Giả danh cán bộ Bộ Công an, thanh niên lĩnh án tù

Vũ Tiến |

Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên (An Giang) tuyên phạt án tù 12 tháng với thanh niên giả danh cán bộ Bộ Công an đi “công vụ” tại An Giang.

Tại phiên sơ thẩm kết thúc vào chiều tối ngày 29.9, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên (An Giang) đã tuyên phạt Lý Quang Thái (sinh năm 1979), trú tại phường 13, quận 6, TP. Hồ Chí Minh, 12 tháng tù về tội “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác”.

Đối tượng Lý Quang Thái thời điểm mới bị khởi tố. Ảnh: VT
Đối tượng Lý Quang Thái thời điểm mới bị khởi tố. Ảnh: VT

Theo cáo trạng, khoảng 13h ngày 28.12.2020, Thái đến Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh An Giang, xuất trình giấy giới thiệu do Bộ Công an cấp để liên hệ xác minh nguồn gốc xe ôtô biển kiểm soát 67A – 070.73. Sau đó, Thái được cán bộ trực tiếp dân nhận và hẹn Thái đến 16h cùng ngày quay lại nhận kết quả.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng Cảnh sát giao thông đường bộ xác định giấy giới thiệu trên là giả.

Lý Quang Thái bị Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên tuyên phạt 12 tháng tù về hành vi giả danh cán bộ Bộ Công an. Ảnh: VT
Lý Quang Thái bị Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên tuyên phạt 12 tháng tù về hành vi giả danh cán bộ Bộ Công an. Ảnh: VT

Khi Thái vừa quay lại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ nhận kết quả thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên mời về trụ sở làm việc và thu giữ trên người Thái nhiều giấy tờ giả như: Thẻ Đảng viên, chứng minh Công an nhân dân và nhiều thẻ căn cước công dân cùng các giấy tờ khác mang tên Lý Quang Thái.

Giấy tờ thu được từ đối tượng giả danh Công an. Ảnh: VT
Giấy tờ thu được từ đối tượng giả danh Công an. Ảnh: VT

Trong quá trình điều tra, Thái khai nhận số giấy tờ giả trên là do Thái lên mạng xã hội Facebook đặt làm. Đồng thời thừa nhận, ngoài vụ việc trên, Thái còn 3 lần giả mạo cán bộ Bộ Công an để xác minh, thu thập tài liệu trái quy định của pháp luật.

Đến ngày 12.4.2021, Thái bị khởi tố để điều tra.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

Cao Bằng: Giả danh công an cưới vợ, ở rể rồi lừa giao cấu với trẻ 14 tuổi

Văn Đức |

Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa xử sơ thẩm và tuyên án 5 năm tù cho kẻ giả danh công an, giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Kiên Giang: Giả danh cảnh sát phòng cháy chữa cháy để lừa đảo

NGUYÊN ANH |

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xuất hiện một số đối tượng giả danh là cán bộ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) điện thoại hoặc đến gặp trực tiếp các chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh để lừa đảo bán sách, tài liệu.

An Giang: Khởi tố đối tượng giả danh Công an

Vũ Tiến |

Chiều ngày 12.4, Trung tá Nguyễn Đức Hậu - Trưởng Công an TP Long Xuyên, An Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lý Quang Thái (sinh năm 1979, ngụ quận 6, TP. Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác”.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Cao Bằng: Giả danh công an cưới vợ, ở rể rồi lừa giao cấu với trẻ 14 tuổi

Văn Đức |

Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa xử sơ thẩm và tuyên án 5 năm tù cho kẻ giả danh công an, giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Kiên Giang: Giả danh cảnh sát phòng cháy chữa cháy để lừa đảo

NGUYÊN ANH |

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xuất hiện một số đối tượng giả danh là cán bộ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) điện thoại hoặc đến gặp trực tiếp các chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh để lừa đảo bán sách, tài liệu.

An Giang: Khởi tố đối tượng giả danh Công an

Vũ Tiến |

Chiều ngày 12.4, Trung tá Nguyễn Đức Hậu - Trưởng Công an TP Long Xuyên, An Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lý Quang Thái (sinh năm 1979, ngụ quận 6, TP. Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác”.