Gây thất thoát 182 tỉ đồng, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Đại Nam bị bắt

Việt Dũng |

Ông Trần Quang Tiến (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP tập đoàn Đại Nam bị điều tra về việc Nhà nước bị thất thoát 182 tỉ đồng.

Ngày 10.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an, đã có quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quang Tiến (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP tập đoàn Đại Nam).

Ông Tiến bị C03 bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 BLHS năm 2015.

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên đồng thời giao Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 03) thực hiện nhiệm vụ kiểm sát vụ án.

Cơ quan điều tra đã thông báo cho người nhà, chính quyền địa phương nơi thường trú của ông Tiến về việc khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Tiến.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, bị can Tiến đã có hành vi ký kết, thực hiện các hợp đồng mua bán hàng hóa khống với Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Veam (Vetranco).

Theo Cơ quan điều tra hành vi phạm tội của ông Tiến đã gây thiệt hại tiền của Nhà nước hơn 182 tỉ đồng.

Hiện Chủ tịch Công ty CP tập đoàn Đại Nam đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an để phục vụ điều tra.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Huế: Bắt chủ tịch chi hội nghề cá lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ

PHÚC ĐẠT |

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt tạm giam đối tượng Phan Văn Chinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu Chủ tịch GPBank Tạ Bá Long bị truy tố trong vụ án thất thoát 961 tỉ

Việt Dũng |

Ông Tạ Bá Long, cựu Chủ tịch GPBank bị cáo buộc cùng cấp dưới có nhiều sai phạm khiến ngân hàng này thiệt hại 961 tỉ đồng.

Bắt Chủ tịch Công ty Tân Hồng Uy để điều tra hành vi lừa đảo

Việt Dũng |

Ông Đinh Hồng Hải bị cáo buộc tội Lừa đảo, chiếm đoạt 80 tỉ đồng của ngân hàng bằng chiêu sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm tài sản đảm bảo cho hợp đồng tín dụng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Huế: Bắt chủ tịch chi hội nghề cá lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ

PHÚC ĐẠT |

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt tạm giam đối tượng Phan Văn Chinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu Chủ tịch GPBank Tạ Bá Long bị truy tố trong vụ án thất thoát 961 tỉ

Việt Dũng |

Ông Tạ Bá Long, cựu Chủ tịch GPBank bị cáo buộc cùng cấp dưới có nhiều sai phạm khiến ngân hàng này thiệt hại 961 tỉ đồng.

Bắt Chủ tịch Công ty Tân Hồng Uy để điều tra hành vi lừa đảo

Việt Dũng |

Ông Đinh Hồng Hải bị cáo buộc tội Lừa đảo, chiếm đoạt 80 tỉ đồng của ngân hàng bằng chiêu sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm tài sản đảm bảo cho hợp đồng tín dụng.