Giả danh công an để thu giữ pháo do mình đặt mua qua mạng

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ một đối tượng mua pháo trái phép và giả danh công an để lừa đảo.

Theo đó, sáng 11.1, Công an huyện Nghi Xuân nhận được tin báo từ một nhân viên công ty giao hàng nhanh chi nhánh huyện Nghi Xuân tên Lê Văn Thành cho biết trong quá trình giao hàng tại xã Cương Gián thì nhân viên này bị 1 nam thanh niên tự xưng là công an mật thu giữ luôn gói hàng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân đã triển khai lực lượng, tập trung tiến hành xác minh, đến 17h00 cùng ngày đã điều tra, làm rõ Chu Đại Nghĩa (21 tuổi, trú thôn Ngư Tịnh, xã Cương Gián, Nghi Xuân) là kẻ giả danh công an lừa đảo.

Tại cơ quan Công an, Nghĩa khai nhận, sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đặt mua 2 gói pháo bi với giá hơn 1,3 triệu đồng của một tài khoản không rõ địa chỉ trên mạng.

Đến chiều 10.1, nhân viên của công ty chuyển phát nhanh liên hệ với Nghĩa để giao hàng. Trước khi giao hàng, Nghĩa mở hàng ra kiểm tra thì đó là 2 gói pháo bi nên nhân viên giao hàng không giao cho Nghĩa nữa.

Lúc này, bất ngờ Nghĩa xưng mình là công an mật rồi thu giữ luôn 2 gói pháo đó đồng thời yêu cầu anh Thành là nhân viên giao hàng về trụ sở Công an huyện để làm việc. Thế nhưng, khi đi đến trụ sở UBND xã Xuân Mỹ, Nghĩa đã mang theo số pháo đó lẩn trốn luôn.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Giả danh công an, "nổ" có thể xin chuyển công tác trong ngành để lừa đảo

Phạm Đông |

Bằng thủ đoạn giả danh cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, đối tượng Nguyễn Văn Song tự giới thiệu bản thân có mối quan hệ, có thể xin chuyển công tác trong ngành công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giúp sức cho nhóm đối tượng giả danh công an, gọi điện thoại lừa đảo

Việt Dũng |

Ba thanh niên ở mỗi vai trò khác nhau, đã giúp sức cho nhóm đối tượng giả danh cơ quan tố tụng, gọi điện thoại đe doạ nạn nhân khiến họ chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Gọi điện thoại giả danh công an, chiếm đoạt 200 triệu của bà lão

Mai Hường |

Kẻ gọi điện thoại giả danh công an đe doạ bà P. (TP Hà Nội) liên quan đến tài khoản ngân hàng có số dư 130 tỉ đồng tiền buôn ma tuý, nên khiến nạn nhân chuyển cho 200 triệu.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Giả danh công an, "nổ" có thể xin chuyển công tác trong ngành để lừa đảo

Phạm Đông |

Bằng thủ đoạn giả danh cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, đối tượng Nguyễn Văn Song tự giới thiệu bản thân có mối quan hệ, có thể xin chuyển công tác trong ngành công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giúp sức cho nhóm đối tượng giả danh công an, gọi điện thoại lừa đảo

Việt Dũng |

Ba thanh niên ở mỗi vai trò khác nhau, đã giúp sức cho nhóm đối tượng giả danh cơ quan tố tụng, gọi điện thoại đe doạ nạn nhân khiến họ chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Gọi điện thoại giả danh công an, chiếm đoạt 200 triệu của bà lão

Mai Hường |

Kẻ gọi điện thoại giả danh công an đe doạ bà P. (TP Hà Nội) liên quan đến tài khoản ngân hàng có số dư 130 tỉ đồng tiền buôn ma tuý, nên khiến nạn nhân chuyển cho 200 triệu.