiên hàng đầu của gia đình Trương Mỹ Lan.
Nhằm chuyển nhượng các tài sản nêu trên có giá trị cao nhất, gia đình bị cáo xin đề xuất phối hợp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để làm việc với các quỹ đầu tư nhằm sử dụng các chiến lược giải pháp quỹ đầu tư khác nhau cho việc chuyển nhượng, phát triển các dự án.
Gia đình bị cáo Trương Mỹ Lan tin tưởng, sự quan tâm của quỹ đầu tư nước ngoài sẽ giúp các tài sản liên quan được chuyển nhượng với giá cao nhất.
Luật sư cũng đề nghị HĐXX xem xét diễn biến mới liên quan tới một số dự án và tài sản được HĐXX thẩm tra công khai tại tòa. Trong số 13 tài sản gia đình tự nguyện cam kết khắc phục, có tòa nhà Capital Place 29 Liễu Giai (Hà Nội). Đại diện 4 ngân hàng nước ngoài không đồng ý chuyển nhượng tòa nhà này do còn dư nợ của 2 ngân hàng.
Theo đại diện các ngân hàng này, Công ty Cổ phần Twin-Peaks có vay 200 triệu USD. Tài sản thế chấp bao gồm tòa nhà Capital Place và quyền sử dụng tòa nhà này. Hiện khoản vay vẫn chưa được tất toán hoàn toàn.
Luật sư cho rằng, thời điểm đáo nợ là ngày 30.4, khi tất toán xong bị cáo Trương Mỹ Lan sẽ được quyền định đoạt tòa nhà để khắc phục hậu quả vụ án.
Ngoài ra, luật sư cũng thông tin về việc có 2 công ty cam kết hoàn trả cho bị cáo Lan hơn 2.700 tỉ đồng và đồng ý chuyển số tiền này để khắc phục hậu quả vụ án.
Trước đó, tại phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng đã xin HĐXX ghi nhận số tiền 5 tỉ đồng bị cáo đã nộp tháng 11.2023. Ngoài ra, bị cáo Lan xin HĐXX ghi nhận mong muốn chuyển 1.350 tỉ đồng của bị cáo sang cho cháu gái là bị cáo Trương Huệ Vân và chuyển 300 tỉ cho chồng là bị cáo Chu Lập Cơ để khắc phục hậu quả, đồng thời xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Chu Lập Cơ, Trương Huệ Vân và Nguyễn Cao Trí…
Ngày mai 2.4, TAND TPHCM tiếp tục mở phiên xét xử Trương Mỹ Lan cùng các bị cáo liên quan trong vụ án Vạn Thịnh Phát với phần VKSND TPHCM đối đáp lại quan điểm của luật sư bào chữa.