Giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Các đối tượng dùng thủ đoạn bằng cách thiết kế giao diện giả mạo của một số ngân hàng, sau đó, giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho khách hàng, báo lỗi gặp sự cố rồi lừa đảo, đánh cắp thông tin mật khẩu và chiếm đoạt tài sản trong tài khoản.

Ngày 1.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Như Xuân vừa phối hợp với nhiều đơn vị phá thành công đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện lừa đảo bị bắt giữ. Ảnh: CATH
Các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện lừa đảo bị bắt giữ. Ảnh: CATH

Theo Công an huyện Như Xuân, từ cuối tháng 6, đầu tháng 7.2022, đơn vị liên tiếp nhận được nhiều tin báo của người dân ở các địa phương khác nhau về việc, bị các đối tượng không rõ lai lịch trên mạng Internet chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng với số lượng lớn.

Điển hình như, chị T.T.T (trú tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương) khi đi công tác lên huyện Như Xuân đã bị các đối tượng lừa chiếm đoạt số tiền 340 triệu đồng; chị L.T.Tr. (ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân) bị lừa chiếm đoạt số tiền 22,2 triệu đồng; chị N.T.T.H (ở quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) bị lừa chiếm đoạt số tiền 410 triệu đồng...

Nhận được các tin báo tố giác, xác định đây là nhóm đối tượng chuyên sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Như Xuân đã tập trung lực lượng, phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, Bộ Công an và Công an TP.Đà Nẵng, Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam khẩn trương rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau thời gian ngắn điều tra, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ Lê Văn Vỹ (27 tuổi); Lý Hoàng Diệu (22 tuổi) cùng trú tại quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng;  Trương Công Hay (27 tuổi); Nguyễn Thế Hiển (29 tuổi) cùng trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Tang vật cơ quan điều tra thu giữ gồm 13 điện thoại di động, 25 sim thẻ, 5 tài khoản ngân hàng, 1 máy tính xách tay và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, thủ đoạn của chúng là thiết kế giao diện giả mạo một số ngân hàng, sau đó, thay nhau giả danh là nhân viên ngân hàng gọi điện để liên lạc, tư vấn cho khách hàng, thông báo tài khoản của họ đang gặp sự cố do lỗi, chuyển nhầm tiền, hoặc bị khóa...

Để khắc phục sự cố, các đối tượng đã gửi cho chủ tài khoản một đường Link giả mạo là Website ngân hàng và yêu cầu nhập các thông tin tài khoản, mật khẩu, cung cấp mã OTP... Sau đó, các đối tượng đánh cắp thông tin tài khoản cá nhân của chủ tài khoản, chiếm đoạt quyền đăng nhập tài khoản để chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác.

Với thủ đoạn trên, tính từ năm 2019 đến khi bị bắt, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản đối với nhiều bị hại trên cả nước, với số tiền hơn 5 tỉ đồng.

Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Công an huyện Như Xuân cũng phát đi thông báo, đề nghị ai là bị hại của các đối tượng nêu trên, liên hệ với Công an huyện Như Xuân theo số điện thoại (02373.878.020) để được giải quyết.

MINH HOÀNG
TIN LIÊN QUAN

Giả danh Quỹ Tấm lòng Vàng hòng lừa đảo cảnh đời bất hạnh

LƯƠNG HẠNH |

Một đối tượng giả danh Quỹ Tấm lòng Vàng -  Báo Lao Động hòng lừa đảo cảnh đời số tiền 70 triệu đồng. May mắn, cảnh đời đã tỉnh táo trước lời dụ dỗ, thoát được bẫy lừa đảo này.

Hải Dương: Xuất hiện tình trạng giả danh cảnh sát PCCC để lừa đảo

Mai Dung |

Hải Dương - Chiều 22.7, Công an tỉnh Hải Dương thông tin về cảnh báo thủ đoạn giả danh Cảnh sát phòng cháy chữa cháy để cứu nạn cứu hộ để lừa đảo xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Bình Định: Giả danh cảnh sát hình sự để bắt, giữ người trái pháp luật

Hoài Luân |

Để giải quyết mâu thuẫn, một nhóm thanh niên ở TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định mua thẻ giả công an qua mạng xã hội. Sau đó giả danh cảnh sát hình sự để thực hiện hành vi bắt, giữ người trái quy định của pháp luật.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Giả danh Quỹ Tấm lòng Vàng hòng lừa đảo cảnh đời bất hạnh

LƯƠNG HẠNH |

Một đối tượng giả danh Quỹ Tấm lòng Vàng -  Báo Lao Động hòng lừa đảo cảnh đời số tiền 70 triệu đồng. May mắn, cảnh đời đã tỉnh táo trước lời dụ dỗ, thoát được bẫy lừa đảo này.

Hải Dương: Xuất hiện tình trạng giả danh cảnh sát PCCC để lừa đảo

Mai Dung |

Hải Dương - Chiều 22.7, Công an tỉnh Hải Dương thông tin về cảnh báo thủ đoạn giả danh Cảnh sát phòng cháy chữa cháy để cứu nạn cứu hộ để lừa đảo xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Bình Định: Giả danh cảnh sát hình sự để bắt, giữ người trái pháp luật

Hoài Luân |

Để giải quyết mâu thuẫn, một nhóm thanh niên ở TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định mua thẻ giả công an qua mạng xã hội. Sau đó giả danh cảnh sát hình sự để thực hiện hành vi bắt, giữ người trái quy định của pháp luật.