Giả danh Thanh tra Sở Y tế lừa đảo bán thuốc xương khớp

Bình An |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức gọi điện thoại cho người mắc bệnh xương khớp.

Theo Cơ quan điều tra, các đối tượng giả danh là Phan Thanh Hải - Thanh tra Sở Y tế thăm hỏi tình hình sức khỏe người bệnh, các loại thuốc đã dùng, sau đó mời mua thuốc “Calium”, “Phục Cốt Đơn” của “Nhà chùa Long Hương” hoặc “Trung tâm hỗ trợ sức khỏe” với giá từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng/1 đơn thuốc (từ 1 đến 3 hộp thuốc trên), kèm theo “Thẻ bảo hành”.

Tại mặt trước (màu vàng) có nội dung “THẺ BẢO HÀNH Vì sức khỏe người Việt”. Mã BH: 110299. Bồi hoàn 50.000.000 đồng nếu Khách hàng phát hiện trong sản phẩm có CHẤT GÂY HẠI.

Tại mặt sau (màu trắng) có nội dung: THÔNG TIN KHÁCH HÀNG. Tên KH… Số ĐT… Cam kết: - Liệu trình cuối, hàm lượng cao và chuyên sâu giúp dứt điểm và chống tái phát. - Cải thiện trên 90% bệnh lý (Nếu không nhà thuốc sẽ hỗ trợ miễn phí đến khi dứt điểm, khỏi hẳn bệnh). - Hoàn tới 80% chi phí điều trị nếu bệnh lý không cải thiện.

Đối tượng chuyển thuốc cho người bệnh qua dịch vụ EMS Việt Nam hoặc Viettel Post, nhờ thu tiền hộ qua nhân viên giao hàng. Sau đó, đối tượng lừa người bệnh tham gia chương trình lập sổ hỗ trợ thăm khám bệnh miễn phí tại các Bệnh viện Trung ương hoặc sẽ được hỗ trợ một lần với số tiền từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng, với điều kiện phải nộp tiền phí lập sổ hoặc tiền thuế giá trị gia tăng vào tài khoản số: 0775195475 tại Ngân hàng VPBank mang tên Võ Thị Châu Giang hoặc tài khoản số: 28829072004 tại ngân hàng TMCP Quân đội mang tên Nguyễn Văn Quang.

Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn trên liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để làm việc và cung cấp thông tin liên quan đến vụ án.

Trước đó, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã triệt phá ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản này bằng hình thức gọi điện thoại bán thuốc đông y và tham gia các chương trình thăm khám sức khỏe miễn phí. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố 10 bị can gồm: Nguyễn Văn Tâm (SN 1999), Nguyễn Văn Quang (SN 2004), Ngô Đức Nghĩa (SN 2001), Ngô Việt Hoàng (SN 2002), Bùi Mạnh Hùng (SN 2002), Ngô Anh Đức (SN 2005), Nguyễn Xuân Bách (SN 2000), Bùi Văn Thuận (SN 1999), Trịnh Việt Hoàng (SN 2001), cùng trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định và Nguyễn Như Tâm (SN 1999, trú tại TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà D., về việc bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền gần 1,2 tỉ đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã nhanh chóng điều tra xác minh và xác định nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Tâm cầm đầu. Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận đã thuê nhóm 12 nhân viên, trong đó Nguyễn Văn Quang là người quản lý tài khoản ngân hàng để nhận tiền lừa đảo.

Bình An
TIN LIÊN QUAN

7 hình thức lừa đảo mới trong tuần qua, người dân cần cảnh giác

KHÁNH AN |

Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) chỉ ra 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới trong tuần qua nhằm giúp người dân cập nhật kiến thức, chủ động phòng tránh một cách hiệu quả.

Giả danh cán bộ Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bạc Liêu để lừa đảo

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 28.3, ông Bùi Thanh Toàn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu - cho biết, cán bộ, công chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu không thực hiện điện thoại, nhắn tin đề nghị người khác cung cấp thông tin cá nhân, cảnh báo mất số điện thoại…

Vạch trần thủ đoạn lừa đảo khiến “tiền mất nợ mang”

Lê Lan |

Thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo hoặc qua giới thiệu từ những người đã từng được vay tiền của nhóm đối tượng, các đối tượng lừa đảo dùng nhiều thủ đoạn để đưa các nạn nhân vào bẫy mua hàng điện tử trả góp quy đổi tiền mặt, khiến họ vừa mất tiền vừa mang nợ.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Tuyển thủ Việt Nam dự Olympic 2024 đang nhận lương thế nào?

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam đã có 11 tuyển thủ giành suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Lương, thu nhập của các gương mặt trọng điểm cũng là vấn đề nhận nhiều sự quan tâm.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

7 hình thức lừa đảo mới trong tuần qua, người dân cần cảnh giác

KHÁNH AN |

Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) chỉ ra 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới trong tuần qua nhằm giúp người dân cập nhật kiến thức, chủ động phòng tránh một cách hiệu quả.

Giả danh cán bộ Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bạc Liêu để lừa đảo

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 28.3, ông Bùi Thanh Toàn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu - cho biết, cán bộ, công chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu không thực hiện điện thoại, nhắn tin đề nghị người khác cung cấp thông tin cá nhân, cảnh báo mất số điện thoại…

Vạch trần thủ đoạn lừa đảo khiến “tiền mất nợ mang”

Lê Lan |

Thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo hoặc qua giới thiệu từ những người đã từng được vay tiền của nhóm đối tượng, các đối tượng lừa đảo dùng nhiều thủ đoạn để đưa các nạn nhân vào bẫy mua hàng điện tử trả góp quy đổi tiền mặt, khiến họ vừa mất tiền vừa mang nợ.