Giả danh Phòng An ninh mạng Công an Cần Thơ để lừa đảo

Tạ Quang |

Cần Thơ - Cuộc gọi từ số thuê bao 0848568258, người gọi xưng là Phạm Văn Bình giả danh công tác tại đơn vị PA05 Cần Thơ, số hiệu 136-378 để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thời gian gần đây, người dân trên địa bàn TP Cần Thơ nhận được cuộc gọi từ số thuê bao 0848568258, người gọi tự xưng là Phạm Văn Bình công tác tại đơn vị PA05 Cần Thơ, số hiệu 136-378, sử dụng số điện thoại của đơn vị để tiện cho việc ghi âm.

Theo đó, nội dung cuộc gọi khẳng định người dân đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở Hà Nội. Và yêu cầu người dân trong vòng 2 giờ phải mang theo giấy tờ tùy thân và sim điện thoại đến Công an TP Cần Thơ để trực tiếp giải quyết vụ việc.

Lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Cần Thơ khẳng định, thông tin trên là sai sự thật, kẻ xấu thực hiện cuộc gọi nhằm mục đích gây tâm lý hoang mang cho người dân nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Cần Thơ không sử dụng số thuê bao 0848568258 để liên lạc với người dân. Không có cán bộ tên Phạm Văn Bình, số hiệu 136-378 đang công tác tại đơn vị.

Qua sự việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các số điện thoại lạ, không cung cấp thông tin cá nhân và làm theo bất kỳ hướng dẫn gì từ các cuộc gọi giả danh cơ quan thực thi pháp luật.

Khi cần giải quyết công việc với người dân, các cơ quan sẽ tiến hành gởi giấy mời làm việc theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Người dân cần bình tĩnh để tránh các thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Chông chênh hơn 1.500m đường đất sình lầy, cầu ván chắp vá ở Cần Thơ

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Lưu thông hàng ngày trên con đường đất sình lầy và những chiếc cầu ván chắp vá, hơn 16 hộ dân ở ấp Trường Thắng, xã Trường Thành, huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) mong muốn hạ tầng giao thông địa phương sớm phát triển để thuận tiện cho việc đi lại của học sinh cũng như vận chuyển hàng hóa của bà con.

Công an Cần Thơ hoàn thành cấp CCCD gắn chip cho 100% công dân đủ điều kiện

Tạ Quang |

Cần Thơ - Tính đến 20 giờ, ngày 31.5.2023, Công an TP Cần Thơ đã hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD gắn chip điện tử trước thời hạn Bộ Công an giao, chính thức về đích trong thực hiện cấp CCCD gắn chíp cho 100% công dân đủ điều kiện.

Đề xuất thu phí tối đa 30.000 đồng/giờ khi đỗ xe ô tô tại Cần Thơ

PHONG LINH |

Ngày 1.6, tại cuộc họp báo cáo tiến độ thực hiện Đề án thu phí theo Nghị quyết số 45 của Quốc hội ở UBND TP Cần Thơ, các đơn vị thảo luận đóng góp về dự thảo đề án thu phí đỗ xe ô tô tại thành phố, mức thu phí đề xuất từ 15.000 – 30.000 đồng/xe/lượt/giờ.

Sẽ cưỡng chế 6 căn nhà xây trong dự án đường cao tốc ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Nguồn tin Báo Lao Động cho hay, ban đầu sẽ vận động 6 hộ dân xây nhà sát ĐT 919 (thuộc phạm vi dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng) tự tháo dỡ, nếu không sẽ bị cưỡng chế.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 chính thức khai mạc

Thuỳ Trang - Mai Hương |

Tối ngày 2.6, đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 đã diễn ra đầy ấn tượng, với màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn của đương kim vô địch Phần Lan và đội chủ nhà Việt Nam.

Tin 20h: Công ty nợ BHXH định di dời, công nhân thức xuyên đêm canh coi

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 2.6: Chính thức đề xuất cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi, bỏ vân tay; Công nhân căng màn xuyên đêm ở cổng công ty đòi quyền lợi BHXH; Hải Phòng: Gần 24.500 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT...

Phụ huynh nghẹn ngào khi con trượt hồ sơ vào lớp 6

TRÀ MY |

Chị Quỳnh (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) sững người khi nhận được thông báo, con trượt vòng loại hồ sơ xét tuyển lớp 6 vào Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội).

Bắc Bộ trở mưa to vài nơi chiều tối và đêm, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn kéo dài

AN AN |

Cơ quan khí tượng đã cập nhật thông tin cảnh báo mưa lớn cục bộ ở miền Bắc và mưa dông diện rộng kéo dài ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Chông chênh hơn 1.500m đường đất sình lầy, cầu ván chắp vá ở Cần Thơ

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Lưu thông hàng ngày trên con đường đất sình lầy và những chiếc cầu ván chắp vá, hơn 16 hộ dân ở ấp Trường Thắng, xã Trường Thành, huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) mong muốn hạ tầng giao thông địa phương sớm phát triển để thuận tiện cho việc đi lại của học sinh cũng như vận chuyển hàng hóa của bà con.

Công an Cần Thơ hoàn thành cấp CCCD gắn chip cho 100% công dân đủ điều kiện

Tạ Quang |

Cần Thơ - Tính đến 20 giờ, ngày 31.5.2023, Công an TP Cần Thơ đã hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD gắn chip điện tử trước thời hạn Bộ Công an giao, chính thức về đích trong thực hiện cấp CCCD gắn chíp cho 100% công dân đủ điều kiện.

Đề xuất thu phí tối đa 30.000 đồng/giờ khi đỗ xe ô tô tại Cần Thơ

PHONG LINH |

Ngày 1.6, tại cuộc họp báo cáo tiến độ thực hiện Đề án thu phí theo Nghị quyết số 45 của Quốc hội ở UBND TP Cần Thơ, các đơn vị thảo luận đóng góp về dự thảo đề án thu phí đỗ xe ô tô tại thành phố, mức thu phí đề xuất từ 15.000 – 30.000 đồng/xe/lượt/giờ.

Sẽ cưỡng chế 6 căn nhà xây trong dự án đường cao tốc ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Nguồn tin Báo Lao Động cho hay, ban đầu sẽ vận động 6 hộ dân xây nhà sát ĐT 919 (thuộc phạm vi dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng) tự tháo dỡ, nếu không sẽ bị cưỡng chế.