Giả danh nhà sư để kêu gọi quyên tiền công đức xây chùa

DIỆU ANH |

Công an thành phố Ninh Bình đang tiến hành điều tra, làm rõ một đối tượng nam thanh niên có hành vi giả danh nhà sư để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân.

Ngày 17.3, thông tin từ Công an thành phố Ninh Bình cho biết, đơn vị đã phát đi cảnh báo về việc thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố xuất hiện tình trạng một số đối tượng giả danh, lợi dụng danh nghĩa nhà sư để lừa đảo tài sản.

Cụ thể, Công an thành phố Ninh Bình đã tiếp nhận đơn tố giác và đang tiến hành xác minh làm rõ một trường hợp nam thanh niên, khoảng trên 30 tuổi tự xưng là nhà sư Thích Minh Tiến ở chùa Sùng Đoài thuộc huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đến các hộ gia đình trên địa bàn phường Ninh Sơn kêu gọi phát tâm công đức xây dựng Chùa và tượng Dược sư.

Tính đến ngày 15.3, Công an thành phố Ninh Bình ghi nhận có 3 trường hợp người dân trên địa bàn phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình bị đối tượng giả danh nhà sư lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền 7 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, đây là thủ đoạn tuy không mới nhưng do chủ quan mất cảnh giác nên vẫn có một số người dân bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Dẹp loạn lang băm và giả danh nhà chùa

Lê Thanh Phong |

Ngày 12.3, Báo Lao Động đăng loạt bài “Mạo danh nhà chùa, trục lợi bạc tỉ: Lật tẩy chiêu trò bán vật phẩm tâm linh” phản ánh một nhóm nhân viên được thuê gọi điện cho người dân, tự xưng là nhân sự của nhiều ngôi chùa lớn, dụ mua vật phẩm tâm linh. Ngay sau loạt bài của Báo Lao Động, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã vào cuộc điều tra về đường dây này.

Công an Đồng Nai kêu gọi 2 đối tượng có dấu hiệu lừa đảo ra trình diện

Mai Hường |

Công an tỉnh Đồng Nai cho rằng, Nguyễn Thành Bảo và Nguyễn Anh Tú có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, song cả hai người này không có mặt tại địa phương.

Nạn mạo danh nhà sư trục lợi ở lễ hội Chùa Bà Bình Dương

T.S |

Cứ vào ngày rằm tháng Giêng, lễ hội chùa Bà Thiên Hậu - Bình Dương lại khai hội thu hút hàng vạn người dân từ các vùng miền về trẩy hội. Lợi dụng tình hình đó, một số đối tượng đã mạo danh nhà sư đi bán nhang, quyên góp, thu lợi bất chính.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Dẹp loạn lang băm và giả danh nhà chùa

Lê Thanh Phong |

Ngày 12.3, Báo Lao Động đăng loạt bài “Mạo danh nhà chùa, trục lợi bạc tỉ: Lật tẩy chiêu trò bán vật phẩm tâm linh” phản ánh một nhóm nhân viên được thuê gọi điện cho người dân, tự xưng là nhân sự của nhiều ngôi chùa lớn, dụ mua vật phẩm tâm linh. Ngay sau loạt bài của Báo Lao Động, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã vào cuộc điều tra về đường dây này.

Công an Đồng Nai kêu gọi 2 đối tượng có dấu hiệu lừa đảo ra trình diện

Mai Hường |

Công an tỉnh Đồng Nai cho rằng, Nguyễn Thành Bảo và Nguyễn Anh Tú có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, song cả hai người này không có mặt tại địa phương.

Nạn mạo danh nhà sư trục lợi ở lễ hội Chùa Bà Bình Dương

T.S |

Cứ vào ngày rằm tháng Giêng, lễ hội chùa Bà Thiên Hậu - Bình Dương lại khai hội thu hút hàng vạn người dân từ các vùng miền về trẩy hội. Lợi dụng tình hình đó, một số đối tượng đã mạo danh nhà sư đi bán nhang, quyên góp, thu lợi bất chính.