Giả danh xe ôm công nghệ lừa đón học sinh trước cổng trường

Phạm Đông |

Một đối tượng mặc đồng phục xe ôm công nghệ định lừa đón học sinh Trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã bị người nhà học sinh đi đón phát hiện.

Chiều 24.6, trao đổi với Lao Động, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, các đơn vị chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc một đối tượng giả danh xe ôm công nghệ lừa đón học sinh trước cổng trường.

"Vụ việc đang được chúng tôi giao cho anh em xác minh, xử lý để không làm phụ huynh và học sinh hoang mang. Trước đó, trong sự việc cảnh báo kẻ lạ mặt nghi có hành vi xấu với học sinh nam khi tan học lần trước, lực lượng chức năng đã làm rõ và xác định là do đối tượng ý định lừa tài sản của học sinh chứ không phải xâm hại" - vị cán bộ thông tin.

Theo thông tin sự việc, ngày 23.6, sau giờ tan học, em D.A, học sinh lớp 6 - Trường THCS Trưng Vương đang đứng tại nhà chờ xe buýt trước cổng trường thì một phụ nữ đi xe máy, mặc áo đồng phục xe ôm công nghệ gọi em lên xe. Người này cho biết được mẹ của D.A nhờ đón về phố Giảng Võ (quận Ba Đình).

Rất may, thời điểm đó, người nhà của D.A cũng đi đón, phát hiện sự việc liền kéo cháu lại. Người nhà cháu D.A cũng đã đối chất với người phụ nữ này để hỏi rõ sự tình nhưng đối tượng tiếp tục kéo cháu D.A lên xe.

Chỉ khi người nhà cháu D.A hô hoán nhờ trợ giúp, người phụ nữ kia mới chịu bỏ đi.

Ngay sau khi có biết thông tin về sự việc, Trường THCS Trưng Vương đã cảnh báo tới toàn thể phụ huynh, học sinh để nâng cao cảnh giác. Đồng thời, báo cáo với công an phường và lực lượng chức năng để phối hợp điều tra sự việc.

Trước đó ngày 6.6, Trường THCS Trưng Vương cũng đã phát cảnh báo tới tất cả phụ huynh việc một nam sinh đang đứng ở vỉa hè gần trường thì bị người đàn ông lạ mặt rủ lên xe nhờ đi lấy giấy tờ, hứa cho 500.000 đồng.

Đến ngày 10.6, Công an quận Hoàn Kiếm đã phát đi cảnh báo về một thanh niên, đi xe máy che kín biển kiểm soát, thường xuyên có mặt tại các cổng trường vào giờ tan học, nghi vấn thực hiện hành vi xấu với học sinh.

Theo cảnh sát, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện trong thời gian gần đây, một đối tượng lạ mặt điều khiển xe máy màu đỏ, biển kiểm soát loại 4 số bị dán đề can hình bướm màu vàng che khuất, thường xuyên có mặt tại các cổng trường học trong giờ tan học để nói chuyện, rủ học sinh nam lên xe máy nhờ đi lấy giấy tờ và hứa sẽ cho tiền.

Đối tượng này có độ tuổi từ 35 đến 40, cao 1,67-1,72m, mặc áo chống nắng dài tay có mũ, quần tối màu, đi giày lười tối màu, đội mũ bảo hiểm màu đen.

Nghi ngờ đối tượng sẽ thực hiện hành vi xấu đối với học sinh, Công an quận Hoàn Kiếm đã triển khai các biện pháp phòng ngừa, truy tìm, đồng thời tăng cường lực lượng bảo vệ tại các cổng trường vào giờ tan học.

Công an quận Hoàn Kiếm cũng đề nghị ban giám hiệu các trường THPT, THCS, tiểu học trên địa bàn thông báo, nhắc nhở học sinh tăng cường cảnh giác. Lực lượng bảo vệ tại các cổng trường học cũng được yêu cầu quản lý người ra vào, đồng thời, nếu phát hiện đối tượng nghi vấn, lập tức thông báo cho công an phường sở tại để có biện pháp phòng ngừa.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện kẻ lạ mặt nghi có hành vi xấu ở trường học: Phụ huynh lo lắng

Nhóm PV |

Mới đây, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, qua kiểm tra, rà soát địa bàn, lực lượng công an quận phát hiện một người đàn ông lạ mặt nghi có hành vi xấu với học sinh nam khi tan học tại cổng trường. Điều này đang làm nhiều phụ huynh lo lắng.

Hà Nội: Cảnh báo kẻ lạ mặt nghi có hành vi xấu với học sinh nam khi tan học

Phạm Đông |

Công an quận Hoàn Kiếm vừa đề nghị các trường học trên địa bàn phối hợp phòng ngừa và bảo vệ học sinh trong giờ tan học.

An toàn trường học phải được đặt lên hàng đầu

Phan Nữ La Giang (Đức Thọ, Hà Tĩnh) |

Sau sự cố cây phượng ở TP. HCM bị gãy đổ làm 1 học sinh chết, nhiều học sinh bị thương, vấn đề an toàn trong trường học cần được đặt lên hàng đầu.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Xuất hiện kẻ lạ mặt nghi có hành vi xấu ở trường học: Phụ huynh lo lắng

Nhóm PV |

Mới đây, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, qua kiểm tra, rà soát địa bàn, lực lượng công an quận phát hiện một người đàn ông lạ mặt nghi có hành vi xấu với học sinh nam khi tan học tại cổng trường. Điều này đang làm nhiều phụ huynh lo lắng.

Hà Nội: Cảnh báo kẻ lạ mặt nghi có hành vi xấu với học sinh nam khi tan học

Phạm Đông |

Công an quận Hoàn Kiếm vừa đề nghị các trường học trên địa bàn phối hợp phòng ngừa và bảo vệ học sinh trong giờ tan học.

An toàn trường học phải được đặt lên hàng đầu

Phan Nữ La Giang (Đức Thọ, Hà Tĩnh) |

Sau sự cố cây phượng ở TP. HCM bị gãy đổ làm 1 học sinh chết, nhiều học sinh bị thương, vấn đề an toàn trong trường học cần được đặt lên hàng đầu.