Giả danh công an “lừa” bán tài liệu chữa cháy

LÊ PHI LONG |

Tại Quảng Bình đã xuất hiện tình trạng giả danh là cán bộ Công an, dùng điện thoại gọi điện đến các trường học, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh yêu cầu nộp tiền để phục vụ thanh tra phòng cháy chữa cháy.

Ngày 11.9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, tình trạng trên đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn trên địa bàn.

Theo đó, một số đối tượng đã giả mạo là cán bộ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn - Công an tỉnh gọi điện đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học… để lừa đảo bán tài liệu tập huấn phòng cháy chữa cháy với số tiền nhiều hơn giá trị thực.

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn - Công an tỉnh Quảng Bình đã có văn bản gửi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao cảnh giác với thủ đoạn trên.

Cụ thể, có trường hợp đối tượng dùng số điện thoại xxx1364282 để thực hiện công việc lừa đảo, các cuộc gọi yêu cầu phải nộp 450 ngàn đồng để phục vụ thanh tra phòng cháy, chữa cháy với giọng điệu gợi ý, đe dọa bắt buộc phải mua.

Công an tỉnh Quảng Bình khẳng định đây là các đối tượng lừa đảo, việc xác định các đối tượng này rất khó vì chúng không xuất hiện trực tiếp, mà chỉ dùng sim “rác” để liên hệ, tài liệu chuyển phát tận nơi thông qua bưu điện.

Vì vậy, Công an tỉnh Quảng Bình khuyến cáo người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và trường học trên toàn tỉnh cảnh giác, không thực hiện theo yêu cầu của đối tượng và kịp thời báo cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn để được hướng dẫn, phối hợp xử lý.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố người giả danh Vụ trưởng thanh tra Chính phủ lọt chốt COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 10.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai, thiếu tướng Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người tự xưng là Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ đi lọt nhiều chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Giả danh Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ để đi qua chốt kiểm soát COVID-19

MINH CHÂU |

Trịnh Đình Hải khai nhận, những trang phục như áo, nón phù hiệu, cầu vai, bảng tên và thẻ thanh tra đặt mua trên mạng xã hội với giá 4 triệu đồng, giả danh Thanh tra Chính phủ với mục đích để đi qua các chốt kiểm soát.

Tin nhanh 60s: Giả danh đại tá quận đội, đi SH để qua chốt kiểm dịch

Nhóm PV |

Người đàn ông trong trang phục quân đội, mang hàm đại tá bất ngờ thông chốt bỏ chạy sau khi được lực lượng kiểm dịch COVID-19 đoạn cầu Giồng Sao (khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, Hậu Giang) yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khởi tố người giả danh Vụ trưởng thanh tra Chính phủ lọt chốt COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 10.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai, thiếu tướng Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người tự xưng là Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ đi lọt nhiều chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Giả danh Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ để đi qua chốt kiểm soát COVID-19

MINH CHÂU |

Trịnh Đình Hải khai nhận, những trang phục như áo, nón phù hiệu, cầu vai, bảng tên và thẻ thanh tra đặt mua trên mạng xã hội với giá 4 triệu đồng, giả danh Thanh tra Chính phủ với mục đích để đi qua các chốt kiểm soát.

Tin nhanh 60s: Giả danh đại tá quận đội, đi SH để qua chốt kiểm dịch

Nhóm PV |

Người đàn ông trong trang phục quân đội, mang hàm đại tá bất ngờ thông chốt bỏ chạy sau khi được lực lượng kiểm dịch COVID-19 đoạn cầu Giồng Sao (khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, Hậu Giang) yêu cầu kiểm tra giấy tờ.