Giả danh cán bộ thuế để lừa đảo: Nạn nhân bị sập bẫy ra sao?

CAO NGUYÊN |

Do đối tượng xưng là cán bộ thuế nên phía công ty cũng không đề phòng và đã bỏ tiền ra mua tài liệu. Tuy nhiên, cũng có những công ty cảnh giác, gọi hỏi cụ thể thì bị đối tượng chửi bới…

Cục Thuế Hà Nội đã phát đi cảnh báo về việc nhiều cuộc gọi đến doanh nghiệp giả danh cán bộ thuế để mời chào, dụ dỗ ký hợp đồng tài trợ.

Trên thực tế, một số công ty đã sập bẫy các đối tượng và bỏ tiền ra mua tài liệu. Các chiêu thức của đối tượng là xưng danh (mạo danh, giả danh) cán bộ, công chức của Cục Thuế TP.Hà Nội để mời chào, dụ dỗ doanh nghiệp mua sách, tài liệu, ký hợp đồng tài trợ cho các hoạt động in, xuất bản sách hoặc các ấn phẩm vinh danh doanh nghiệp, cẩm nang về thuế, lập quỹ hỗ trợ của ngành thuế…

Phía Cục thuế Hà Nội khẳng định cơ quan Thuế không có chủ trương cũng như không cử cán bộ gọi điện thoại, fax hay mang sách đến bán cho người nộp thuế.

Phản ánh đến Cục thuế Hà Nội, kế toán phụ trách một công ty mới thành lập được 15 ngày cho biết, mình là một trong những nạn nhân bị các đối tượng gọi điện đến để lừa đảo.

Vị này cho biết, do nắm được thông tin công ty mới thành lập và số điện thoại liên lạc người phụ trách, nên đối tượng lừa đảo gọi điện đến yêu cầu mua sách về pháp luật thuế.

“Tôi đã cảnh giác trước về các đối tượng kiểu này nên có hỏi lại họ một vài chi tiết. Lúc này đối tượng không trả lời mà đổi giọng chửi bới rất nặng lời rồi tắt máy. Khi tôi gọi lại, bên kia tắt máy và hiện ra thông tin "trang bán sách", đại diện công ty này nói và cho biết thêm rất nhiều doanh nghiệp mới thành lập dễ dàng bị mắc lừa theo hình thức này.

Trong khi đó, đại diện Công ty Oxford ABC Việt Nam có địa chỉ tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội) phản ánh, gần đây họ có nhận được cuộc gọi từ 2 số điện thoại báo về việc mua tài liệu của cục Thuế. Do tin tưởng nên phía Công ty đã hợp tác mua tài liệu nhưng sau đó mới biết đây là hành vi giả mạo, lừa đảo.

Cục Thuế TP.Hà Nội đề nghị người nộp thuế đề cao cảnh giác và tiếp tục phối hợp thông tin, phản ánh kịp thời về các hành vi lừa đảo tới cơ quan Công an các cấp hoặc Cục Thuế TP.Hà Nội để có biện pháp phối hợp, xử lý kịp thời những đối tượng giả danh cán bộ, công chức thuế, cơ quan Thuế nhằm trục lợi bất hợp pháp.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tin nhắn lừa đảo “đu trend” đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng

Thế Lâm |

Trong khoảng một tuần trở lại đây, tin nhắn lừa đảo lại bùng phát và được phát tán tới người dùng. Theo chuyên gia bảo mật Võ Đỗ Thắng, chiêu thức lừa đảo của những tin nhắn này không mới, chỉ là kịch bản khác đi.

Cục Thuế Hà Nội cảnh báo việc giả danh cán bộ, công chức thuế để lừa đảo

CAO NGUYÊN |

Ngày 31.5, thông tin từ Cục thuế Thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này đã phát đi thông báo về việc nhiều cuộc gọi đến doanh nghiệp giả danh cán bộ, công chức thuế để mời chào, dụ dỗ doanh nghiệp mua sách, tài liệu, ký hợp đồng tài trợ cho các hoạt động in, lập quỹ hỗ trợ của ngành thuế...

Thủ đoạn lừa đảo của nguyên Trưởng phòng chi nhánh ngân hàng ở Sơn La

Minh Nguyễn |

Cơ quan Công an tỉnh Sơn La vừa bắt nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng Quân Đội chi nhánh Sơn La.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin nhắn lừa đảo “đu trend” đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng

Thế Lâm |

Trong khoảng một tuần trở lại đây, tin nhắn lừa đảo lại bùng phát và được phát tán tới người dùng. Theo chuyên gia bảo mật Võ Đỗ Thắng, chiêu thức lừa đảo của những tin nhắn này không mới, chỉ là kịch bản khác đi.

Cục Thuế Hà Nội cảnh báo việc giả danh cán bộ, công chức thuế để lừa đảo

CAO NGUYÊN |

Ngày 31.5, thông tin từ Cục thuế Thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này đã phát đi thông báo về việc nhiều cuộc gọi đến doanh nghiệp giả danh cán bộ, công chức thuế để mời chào, dụ dỗ doanh nghiệp mua sách, tài liệu, ký hợp đồng tài trợ cho các hoạt động in, lập quỹ hỗ trợ của ngành thuế...

Thủ đoạn lừa đảo của nguyên Trưởng phòng chi nhánh ngân hàng ở Sơn La

Minh Nguyễn |

Cơ quan Công an tỉnh Sơn La vừa bắt nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng Quân Đội chi nhánh Sơn La.