Giả danh Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ để gọi điện lừa đảo

Đạt Phan |

Sau khi hù dọa, đối tượng gọi tới còn yêu cầu chủ thuê bao đang nghe điện thoại chuyển tiền hoặc làm theo yêu cầu, hướng dẫn để phục vụ cho việc lừa đảo.

Ngày 5.3, ông Huỳnh Hoàng Mến - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) TP Cần Thơ - đã ký ban hành Thông báo số 432/TB-STTTT về việc cảnh giác với hành vi giả danh Giám đốc Sở TTTT TP Cần Thơ để gọi điện lừa đảo.

Theo thông báo của Sở TTTT TP Cần Thơ, thời gian gần đây, một số đối tượng giả danh Giám đốc Sở TTTT TP Cần Thơ gọi điện cho cán bộ lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong thành phố và một số ngƣời dân để lừa đảo. Có đối tượng giả danh Giám đốc Sở TTTT hù dọa, cho rằng số thuê bao của những người này đang sử dụng đã gọi điện hoặc dùng để tạo các tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội đã đăng phát thông tin chống phá Đảng, Nhà nước hoặc liên quan đến đường dây phản động, hoặc phát tán những thông tin chống phá chính quyền mà cơ quan chức năng đang điều tra, sẽ bị mời làm việc để xử lý…

Sau khi hù dọa, đối tượng gọi tới còn yêu cầu chủ thuê bao đang nghe điện thoại chuyển tiền hoặc làm theo yêu cầu, hướng dẫn để phục vụ cho việc lừa đảo.

Thông báo của Sở TTTT TP Cần Thơ khẳng định, không có việc lãnh đạo Sở TTTT TP Cần Thơ gọi điện thông báo hoặc mời làm việc để xử lý bất cứ ai liên quan đến các vụ việc nêu trên. Do đó, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các đối tượng giả danh. Đồng thời, Sở TTTT là cơ quan Nhà nước, nếu có mời làm việc liên quan đến cá nhân, tổ chức nào, đều phát hành văn bản chính thức hoặc đến tận nơi cư trú mời trực tiếp.

Nếu trường hợp nhận điện thoại nghi vấn từ đối tượng, người dân nên ghi âm lại cuộc gọi, tra cứu thêm thông tin, bình tĩnh, không quá lo lắng và tuyệt đối không làm theo bất cứ hướng dẫn, đề nghị nào của các đối tượng.

Sở TTTT TP Cần Thơ đề nghị các đơn vị, cá nhân đề cao cảnh giác với hành vi giả danh lãnh đạo gọi điện lừa đảo. Nếu phát hiện đối tượng giả danh để lừa đảo, thông báo kịp thời cho Sở TTTT qua các số điện thoại sau: Thanh tra Sở TTTT: 02923 899588 hoặc Văn phòng Sở: 02923 811502 hoặc đến cơ quan Công an nơi gần nhất trình báo vụ việc để xử lý, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Đạt Phan
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an giải đáp thắc mắc về thủ đoạn lừa đảo lấy lại tiền

Quang Việt |

Bộ Công an khẳng định, các trang thông tin trên mạng lấy tên Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hỗ trợ lấy lại tiền bị chiếm đoạt đều là mạo danh và có dấu hiệu lừa đảo.

5 chiêu lừa đảo cũ nhưng vẫn khiến nhiều người sập bẫy, mất tiền oan

KHÁNH AN |

Ngày 3.3, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ ra 5 hình thức lừa đảo trực tuyến cũ, từng được cơ quan chức năng cảnh báo nhưng vẫn khiến nhiều người sập bẫy.

Bị đối tượng giả danh công an lừa đảo, suýt mất oan 65 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Người đàn ông ở thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) suýt mất oan 65 triệu đồng cho một đối tượng lạ gọi điện xưng công an lừa đảo, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản.

Hé lộ lực lượng bí hiểm làm sập Facebook trên diện rộng

Anh Vũ |

Meta ban đầu cho rằng, nguyên nhân của vụ sập Facebook và Instagram hôm 5.3 là một vấn đề kỹ thuật, nhưng thông tin mới nhất cho thấy có dấu hiệu của một cuộc tấn công mạng.

Lộ diện sân vận động lớn nhất miền núi phía Bắc sau 17 tháng thi công

Nguyễn Tùng |

Sau 17 tháng thi công, sân vận động Thái Nguyên được đánh giá là công trình thể thao lớn và hiện đại nhất khu vực trung du, miền núi phía Bắc đã lộ diện.

Rộ tin đồn bà Michelle Obama tranh cử Tổng thống Mỹ

Ngọc Vân |

Văn phòng của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama lên tiếng về tin đồn bà có ý định tranh cử Tổng thống Mỹ.

Ngày mai, giá xăng dầu được dự báo giảm 300-400 đồng/lít

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu tại kỳ điều hành ngày 7.3 được dự báo giảm theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn, giá mặt hàng nhiên liệu có thể giảm 300-400 đồng/lít.

Trùm tình báo Nga khẳng định có manh mối về thủ phạm vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Trong vụ Nord Stream bị phá hoại, thủ phạm đã để lại một số “dấu hiệu gián tiếp” về hành vi phá hoại đường ống dẫn khí này, trùm tình báo Nga Sergey Naryshkin cho hay.

Bộ Công an giải đáp thắc mắc về thủ đoạn lừa đảo lấy lại tiền

Quang Việt |

Bộ Công an khẳng định, các trang thông tin trên mạng lấy tên Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hỗ trợ lấy lại tiền bị chiếm đoạt đều là mạo danh và có dấu hiệu lừa đảo.

5 chiêu lừa đảo cũ nhưng vẫn khiến nhiều người sập bẫy, mất tiền oan

KHÁNH AN |

Ngày 3.3, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ ra 5 hình thức lừa đảo trực tuyến cũ, từng được cơ quan chức năng cảnh báo nhưng vẫn khiến nhiều người sập bẫy.

Bị đối tượng giả danh công an lừa đảo, suýt mất oan 65 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Người đàn ông ở thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) suýt mất oan 65 triệu đồng cho một đối tượng lạ gọi điện xưng công an lừa đảo, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản.