Giả chữ ký của chồng, cấp giấy đi đường cho người ngoài công ty để thu tiền

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Thu Hồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tự cấp giấy đi đường cho cá nhân không phải nhân viên công ty do chồng làm giám đốc, thu 1 triệu đồng/người.

Ngày 17.9, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hồng (38 tuổi) để điều tra hành vi "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Vụ án được phát hiện khi lực lượng chức năng kiểm tra ôtô dừng đỗ chờ khách tại khu vực Cống Chèm, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, hôm 10.9.

Cụ thể, đêm 10.9, tổ công tác trực chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực trên đã kiểm tra xe ôtô này. Tài xế khai đang chờ đón nhân viên của một Công ty vận tải để đưa về quê tại Nghệ An; đồng thời xuất trình 5 giấy đi đường trong đó có cả của lái xe.

Tuy nhiên, lái xe thừa nhận mình không phải là nhân viên công ty, mà được thuê chở cho công ty. Tổ công tác đã yêu cầu những người liên quan về trụ sở cơ quan Công an để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, thông qua mạng xã hội được Hồng, đang làm kế toán tại Công ty vận tải, giới thiệu có thể đưa người từ Hà Nội về quê ở Nghệ An với chi phí 1 triệu đồng/trường hợp.

Sau đó, họ cung cấp thông tin cho Hồng để Hồng tự đánh máy giấy đi đường với nội dung những người này là nhân viên của công ty. Đây là công ty do chồng của Hồng là Giám đốc. Sau đó, Hồng tự ký chữ ký Giám đốc và đóng dấu.

Hồng khai nhận, từ ngày 15.8 đến nay đã tổ chức thành công 3 chuyến xe chở 9 người từ Hà Nội về Nghệ An.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Công an TPHCM bắt băng nhóm làm giấy đi đường giả

Huân Cao |

5 đối tượng trong đường dây chuyên làm giấy đi đường giả với số lượng lớn vừa bị lực lượng Công an TPHCM bắt giữ để điều tra về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức".

Tài xế mang theo 18 giấy đi đường khống

Quang Việt |

Tổ công tác chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội, đã phát hiện N.V.B mang theo 18 giấy đi đường khống của một công ty an ninh.

Giám đốc công ty tự ký giấy đi đường để trộm cắp ở các khu chung cư

Quang Việt |

Phạm Thanh Nhàn (39 tuổi, huyện Thanh Trì, Hà Nội) lập công ty rồi tự ký giấy đi đường để mò đến các chung cư để trộm cắp vặt.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Công an TPHCM bắt băng nhóm làm giấy đi đường giả

Huân Cao |

5 đối tượng trong đường dây chuyên làm giấy đi đường giả với số lượng lớn vừa bị lực lượng Công an TPHCM bắt giữ để điều tra về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức".

Tài xế mang theo 18 giấy đi đường khống

Quang Việt |

Tổ công tác chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội, đã phát hiện N.V.B mang theo 18 giấy đi đường khống của một công ty an ninh.

Giám đốc công ty tự ký giấy đi đường để trộm cắp ở các khu chung cư

Quang Việt |

Phạm Thanh Nhàn (39 tuổi, huyện Thanh Trì, Hà Nội) lập công ty rồi tự ký giấy đi đường để mò đến các chung cư để trộm cắp vặt.