Gia đình ông Lương Hữu Phước muốn điều tra rõ nguyên nhân tai nạn xe

ĐÌNH TRỌNG |

Bà Lê Thị Tư, vợ ông Lương Hữu Phước - người tự tử tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước - đã gửi đơn khiếu nại quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ bị can với ông Phước của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Ngày 5.12, luật sư Dương Vĩnh Tuyến - Đại diện bảo vệ quyền lợi cho bà Lê Thị Tư cho biết đã gửi đơn khiếu nại về quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Phước lên Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Đồng thời bà Tư cũng gửi đơn khiếu nại này đến Cục điều tra hình sự - Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Nội Chính tỉnh Bình Phước.

Vợ ông Phước đề nghị cần điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Đình Trọng
Vợ ông Phước đề nghị cần điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Đình Trọng

Theo bà Tư, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tuyên hủy các bản án cấp sơ thẩm và phúc thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Xoài và Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước. Tại quyết định nêu, cần điều tra lại để xác định việc điều khiển xe của Lâm Tươi có vi phạm quy tắc giao thông hay không, đồng thời mới xác định được đầy đủ nguyên nhân trực tiếp và đánh giá mức độ lỗi của từng bên với tai nạn xảy ra. Từ đó tránh bỏ lọt người phạm tội, xác định đúng tránh nhiệm bồi thường thiệt hại, bảo đảm xử lý vụ việc đúng quy định pháp luật.

Từ căn cứ trên bà Tư đề nghị, nếu cơ quan điều tra đã làm rõ tất cả các vấn đề trên thì cung cấp cho bà bản kết luận điều tra. Trường hợp chưa điều tra làm rõ thì đề nghị thu hồi, hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Lương Hữu Phước. Đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ các vấn đề mâu thuẫn trong vụ án, nếu nguyên nhân dẫn đến tai nạn do anh Lâm Tươi gây ra thì khởi tố anh Lâm Tươi và kết luận chồng bà không phạm tội, đình chỉ bị can, minh oan cho chồng bà.

Dựng lại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh chụp từ hồ sơ vụ án.
Dựng lại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh chụp từ hồ sơ vụ án.

Diễn biến vụ án:

Như Báo Lao Động đã thông tin, vụ án xuất phát từ vụ tai nạn giao thông ngày 15.1.2017 tại phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài. Khi đó, ông Phước là người điều khiển xe máy chở ông Trần Hữu Quý về nhà. Khi đang sang đường thì xảy ra tai nạn với xe máy của anh Lâm Tươi (sinh năm 1997). Cú tông khiến ông Phước và ông Quý bị thương nhập viện, nhưng sau đó ông Quý tử vong.

Ngày 9.5.2017, ông Phước bị khởi tố để điều tra về hành vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trong gần 3 năm, qua 2 lần xét xử sơ thẩm và 2 phúc thẩm, các cấp tòa án ở Bình Phước vẫn giữ nguyên bản án tuyên phạt ông Phước 3 năm tù giam về tội danh trên.

Trong quá trình vụ án xét xử, ông Phước liên tục kêu oan. Ngày 29.5.2020, khi lên nhận bản án phúc thẩm lần 2 tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước, ông Phước đã uống thuốc sâu sau đó nhảy lầu tự tử ngay trong khuôn viên trụ sở tòa án.

Đến ngày 12.6, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định tuyên hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm về vụ án của ông Phước.

Sau đó cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Xoài đã tiến hành điều tra lại và ngày 2.12 thông báo đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Phước.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ ông Lương Hữu Phước nhảy lầu tự tử ở toà: Đình chỉ điều tra vụ án

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Xoài, Bình Phước đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án tai nạn giao thông, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Lương Hữu Phước - người nhảy lầu tự tử tại khuôn viên trụ sở tòa án sau khi nhận bản án, gây xôn xao dư luận.

Gia đình ông Lương Hữu Phước đã nhận được quyết định giám đốc thẩm

ĐÌNH TRỌNG |

Tất cả các bản án sơ thẩm, phúc thẩm liên quan đến vụ tai nạn giao thông của ông Lương Hữu Phước - người nhảy lầu tự tử tại Tòa án Bình Phước - đều bị tuyên hủy. Vụ án được chuyển cho Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra lại.

Diễn biến vụ án liên quan đến bị cáo Lương Hữu Phước

ĐÌNH TRỌNG - NHẬT HUY |

Vụ việc bị cáo Lương Hữu Phước (55 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài, Bình Phước) nhảy lầu tự tử vào ngày 29.5.2020, ngay sau khi Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Bình Phước tuyên phạt bị cáo 3 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, gây xôn xao dư luận. Ngày 12.6, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TPHCM đã mở phiên giám đốc thẩm xem xét lại vụ án này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vụ ông Lương Hữu Phước nhảy lầu tự tử ở toà: Đình chỉ điều tra vụ án

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Xoài, Bình Phước đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án tai nạn giao thông, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Lương Hữu Phước - người nhảy lầu tự tử tại khuôn viên trụ sở tòa án sau khi nhận bản án, gây xôn xao dư luận.

Gia đình ông Lương Hữu Phước đã nhận được quyết định giám đốc thẩm

ĐÌNH TRỌNG |

Tất cả các bản án sơ thẩm, phúc thẩm liên quan đến vụ tai nạn giao thông của ông Lương Hữu Phước - người nhảy lầu tự tử tại Tòa án Bình Phước - đều bị tuyên hủy. Vụ án được chuyển cho Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra lại.

Diễn biến vụ án liên quan đến bị cáo Lương Hữu Phước

ĐÌNH TRỌNG - NHẬT HUY |

Vụ việc bị cáo Lương Hữu Phước (55 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài, Bình Phước) nhảy lầu tự tử vào ngày 29.5.2020, ngay sau khi Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Bình Phước tuyên phạt bị cáo 3 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, gây xôn xao dư luận. Ngày 12.6, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TPHCM đã mở phiên giám đốc thẩm xem xét lại vụ án này.