Giả công văn Chủ tịch tỉnh Bình Định lừa đưa người ra khỏi vùng dịch

Xuân Nhàn |

Tối 17.8, UBND tỉnh Bình Định phát văn bản giao Công an tỉnh phối hợp Công an thành phố Hồ Chí Minh “điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, giả mạo văn bản của cơ quan nhà nước”.

Vài ngay gần đâu, trên diễn đàn Hội đồng hương Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo hành vi lừa đảo liên quan đến “dịch vụ” đưa người ra khỏi vùng dịch. Qua phương tiện thanh toán trên mạng, họ nhận tiền, ngon ngọt hẹn hò, rồi lặng lẽ “ngoài vùng phủ sóng”.

Những kẻ lừa đảo táo tợn mạo danh cả UBND tỉnh Bình Định, bằng cách giả tạo, rồi phát tán trên mạng văn bản do “Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long” ký về việc tỉnh “tiếp tục có chủ trương tổ chức tiếp 50 chuyến xe đưa miễn phí người dân Bình Định đang làm ăn, sinh sống, học tập có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có nhu cầu trở về tỉnh.

Cụ thể, mỗi chuyến khoảng 20 người, thời gian bắt đầu từ ngày 15.8.2021”. Trên thực tế, chính quyền Bình Định khẳng định, tin và văn bản trên là giả mạo.

Trong bối cảnh cả vùng dịch lẫn quê nhà, ở đâu mục tiêu an dân, ổn định tâm lý, tinh thần cho các đối tượng dễ tổn thương cũng được coi trọng, một hành vi như vậy nhất thiết phải sớm được điều tra và xử lý nghiêm khắc.


Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Đón người vùng dịch: Bình Định không hoan nghênh “tự phát hồi hương"

Xuân Nhàn |

Trưa 31.7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cho biết, kế hoạch đón người từ vùng dịch chưa khép lại, song địa phương không khuyến khích dòng người ồ ạt đổ về theo lối “tự phát hồi hương”.

Chuyến bay đầu tiên đã đưa 196 người dân từ TPHCM về Bình Định

An Thượng |

196 người Bình Định từ TPHCM đã theo chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Phù Cát đêm qua.

Bình Định thuê máy bay đưa người khó khăn từ vùng dịch về quê

Xuân Nhàn |

Trưa 18.7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cho biết, tỉnh sẽ thuê máy bay đưa người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ TPHCM và các địa phương phía Nam về quê trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Tổng thống Putin đọc thông điệp liên bang

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Liên bang Nga chiều 21.2, giờ Việt Nam.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Đón người vùng dịch: Bình Định không hoan nghênh “tự phát hồi hương"

Xuân Nhàn |

Trưa 31.7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cho biết, kế hoạch đón người từ vùng dịch chưa khép lại, song địa phương không khuyến khích dòng người ồ ạt đổ về theo lối “tự phát hồi hương”.

Chuyến bay đầu tiên đã đưa 196 người dân từ TPHCM về Bình Định

An Thượng |

196 người Bình Định từ TPHCM đã theo chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Phù Cát đêm qua.

Bình Định thuê máy bay đưa người khó khăn từ vùng dịch về quê

Xuân Nhàn |

Trưa 18.7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cho biết, tỉnh sẽ thuê máy bay đưa người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ TPHCM và các địa phương phía Nam về quê trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.